Lan Khuê phủ nhận việc được "o bế"

Lan Khuê chia sẻ việc mình có được vị trí đẹp và trang phục bắt mắt tại đêm chung kết Siêu mẫu là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Lan Khuê, Hà Phương, Minh Tú là 3 gương mặt nữ được đánh giá cao tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2013. Cả 3 đều là những gương mặt quen thuộc của làng mẫu thời trang Việt Nam. Với lợi thế về hình thể và khả năng chuyên môn, ba cô gái được xem là những ngôi sao triển vọng của sàn catwalk Việt. Trước thềm đêm chung kết Siêu mẫu Việt Nam 2013, Lan Khuê, Hà Phương và Minh Tú từng được dự đoán là 3 ứng cử viên sáng giá cho giải vàng Siêu mẫu.

Trong đêm chung kết được tổ chức tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng vào tối qua, Lan Khuê đã xuất sắc vượt lên để giành ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên nhiều khán giả theo dõi chương trình phát hiện một sự "ngẫu nhiên" đến kỳ lạ, dường như kết quả đã được định trước bởi Lan Khuê luôn được sắp xếp vào vị trí đẹp trong các màn trình diễn, trang phục cũng ấn tượng và thu hút hơn. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn, ngay thời điểm Lan Khuê vừa chiến thắng để giải đáp những ngờ vực về sự "o bế" của BTC dành cho tân Siêu mẫu.

Lan Khuê phủ nhận việc được "o bế" - 1

Lan Khuê gây ấn tượng ngay màn trình diễn đầu tiên

Lan Khuê phủ nhận việc được "o bế" - 2

- Đối với Lan Khuê, thử thách khó nhất trong đêm thi chung kết là màn trình diễn nào?

Dù đã tham gia nhiều chương trình thời trang và góp mặt trong các cuộc tranh tài dành cho người mẫu ở trong nước và quốc tế, nhưng tôi vẫn cảm thấy hồi hộp trước mỗi màn thi. Tại đêm chung kết Siêu mẫu Việt Nam 2013 tất cả các thí sinh sẽ phải trải qua 4 thử thách với các màn trình diễn trang phục thể thao, trang phục áo dài, trang phục ứng dụng và trang phục dạ hội. Với mỗi phong cách thời trang khác nhau, các thí sinh phải có sự điều chỉnh bước đi và việc thể hiện thần thái phù hợp. Tôi cảm thấy hứng khởi nhất với màn trình diễn trang phục thể thao, những sải bước dứt khoát theo tiết tấu sôi động giúp tôi và các thí sinh quên đi sự hồi hộp và lo lắng. Đối với cá nhân tôi, thử thách khó nhất trong đêm chung kết chính là màn thi cuối cùng – màn thi trang phục ấn tượng trên đôi giày 21cm. Cùng với việc giữ thăng bằng tốt trên đôi giày cao, chúng tôi còn phải thể hiện được sự uyển chuyển của từng bước đi với những mẫu váy dạ hội dài. Nhưng chính khó khăn đó lại mang đến sự thú vị cho các thí sinh và khán giả theo dõi chương trình.

- Điều gì đã giúp chị “vượt mặt” Minh Tú và Hà Phương tại đêm chung kết Siêu mẫu Việt Nam 2013?

Minh Tú và Hà Phương là hai thí sinh được ban giảm khảo đánh giá cao, đồng thời rất nhiều khán giả yêu thời trang cũng ủng hộ hết mình cho họ. Ở tất cả các cuộc thi, đối với tôi tất cả các thí sinh đều là những đối thủ đáng gờm. Tôi có được kết quả tốt hơn Minh Tú và Hà Phương có lẽ nhờ vào sự tự tin của mình. Hơn nữa tâm lý của tôi khá thoải mái, chỉ suy nghĩ duy nhất một điều là làm thế nào biểu diễn thật tốt tất cả các màn thi. Và tất nhiên không thể ngoại trừ yếu tốt may mắn hơn đã giúp tôi ghi điểm tại đêm chung kết.

Lan Khuê phủ nhận việc được "o bế" - 3

Lan Khuê và Minh Tú tỏ ra ngang sức ngang tài tại thời điểm đêm chung kết mới bắt đầu

- Về bảng danh sách nam, chị đánh giá cao thí sinh nào?

Ngay từ khi bắt đầu cuộc thi, tôi đã đánh giá cao thí sinh Võ Cảnh. Anh sở hữu thể hình tốt, gương mặt sáng sân khấu. Lợi thế của Võ Cảnh là có được kinh nghiệm thực tế qua quá trình tham gia nghề mẫu chuyên nghiệp, nhờ đó mà Võ Cảnh luôn thể hiện tốt các màn catwalk trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. Đặc biệt, tôi quý Võ Cảnh bởi tính cách hiền lành, thật thà và gần gũi của anh ấy. Khi nghe ban tổ chức thông báo Võ Cảnh giành giải đồng tôi khá bất ngờ và cũng tiếc cho chàng trai có gương mặt đẹp trai theo phong cách Hàn Quốc này.

- Tại đêm chung kết khán giả đều chứng kiến sự ưu ái của ban tổ chức dành cho Lan Khuê từ vị trí đẹp đến trang phục, sự xếp đặt dường như có chủ đích?

Nếu tôi tôi nói mọi thứ đều là một sự ngẫu nhiên có lẽ mọi người sẽ không tin. Nhưng trên thực tế là không có bắt kỳ sự sắp xếp hay ưu ái nào cả. Tôi nghĩ nếu giải vàng không thuộc về tôi thì chắc chắn không ai bận tâm tới vị trí hay trang phục của tôi trong đêm chung kết.

Lan Khuê phủ nhận việc được "o bế" - 4

Lan Khuê tiếc cho Võ Cảnh khi dừng chân ở giải đồng Siêu mẫu

- Trước khi vòng chung kết bắt đầu chị từng chia sẻ khát khao dành giải vàng và rất tự tin về điều đó. Phải chăng chị đã biết trước kết quả?

Nếu giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013 không thuộc về tôi, có lẽ nó sẽ là của Hà Phương hoặc Minh Tú. Cả hai bạn đều là những người mẫu chuyên nghiệp, họ sở hữu hình thể đẹp, lối catwalk chuyên nghiệp và luôn tạo được sức hút trên sàn diễn. Trong đêm thi tối qua, cả hai bạn cũng như tất cả các thí sinh đã nỗ lực hết mình. Tôi nghĩ giải vàng được trao không chỉ dựa vào yếu tố chuyên môn mà chính ý chí và khát khao chiến thắng sẽ giúp một thí sinh tỏa sáng trong cuộc thi.

- Ban tổ chức từng lên tiếng về tin đồn mua – ban giải thưởng, quan điểm của chị về những đồn thổi đó?

Theo tôi quan sát thì tất cả các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam đều có những lời đồn đại, những tin đồn vô căn cứ. Nhưng quan trọng hơn cả là kết quả cuối cùng có thoả mãn được giới chuyên môn và khán giải theo dõi hay không? Tôi nhận thấy hầu như mọi người đều đánh giá chất lượng đêm chung kết tốt, giải thưởng được trao cho đúng người.

Lan Khuê phủ nhận việc được "o bế" - 5

Chính việc xuất hiện tại vị trí đẹp, trang phục thu hút hơn trong các màn trình diễn của Lan Khuê, khiến phần đông khán giả cho rằng BTC đã quá ưu ái cho cô

Lan Khuê phủ nhận việc được "o bế" - 6

Lan Khuê phủ nhận việc được "o bế" tại đêm chung kết Siêu mẫu Việt Nam 2013

- Thời gian gần đây, nhiều giải vàng siêu mẫu thường kém duyên với nghề ( Vương Thu Phương, Phương Mai), chị có sợ mình sẽ là người kế tiếp?

Có lần tôi đã chia sẻ, việc trở lại Siêu mẫu Việt Nam của tôi nhằm một mục đích lớn nhất là khẳng định sự tiến bộ của mình. Và với chiến thắng vừa đạt được, có thể nói tôi đã có được bước tiến mới trên con đường phát triển sự nghiệp. Tôi hy vọng rằng với giải thưởng này tôi sẽ có thêm nhiều cơ hội tiếp tục thể hiện niềm đam mê của mình với nghề mẫu. Còn về chuyện Giải vàng Siêu mẫu kém duyên với nghề, tôi nghĩ đó là quan điểm và cái nhìn có phần dị đoan. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa và hy vọng mình sẽ thay đổi được nó.

Lan Khuê phủ nhận việc được "o bế" - 7

Lan Khuê bật khóc khi nghe công bố mình đạt giải vàng duy nhất tại Siêu mẫu Việt Nam 2013

Lan Khuê phủ nhận việc được "o bế" - 8

- Cám ơn chị đã chia sẻ! 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Nguyên Khuê, Ảnh: Chanh Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN