Học sinh cấp 2 Hàn Quốc gây tranh cãi bởi trào lưu mặc đồ "chín ép"

Ngày càng có nhiều học sinh chọn cho mình phong cách gợi cảm và điều này kéo theo không ít tranh cãi.

Trang phục của học sinh cấp 2 Hàn Quốc gây tranh cãi vì gợi cảm.

Trang phục của học sinh cấp 2 Hàn Quốc gây tranh cãi vì gợi cảm.

Mới đây, cư dân mạng Hàn Quốc trên Pann Nate có bàn tán về trang phục của các nữ sinh cấp 2. Người này đăng tải ảnh và viết: "Hiện tại, có rất nhiều học sinh trung học cơ sở mặc như thế này trên Instagram". Không ít người cảm thấy ngạc nhiên khi các em diện váy ngắn, ôm sát. Nếu chỉ nhìn trang phục sẽ rất khó đoán định số tuổi.

Những chiếc váy ngắn có dáng ôm thường xuyên được lựa chọn.

Những chiếc váy ngắn có dáng ôm thường xuyên được lựa chọn.

Chủ blog chuyên dịch các tin bài trên diễn đàn mạng xã hội Hàn Quốc - Pannchoa có trích ra một số bình luận: "Bây giờ tất cả học sinh cấp 2 đều mặc thế này. Và mấy đứa như bị ám ảnh bởi việc chỉnh sửa vóc dáng. Nếu nhìn ngoài đời thực thì vẫn trông giống em bé lắm", "Dù là học sinh trung học cơ sở hay trung học phổ thông hoặc người lớn thì việc lại đăng ảnh của họ lên đây rồi phán xét là không đúng", "Vẫn nên ăn mặc theo đúng độ tuổi của mình"

Tuổi tác quyết định cách ăn mặc?

Kể cả những bộ đồng phục dáng ngắn, chật cũng vấp phải sự phản đối.

Kể cả những bộ đồng phục dáng ngắn, chật cũng vấp phải sự phản đối.

Điều những tưởng tự do nhất như việc bạn mặc gì thực tế lại bị chi phối bởi rất nhiều quan niệm, thước đo. Một trong số đó là độ tuổi. Những người lớn tuổi diện quá trẻ trung thường bị nói là "cưa sừng làm nghé". Người trẻ tuổi mặc trang phục gợi cảm bị gán mác "chín ép",... Bởi vậy, người ta thường phải cân nhắc xem bộ đồ này có phù hợp với độ tuổi của mình hay không? 

Giới trẻ hiện tại diện đồ "thoáng" hơn

Giới trẻ hiện tại thoải mái hơn trong việc lựa chọn trang phục.

Giới trẻ hiện tại thoải mái hơn trong việc lựa chọn trang phục.

Không thể phủ nhận, phong cách thời trang của gen Z đang có những thay đổi đáng kể đặc biệt là những người sinh sau năm 2000. Với sự bùng nổ của mạng xã hội, giới trẻ dễ dàng được tiếp xúc với các xu hướng mới.

Cùng với đó là quan niệm cởi mở hơn về cái tôi nên các em ý thức rõ ràng hơn về điều mình thích và tự tin thể hiện nó. Không chỉ ở phương Tây - nơi nếp sống có phần thoải mái hơn mà ở các quốc gia phương Đông như Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam cũng đã dần chứng kiến xu hướng này. 

Khó để phân định đúng - sai

Như thế nào là phù hợp là câu hỏi không dễ để trả lời.

Như thế nào là phù hợp là câu hỏi không dễ để trả lời.

Luôn có 2 luồng ý kiến trái chiều về vấn đề trên. Có ý kiến khẳng định chỉ cần các em không mặc kiểu đồ này đến lớp, không quá phản cảm thì không nên gièm pha. Số khác lại nói hãy để học sinh sống đúng với sự hồn nhiên vốn có và nên tập trung học tập, không nên chú ý quá nhiều đến chuyện ăn mặc. Bởi vậy, rất khó để phân định đúng - sai. 

Nguồn: [Link nguồn]

BTV Hoài Anh hiếm hoi diện váy bodycon ôm sát, nhận được ”bão” lời khen

Nữ BTV xinh đẹp có phong cách thời trang thanh lịch với những lựa chọn trang phục phù hợp hoàn cảnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tạ Linh ([Tên nguồn])
Xu hướng thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN