Bóng hồng mặc yếm cưỡi ngựa

Người đẹp Trung Hoa bị lên án kịch liệt vì mặc áo yếm, khoe lưng trần khi học cưỡi ngựa tại ngoại ô Thượng Hải.

Cũng giống như golf, cưỡi ngựa (mã thuật hoặc thừa mã) là bộ môn thể thao quý tộc chuyên dành cho giới nhà giàu hoặc tầng lớp thượng lưu, cao quý ở châu Âu thời xưa, bởi chi phí dành cho một khóa học này vô cùng đắt đỏ. Ngày nay, mã thuật đã được du nhập vào các nước châu Á và tạo nên sức hút mạnh mẽ tại Việt Nam, Trung Quốc, các nước Trung Á, Nhật Bản, Hàn Quốc,...

Mới đây, một người đẹp Trung Hoa bị cư dân mạng lên án kịch liệt vì mặc áo yếm, khoe lưng trần khi tham gia học cưỡi ngựa tại câu lạc bộ County Down ở ngoại ô Thượng Hải. Không chỉ thế, cô gái này còn khiến nhiều người giật mình "thon thót" vì không sử dụng mũ bảo hiểm và găng tay - những phụ kiện quan trọng cực kỳ quan trọng, bắt buộc phải có để hạn chế tối đa chấn thương khi ngồi trên yên ngựa.

Mặc dù sở hữu nhan sắc ưa nhìn, vóc dáng cân đối, thanh mảnh nhưng gout mặc trên trường đua của mỹ nhân này lại có phần gây mất thiện cảm và thiếu an toàn vì mã thuật vốn là bộ môn thể thao chỉ dành cho giới nhà giàu nên ăn mặc lịch sự, tuân thủ quy tắc thời trang chính là cách thể hiện sự tôn trọng bản thân đối với những người xung quanh. 

Bóng hồng mặc áo yếm trên trường đua ngựa tại ngoại ô Thượng Hải gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc.

Bóng hồng mặc áo yếm trên trường đua ngựa tại ngoại ô Thượng Hải gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc.

Cô nàng này còn không sử dụng các phụ kiện bảo hộ thiết yếu như mũ bảo hiểm, găng tay,...

Cô nàng này còn không sử dụng các phụ kiện bảo hộ thiết yếu như mũ bảo hiểm, găng tay,...

Mã thuật (cưỡi ngựa) đã được du nhập vào các nước châu Á và tạo nên sức hút mạnh mẽ, điển hình là Trung Quốc.

Mã thuật (cưỡi ngựa) đã được du nhập vào các nước châu Á và tạo nên sức hút mạnh mẽ, điển hình là Trung Quốc.

Theo AFP, số lượng người tham gia học cưỡi ngựa tại Trung Quốc kể từ năm 1900 tăng lên đáng kể khi nền kinh tế của nước này đang có sự phát triển mạnh mẽ và đứng thứ 2 trên thế giới, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều người, giúp họ theo đuổi những hoạt động giải trí của giới nhà giàu. Được biết, một khóa học cưỡi ngựa có phí tham gia thường niên là 58.000 nhân dân tệ (8.400 đô la Mỹ). "Các bậc cha mẹ Trung Quốc coi cưỡi ngựa là môn học dành cho tầng lớp ưu tú. Nó sẽ giúp con cái họ nổi bật hơn trong xã hội Trung Quốc cạnh tranh cao" - Zoe Quinn, người thành lập trung tâm Wonder Horse cho hay.

Bên cạnh đó, một thuật ngữ cực kỳ quen thuộc đối với những kỵ mã, đó là Equestrianism Etiquette hay còn gọi là chuẩn mực trên sân đua, điều này không nằm trong những quy tắc trên trường đua nhưng lại được coi như luật "ngầm" mà bất kì người tham gia học cưỡi ngựa nào cũng phải nắm bắt được. "Thời trang thì có thể mua được, nhưng phong cách thì không", điều này hoàn toàn đúng với những bộ môn thể thao quý tộc như golf và mã thuật. Theo ông Zoe Quinn cho biết, rất nhiều doanh nhân có địa vị cao trong xã hội thường tham gia các khóa học cưỡi ngựa cùng con cái nhưng không phải ai cũng ăn mặc theo đúng chuẩn mực nếu không tìm kĩ những nguyên tắc cơ bản nhất. 

Trang phục phù hợp dành cho người học cưỡi ngựa

Trang phục phù hợp dành cho người học cưỡi ngựa

Bản thân là một người quản lý tại trường đua lớn nhất nhì Thượng Hải, nhưng ông rất ngại khi phải lên tiếng nhắc nhở về các trường hợp ăn mặc không đúng chuẩn, "Gout thời trang lịch lãm sẽ thể hiện đẳng cấp của các kỵ mã trên sân đua", ông cho hay.

Ngoài ra, ông nhấn mạnh, trang phục phù hợp trên trường đua ngựa thường là áo sơ mi cộc tay hoặc dài tay, có thể được kết hợp thêm áo khoác bên ngoài vào những ngày thời tiết lạnh, với chất liệu co giãn, tạo sự thoải mái khi vận động trên lưng ngựa nhưng không bị xô lệch khi di chuyển và nhất thiết phải có thêm phần đệm ở khuỷu tay và các khe hở để thông hơi tốt hơn. Trong quá trình cưỡi ngựa, phần chân sẽ liên tục cọ xát vào yên cương, rất dễ gây ra chấn thương cho gối. Chính vì thế, ông khuyến cáo người tham gia học cưỡi ngựa nên mặc quần bó, dày 2-3 mm, cùng đôi boots da cao đến gối. Đặc biệt, mũ bảo hiểm, găng tay là 2 phụ kiện quan trọng không thể thiếu nhằm giúp người cưỡi ngựa có thể hạn chế tối đa những chấn thương đáng tiếc.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Anh ([Tên nguồn])
Điểm tin thời trang hàng TUẦN Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN