Phương Nhi dừng chân ở top 15, người đẹp Venezuela đăng quang Miss International 2023

Chiếc vương miện của Miss International 2023 đã tìm được chủ nhân.

Đại diện Việt Nam tại Miss International 2023 - Nguyễn Phương Nhi.

Đại diện Việt Nam tại Miss International 2023 - Nguyễn Phương Nhi.

Lúc 16:00 ngày 26/10 (theo giờ Việt Nam) chung kết Miss International 2023 (Hoa hậu Quốc tế 2023) chính thức diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Yoyogi ở Tokyo, Nhật Bản. Sự kiện quy tụ 70 người đẹp đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Fans sắc đẹp Việt Nam háo hức mong chờ phần thể hiện của Phương Phi tại cuộc thi năm nay. "Thần tiên tỷ tỷ quê Thanh Hóa" sở hữu nhan sắc ngọt ngào, thanh lịch, được kỳ vọng cao.

Sau màn giới thiệu đại diện các nước qua video ngắn là phần thi National Costume - Trang phục dân tộc. Phương Nhi nổi bật với bộ trang phục "Cò ơi" lấy cảm hứng từ tà áo dài truyền thống Việt Nam do tác giả Châu Gia Minh, 14 tuổi thực hiện, nhà thiết kế Văn Thành Công cố vấn. Thiết kế gồm áo dài truyền thống, gắn hai chiếc cánh lớn, khung tròn với hình tượng con cò hướng mặt vào nhau, đính kết thêm kim tuyến, đá, dây ngọc. Phương Nhi cho thấy sự tự tin, uyển chuyển trên sân khấu. 

Phương Nhi nổi bật với bộ trang phục "Cò ơi".

Điểm khác biệt của chương trình năm nay là các thí sinh sẽ không trình diễn bikini trên sân khấu, thay vào đó phần người đẹp khoe sắc với đồ bơi sẽ được chiếu qua 1 đoạn video ngắn. Đại diện Việt Nam nổi bật trong thiết kế swimsuit màu hồng. Cô ghi điểm với vẻ ngoài xinh đẹp, nụ cười tươi tắn, rạng rỡ cùng body nuột nà. Sau đó, các thí sinh bước vào phần thi trang phục dạ hội. 70 người đẹp khoác lên mình những thiết kế váy ôm sát body, chất liệu xuyên thấu, lấp lánh nổi bật trên sân khấu.

Tỏa sáng trong trang phục dạ hội "Ngọc Phương Đông" đến từ Nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư, đại diện Việt Nam vào thẳng 15 chung cuộc. Thông tin khiến người hâm mộ Việt Nam vô cùng vui mừng. Bolivia, Bờ Biển Ngà, Cộng hòa Dominica, Hy Lạp, Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia, Mexico, Panama, Peru, Philippines, Puerto Rico, Thái Lan, Venezuela, là những nước tiếp theo lọt Top 15 của Miss International 2023. 

Thiết kế được đính kết lộng lẫy mà vẫn thanh thoát khi pha phối ngọc trai và hàng ngàn viên đá Swarovski bung toả trên dáng váy đuôi cá xuyên thấu khoe dáng thanh mảnh, cùng tùng váy xoè bồng lấp lánh phía sau biến nàng hậu thành một cô công chúa yêu kiều.

Tiếp đến, Miss International 2023 công bố top 7 chung cuộc, gồm có: Miss Colombia, Venezuela, Philippines, Mexico, Thái Lan, Bolivia và Peru. Như vậy, đại diện Việt Nam chính thức dừng chân ở Top 15 .Danh hiệu nữ hoàng của các châu lục (do thí sinh bình chọn) được trao cho các nước: Ghana (châu Phi), Mỹ (châu Mỹ), Macau (châu Á) và Anh (châu Âu).

Top 7 thí sinh bước vào phần thi ứng xử. Năm nay, thay vì hình thức thuyết trình, chương trình đổi sang thi hỏi đáp. 

Người đẹp Colombia tự tin trả lời về những giá trị văn hóa của cuộc thi Miss International.

Người đẹp Colombia tự tin trả lời về những giá trị văn hóa của cuộc thi Miss International.

Người đẹp Venezuela có thêm lời chúc bằng tiếng Nhật, thể hiện sự thông minh, tạo được sự ấn tượng.

Người đẹp Venezuela có thêm lời chúc bằng tiếng Nhật, thể hiện sự thông minh, tạo được sự ấn tượng.

Đại diện Philippines có phần trả lời ấn tượng về câu hỏi liên quan đến các mục tiêu phát triển bản thân bền vững trong tương lai.

Đại diện Philippines có phần trả lời ấn tượng về câu hỏi liên quan đến các mục tiêu phát triển bản thân bền vững trong tương lai.

Hoa hậu Mexico trả lời về những điều học được sau 2 tuần tại Nhật Bản.

Hoa hậu Mexico trả lời về những điều học được sau 2 tuần tại Nhật Bản.

Đại diện Thái Lan trả lời câu hỏi liên quan đến nơi mình sinh ra và lớn lên.

Đại diện Thái Lan trả lời câu hỏi liên quan đến nơi mình sinh ra và lớn lên.

Người đẹp Bolivia có phần trả lời ấn tượng.

Người đẹp Bolivia có phần trả lời ấn tượng.

Người đẹp Peru trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề nữ quyền.

Người đẹp Peru trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề nữ quyền.

Người đẹp Angola đoạt giải Trang phục dân tộc. Giải Trang phục dạ hội thuộc về người đẹp Indonesia. Giải Miss Fitness trao cho người đẹp Zimbabwe, Miss Photogenic thuộc về thí sinh New Zealand.

Và chiến thắng chung thắng chung cuộc gọi tên Miss Venezuela - Andrea Rubio. Chân dài 25 tuổi hiện là một người mẫu, nhà báo kiêm nhà thiết kế thời trang. Cô cao 171 cm, có thể nói thành thạo tiếng Anh và Tây Ban Nha.

Người đẹp nổi bật qua các phần thi. Cô ghi điểm với gương mặt xinh xắn, nụ cười tươi tắn cùng phong thái tự tin trên sân khấu. 

Người đẹp nổi bật qua các phần thi. Cô ghi điểm với gương mặt xinh xắn, nụ cười tươi tắn cùng phong thái tự tin trên sân khấu. 

Người đẹp sở hữu hình thể ấn tượng.

Người đẹp sở hữu hình thể ấn tượng.

Cô tỏa sáng trên sân khấu đêm chung kết.

Cô tỏa sáng trên sân khấu đêm chung kết.

Các danh hiệu tiếp theo gồm:

Á hậu 4: Miss Bolivia - Vanessa Hayes

Á hậu 3: Miss Philippines - Nicole Borromeo

Á hậu 2: Miss Peru - Camila Díaz

Á hậu 1: Miss Colombia - Sofía Osío

Phương Nhi dừng chân ở top 15, người đẹp Venezuela đăng quang Miss International 2023 - 18

Nguồn: [Link nguồn]

Peru đăng quang Miss Grand International

Cô gái nào sẽ đăng quang Miss Grand International 2023?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hà ([Tên nguồn])
Hoa hậu Quốc Tế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN