Tiểu thư RMIT gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam với chiếc váy vai trần quyến rũ

Hoa hậu Việt Nam 2022 thu hút sự tham gia của nhiều thí sinh đến từ ngôi trường "nhà giàu" RMIT.

Đinh Khánh Hoà gây chú ý tại buổi sơ khảo với nhan sắc xinh tươi.

Đinh Khánh Hoà gây chú ý tại buổi sơ khảo với nhan sắc xinh tươi.

Sau khi sơ tuyển hai miền Bắc và miền Nam, Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ có 33 thí sinh thi đấu tại vòng chung khảo toàn quốc. 33 cô gái đều là những thí sinh có nhan sắc và thành tích học nổi bật, đến từ nhiều nơi trên mọi miền tổ quốc. Trong đó, tại ngôi trường mệnh danh dành cho con nhà giàu RMIT có tới 5 thí sinh góp mặt trong vòng chung khảo toàn quốc. 

Và, cô gái gây chú ý tại buổi sơ khảo là thí sinh Đinh Khánh Hoà - hiện tại cô đang sinh sống tại Hà Nội. Đinh Khánh Hoà sinh năm 2003, có vẻ đẹp ngọt ngào và nữ tính. Trong buổi sơ tuyển, Đinh Khánh Hoà chọn thiết kế váy trắng thanh lịch, có độ ngắn vừa phải, khoe hình thể cân đối. Chi tiết trễ vai nhẹ nhàng của thiết kế mang tới sự gợi cảm vừa đủ, đồng thời tăng sức hút cho cô giữa rất nhiều những nhan sắc khác.

Đinh Khánh Hoà có chiều cao 1,73m, kỹ năng IELTS 6.5 từ khi học lớp 11. Học trong môi trường quốc tế của trường RMIT, nên cô tự tin về khả năng giao tiếp tiếng Anh. Được biết, lý do Đinh Khánh Hoà đến với cuộc thi là muốn truyền cảm hứng tới những bạn trẻ hãy tự tin vào bản thân và luôn nỗ lực trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Để có thể đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022, Đinh Khánh Hoà đã nỗ lực giảm 10kg. Số cân nặng hiện tại của cô là 55kg.

Để có được sắc vóc cân đối như ngày hôm nay, Đinh Khánh Hoà đã nỗ lực giảm 10kg. Cô từng là nạn nhân của việc body shaming vì vẻ ngoài tròn trịa, mũm mĩm.

Để có được sắc vóc cân đối như ngày hôm nay, Đinh Khánh Hoà đã nỗ lực giảm 10kg. Cô từng là nạn nhân của việc body shaming vì vẻ ngoài tròn trịa, mũm mĩm.

Đinh Khánh Hoà là một trong số những thí sinh được đánh giá cao khi có ngoại hình nổi bật, học thức tốt.

Đinh Khánh Hoà là một trong số những thí sinh được đánh giá cao khi có ngoại hình nổi bật, học thức tốt.

Lê Minh Anh (SN 2004) đến từ Hà Nội cũng đang theo học trường RMIT. Cô tham dự Hoa hậu Việt Nam 2022 để có nhiều trải nghiệm hơn. Cô là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong cuộc thi.

Lê Minh Anh (SN 2004) đến từ Hà Nội cũng đang theo học trường RMIT. Cô tham dự Hoa hậu Việt Nam 2022 để có nhiều trải nghiệm hơn. Cô là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong cuộc thi.

Lê Thanh Trúc (SN 2002) đến từ Quy Nhơn. Đến với cuộc thi, cô muốn được thử thách bản thân bởi chỉ có áp lực mới tạo nên kim cương. Cuộc thi khốc liệt càng giúp cô có nhiều trải nghiệm quý giá. Cô có thành tích học nổi bật, nhận được học bổng tại Mỹ nhưng vì ảnh hưởng của dịch mà Thanh Trúc đã chọn học tại Việt Nam.

Lê Thanh Trúc (SN 2002) đến từ Quy Nhơn. Đến với cuộc thi, cô muốn được thử thách bản thân bởi chỉ có áp lực mới tạo nên kim cương. Cuộc thi khốc liệt càng giúp cô có nhiều trải nghiệm quý giá. Cô có thành tích học nổi bật, nhận được học bổng tại Mỹ nhưng vì ảnh hưởng của dịch mà Thanh Trúc đã chọn học tại Việt Nam.

Nguyễn Phương Anh (SN 2002) đến từ Hải Phòng. Cô thi hoa hậu với mong muốn thực hiện hoá ước mơ của mẹ. Cô cho hay, mẹ của mình thần tượng hoa hậu Bùi Bích Phương nên đã ấp ủ việc cho cô thi hoa hậu từ khi còn nhỏ.

Nguyễn Phương Anh (SN 2002) đến từ Hải Phòng. Cô thi hoa hậu với mong muốn thực hiện hoá ước mơ của mẹ. Cô cho hay, mẹ của mình thần tượng hoa hậu Bùi Bích Phương nên đã ấp ủ việc cho cô thi hoa hậu từ khi còn nhỏ.

Nguyễn Ngọc Anh Thư (SN 2003) đến từ TP Hồ Chí Minh. Để chuẩn bị cho cuộc thi, cô đã trau dồi nhiều kỹ năng như catwalk, thuyết trình, giao tiếp... Mục tiêu của cô là chinh phục vương miện, mong muốn có thể là một người có tiếng nói, sức ảnh hưởng để làm những công việc có ích cho cộng đồng.

Nguyễn Ngọc Anh Thư (SN 2003) đến từ TP Hồ Chí Minh. Để chuẩn bị cho cuộc thi, cô đã trau dồi nhiều kỹ năng như catwalk, thuyết trình, giao tiếp... Mục tiêu của cô là chinh phục vương miện, mong muốn có thể là một người có tiếng nói, sức ảnh hưởng để làm những công việc có ích cho cộng đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Con gái Trung Quốc mê kiểu váy ”bó giò” xuống phố, đẹp xấu cách nhau chỉ gang tấc

Thời trang đường phố của các cô gái Trung Quốc mãn nhãn, gợi cảm với trang phục ôm dáng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Trang ([Tên nguồn])
Hoa hậu Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN