Hoa khôi Tiền Giang tự tin diện mốt "đuôi cá voi" nổi bật giữa đường phố tấp nập

Nữ diễn viên sinh năm 1991 có chiều cao hơn 1m70 cùng thân hình cân đối nên có thể chinh phục những kiểu mốt thách thức

Thúy Ngân là nữ diễn viên xinh đẹp hiện đang được công chúng quan tâm.

Lê Huỳnh Thúy Ngân sinh năm 1991 tại Cai Lậy, Tiền Giang. Sau thành công của bộ phim "Gạo nếp gạo tẻ" (2018) cái tên Thúy Ngân được đông đảo khán giả nhắc tới.

Trước đó, cô từng tham gia thi nhan sắc và giành danh hiệu á khôi 1 - Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2009. Ngoài ra, Thúy Ngân từng thi Hoa hậu Việt Nam 2010 và đại diện Việt Nam tham gia Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2011.

Thúy Ngân còn ngày càng hoàn thiện bản thân về cách ăn mặc.

Hiện tại, Thúy Ngân vẫn là gương mặt được chú ý khi xuất hiện rộng rãi trên các chương trình truyền hình, gameshow. 

Ngoài ra, cô còn hoàn thiện hình ảnh bản thân với phong cách thời trang thu hút. Sở hữu chiều cao hơn 1m70 cùng thân hình mảnh mai, cân đối, Thúy Ngân dễ dàng diện đẹp những kiểu mốt thách thức.

Ví dụ như cách mặc để lộ "đuôi cá voi" (whale tail) từng gây không ít tranh cãi như thế này. Thúy Ngân lựa chiếc áo mang hơi hướng corset dáng ngắn kết hợp với chân váy cạp trễ. Đặc biệt là chi tiết "đuôi cá voi" tạo điểm nhấn. Ngoài ra, cô phối cùng tất đùi và đi giày Mary Jane đế bánh mì. 

Người đẹp diện đồ khéo léo nên nhận được nhiều lời khen.

Xu hướng tưởng mới nhưng đã "cũ"

Thực tế, mốt "đuôi cá voi" không phải mới. Nó gắn liền với sự thịnh hình của của xu hướng quần cạp trễ vào khoảng giữa những năm 90 và phổ biến ở phương Tây vào khoảng năm 2000.

Người ta thường diện những chiếc quần thong (nội y dây) cùng với item này và để lộ phần chữ Y của nội y nhìn giống như đuôi của cá voi. Sự lăng xê của các ngôi sao như Christina Aguilera, Britney Spears, Paris Hilton,... đã góp phần làm xu hướng này ngày càng phổ biến.

Britney Spears là một trong số những ngôi sao tích cực lăng xê mốt này.

Britney Spears là một trong số những ngôi sao tích cực lăng xê mốt này.

Thậm chí, nhiều nhãn hàng còn sản xuất cạp trễ với phần "đuôi cá voi" được đính sẵn. Những tưởng phong cách này đã biến mất nhưng nó vẫn tiếp tục đi cùng dòng chảy thời trang. Những người mẫu như Bella Haidid, Emily Ratajkowski,... khá ưa chuộng kiểu mặc đồ trên. Hơn nữa, sự trở lại của xu hướng thời trang Y2K cũng thúc đẩy diện quần cạp trễ cùng việc để lộ "đuôi cá voi".

Xu hướng này đã trải qua nhiều lần thay đổi.

Xu hướng này đã trải qua nhiều lần thay đổi.

Bị gán mác "lệch lạc"

Cách ăn vận táo bạo này từng gây nên nhiều tranh cãi đến mức bị cấm đoán, xử phạt. Ban đầu nó bị gán với yếu tố 18+ khi kiểu quần thong thường được các vũ nữ thoát y diện.

Vào năm 2004, đại diện bang Louisiana, Hoa Kỳ đã đề xuất dự luật lên hạ viện bang này rằng "bất cứ người nào mặc quần dưới thắt lưng để lộ da thịt hoặc nội y xuất hiện tại nơi công cộng" sẽ bị phạt phục vụ cộng đồng cũng như phạt tiền.

Việc mặc trang phục này bị xem là phản cảm và vấp phải sự phản đối.

Việc mặc trang phục này bị xem là phản cảm và vấp phải sự phản đối.

Ngoài ra, cách mặc này còn đi cùng xu hướng xăm hình ở dưới lưng cũng bị xem không phù hợp với chuẩn mực cộng đồng. Hiện tại, người ta không còn quá khắt khe với việc phối đồ theo phong cách "đuôi cá voi" miễn là người diện biết cách mặc nó sao cho khéo léo, tránh sa đà vào hình ảnh kém duyên.

Phong cách ăn mặc này hiện tại vẫn đang được nhiều người yêu thích.

Phong cách ăn mặc này hiện tại vẫn đang được nhiều người yêu thích.

Nguồn: [Link nguồn]

Học sinh cấp 2 Hàn Quốc gây tranh cãi bởi trào lưu mặc đồ ”chín ép”

Ngày càng có nhiều học sinh chọn cho mình phong cách gợi cảm và điều này kéo theo không ít tranh cãi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tạ Linh ([Tên nguồn])
Phong cách thời trang của SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN