Tưởng mặc kín bưng nhưng người đẹp Hàn Quốc vẫn bị mất điểm vì kiểu mốt này

Những tưởng kiểu đồ này sẽ không khiến phái đẹp bị chê bai nhưng thực tế vẫn gây ra ý kiến trái chiều nếu mặc không khéo léo.

Kiểu mặc áo cổ lọ mỏng như thế này vẫn là xu hướng tại Hàn Quốc.

Kiểu mặc áo cổ lọ mỏng như thế này vẫn là xu hướng tại Hàn Quốc.

Không khó để bắt gặp các người đẹp Hàn Quốc mặt kiểu trên.

Không khó để bắt gặp các người đẹp Hàn Quốc mặt kiểu trên.

Người ta thường có quan niệm mặc ngắn là chưa tinh tế nhưng đôi khi mặc dài, mặc kín cũng gây ra những trường hợp không khéo léo. Một trong số đó là trào lưu mặc mỏng để lộ nội y của phái đẹp Hàn Quốc. Họ thường chọn những thiết kế cổ lọ được may bằng vải co giãn nhưng xuyên thấu.

Có người khen cũng có người chê kiểu mốt này.

Họ thường kết hợp nó với chân váy thanh lịch.

Họ thường kết hợp nó với chân váy thanh lịch.

Có người nhận xét, cách kết hợp trang phục này không có gì lạ, giới thời trang đã từng chứng kiến xu hướng trên. Tuy nhiên, số khác lại phản ứng, không phải kiểu mặc "công khai" nội y nào cũng là phù hợp xu thế. Vậy phải mặc như thế nào cho đúng?

Trang phục xuyên thấu

Thời trang phát triển không ngừng bởi vậy người ta luôn nhận thấy nó mới mẻ. Vải xuyên thấu cũng có nhiều loại như ren, lưới, voan,... Những loại vải có màu skintone (tông da) được gọi là nude. Người ta gọi nó bằng những cái tên như ảo ảnh, ảo giác. Nó bắt đầu được sử dụng ở châu Âu vào thế kỷ 18. Ban đầu, nó được sử dụng như một lớp váy lót. Sau đó nó được sử dụng như những chi tiết trang chí trên đầm.

Vải xuyên thấu được sử dụng để may trang phục cho phụ nữ châu Âu xưa.

Vải xuyên thấu được sử dụng để may trang phục cho phụ nữ châu Âu xưa.

Bẵng đi một thời gian, trang phục xuyên thấu trở lại vào những năm 1960 và được các thương hiệu như Missoni, Yves Saint Laurent,... cho trình diễn trên sàn catwalk. Thế kỷ 21 chứng kiến sự bùng nổ của trang phục xuyên thấu. Nó không chỉ xuất hiện trong bộ sưu tập của các nhãn hàng, được các ngôi sao chọn mặc mà đã bước gần hơn tới street style. 

Trang phục xuyên thấu của nhà mốt Yves Saint Laurent.

Trang phục xuyên thấu của nhà mốt Yves Saint Laurent.

Cách mặc đồ xuyên thấu đẹp

Không thể phủ nhận sự đặc biệt của trang phục xuyên thấu. Nó giúp phái đẹp trở nên quyến rũ và thời thượng hơn. Nhất là khi diện theo kiểu lộ nội y. Nhưng sự độc đáo của các "mix & match" này cũng dễ dẫn tới sự cố. Thay vì những chiếc áo có dáng ôm sát người ta thường chọn kiểu đồ rộng, ôm vừa phải kết hợp với nội y "tone sur tone" với trang phục.

Áo sơ mi xuyên thấu được khá nhiều người chọn khi muốn mặc kiểu lộ nội y.

Áo sơ mi xuyên thấu được khá nhiều người chọn khi muốn mặc kiểu lộ nội y.

Những chiếc áo ngực thông thường nhất là có chi tiết ren không được đánh giá cao bằng việc sử dụng bralette. Kiểu áo này không có gọng lại được cách điệu tinh tế. Chỉ cần kết hợp với một chiếc áo xuyên thấu đơn giản cũng đủ để bạn trở nên nổi bật hơn. Ngoài ra, tùy thuộc hình ảnh bạn muốn hướng đến mà có thể kết hợp màu sắc khác nhau.

Không nên đóng khung trang phục xuyên thấu trong sự gợi cảm.

Không nên đóng khung trang phục xuyên thấu trong sự gợi cảm.

Nguồn: [Link nguồn]

Ái nữ của Lâm Tuấn Hiền đăng quang hoa hậu, bị đào lại phát ngôn gây sốc về tình yêu

Tân hoa hậu Hong Kong 2022 năm nay 27 tuổi nổi bật với chiều cao 1m76 và là con gái của diễn viên Lâm Tuấn Hiền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tạ Linh ([Tên nguồn])
Xu hướng thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN