Cô nhân viên bán hàng bị chụp lén vì trang phục khác người

Loạt ảnh một nữ nhân viên bán hàng bị lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội trong chiếc áo khoét cổ sâu hun hút kết hợp chân váy ngắn.

Tại một số nước châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, nhiều phụ nữ chuộng mốt gợi cảm khi đi làm,... Trang Baidu cho biết, không quá khó để bắt gặp những hình ảnh các quý cô công sở thi nhau diện áo sơ mi ôm sát cơ thể kết hợp chân váy ngắn, chỉ sơ hở một chút là dễ dàng gặp sự cố xấu hổ ở nơi đông người.

Chính vì thế, rất nhiều công ty buộc phải đưa ra khuyến cáo các nữ nhân viên cần phải tiết chế và lưu ý ăn mặc sao cho phù hợp với môi trường làm việc, tránh gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Quan trọng hơn là để đảm bảo sự an toàn vì bất cứ phụ nữ nào cũng có khả năng trở thành nạn nhân của việc quay lén, chụp trộm và phát tán ảnh mà không được chính chủ cho phép. Đặc biệt, với sự phát triển của công nghệ trong những năm gần đây, việc chụp trộm, quay lén đã trở thành vấn nạn nổi cộm, khiến phái đẹp luôn trong trạng thái lo sợ nơm nớp mỗi khi ra đường.

Điển hình, mới đây, loạt ảnh một nữ nhân viên bán hàng bị lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội trong chiếc áo khoét cổ sâu hun hút kết hợp chân váy ngắn thu hút nhiều sự chú ý. Được biết, cô gái này hiện đang làm việc tại cửa hàng mỹ phẩm ở Quận mới phố Đông, Thượng Hải.

Một nữ nhân viên bị phát tán ảnh trên mạng xã hội chỉ vì mặc gợi cảm đi làm.

Một nữ nhân viên bị phát tán ảnh trên mạng xã hội chỉ vì mặc gợi cảm đi làm.

Diện chiếc áo cổ sâu hun hút kết hợp chân váy ngắn, nữ nhân viên bị chụp trộm nhưng không hay biết gì.

Diện chiếc áo cổ sâu hun hút kết hợp chân váy ngắn, nữ nhân viên bị chụp trộm nhưng không hay biết gì.

Cô nhân viên bán hàng bị chụp lén vì trang phục khác người - 3

Người đẹp "giấu tên" cho biết, vào thời điểm bị chụp trộm, cô đang mải xếp các hộp mỹ phẩm vào thùng nên không hề hay biết cho đến khi về nhà thì đã thấy ảnh của mình bị nhiều người phát tán công khai trên weibo với những lời bình luận khiếm nhã về cơ thể cô. Sự việc trên gây ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý của nữ nhân viên, khiến cô phải nghỉ việc ở nhà trong vòng 1 tuần ngay sau đó. Chủ đề này đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và làm nảy sinh nhiều nhận định trái chiều về việc mặc gợi cảm khi đi làm. 

Một vài người nhận xét, cách ăn mặc của cô gái hoàn toàn không phù hợp khi đi đến chỗ làm, đặc biệt, cô còn là người bán, chuyên tư vấn và giới thiệu sản phẩm nên sẽ phải tiếp xúc với khách hàng thường xuyên. Việc diện đồ gợi cảm, phô diễn vòng 1 quá đà rất dễ gây sự chú ý cho người đối diện: "Thay vì tỏ ra oan uổng, cô nên về nhà và chỉnh đốn lại cách ăn mặc của mình thì tốt hơn", "Biết là phải tiếp xúc nhiều với khách hàng mà còn cố tình mặc như vậy, bị chụp lén cũng chẳng oan tí nào", "Tôi đang tự hỏi có phải cửa hàng này đang muốn dùng chiêu trò để câu kéo khách không?",...

Ngược lại, đa số phụ nữ đều tỏ ra đồng cảm với cô nhân viên và khẳng định không thể quy chụp việc chụp lén, quay phim bất hợp pháp là do phụ nữ mặc đồ gợi cảm đi làm. Bà Zhang bức xúc lên tiếng: "Trong chuyến đi du lịch Tam Á, Hải Nam, chúng tôi có thuê một khách sạn 5 sao để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tôi đã vô tình phát hiện ra chiếc camera hoạt động bình thường, được giấu dưới kệ ti vi. Tôi đã báo cho ban quản lý khách sạn thì nhận được câu trả lời không thỏa đáng. Sau đó, tôi đã gọi điện cho cảnh sát để khiếu nại về trường hợp này. Tôi kể câu chuyện của mình để khẳng định rằng, dù không cần mặc gợi cảm nhưng bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của việc quay lén".

Không chỉ riêng Trung Quốc, tại Hàn Quốc, quay lén, chụp trộm đã trở thành vấn nạn ở mức báo động nghiêm trọng. Tổng thống Moon Jae In nhận định: "Đây là một tội ác độc hại hủy hoại cuộc sống của một phụ nữ". Song, luật Hình sự lỏng lẻo, vẫn có nhiều yếu tố giảm nhẹ cho hung thủ như: Bồi thường tổn thất tinh thần, ăn năn hối lỗi nên thủ phạm không phải nhận bản án thích đáng. Bởi vậy, phụ nữ ở đất nước này vô cùng bức xúc và phải xuống đường biểu tình vì quá nhiều kẻ đồi bại không được xử đúng người, đúng tội. Điều đó cũng ám chỉ về sự phân biệt giới tính và tình trạng "trọng nam khinh nữ" một cách sâu sắc tại rất nhiều nước châu Á hiện nay.

"Nói lại một lần nữa thôi nha, phái nữ (feminine, tính luôn cả feminine gay, nói chung là phái yếu hơn) mà có mặc đồ hở như thế nào mà bị đàn ông quấy rối, thì đó là LỖI CỦA ĐÀN ÔNG chứ không phải lỗi của phụ nữ. Đó không bao giờ là lỗi của phụ nữ khi đàn ông không học được, hoặc không chịu học cách tự kiểm soát bản thân" - Một nữ ca sĩ Việt Nam cho hay.

Tại Hàn Quốc, nhiều phụ nữ xuống đường biểu tình vì hung thủ quay lén không phải nhận bản án thích đáng.

Tại Hàn Quốc, nhiều phụ nữ xuống đường biểu tình vì hung thủ quay lén không phải nhận bản án thích đáng.

Trang Asia One cũng đã có những ý kiến phản bác và cho rằng, phụ nữ ăn mặc gợi cảm nơi công cộng không có nghĩa là họ muốn kích thích "con quỷ" đang trỗi dậy từ bản tính xấu xa của những kẻ đê hèn. Vào tháng 7 năm ngoái, cảnh sát Singapore đã phát hiện 2 nhóm kín chuyên chia sẻ trái phép hình ảnh dưới váy của phụ nữ (upskirting), có tính chất khiêu dâm hoặc bị chụp trộm trên phố rồi phát tán mà không được chủ nhân cho phép. Theo bản báo cáo điều tra, hai nhóm này đều có lượng đông đảo người đăng kí tham gia, một nhóm 6.000 thành viên và nhóm còn lại là 4.000 thành viên. Họ chủ yếu chia sẻ những thông tin được đánh cắp từ những nạn nhân bằng cách liên lạc, bắt chuyện với người xuất hiện trong ảnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngộp thở trước gu mặc từ ”bức tử” đến ”thả rông” của ”kiện tướng cờ vua”

Anya có gout mặc tôn vòng 1 trái ngược: Trong phim "bức tử", ngoài đời "thả phanh".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Anh ([Tên nguồn])
Điểm tin thời trang hàng TUẦN Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN