Lần đầu diễn vị trí vedette, cô gái Thanh Hoá đẹp "ngàn năm có 1" suýt thì "vồ ếch"

Á hậu Thanh Hóa - Phương Nhi gặp sự cố, suýt bị "vồ ếch" trên sàn catwalk.

Mới đây, Á hậu Phương Nhi thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một show diễn thời trang với vai trò là vedette. Cô gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, tươi tắn. Đáng chú ý nhất là cách xử lý sự cố của Phương Nhi sau khi bị vấp và suýt nữa bị té trên sàn catwalk. Cô nhận được khá nhiều lời khen vì nhanh chóng lấy lại phong thái tự tin để hoàn thành nốt phần trình diễn.

Ngay sau đó, Phương Nhi đã có những dòng chia sẻ trên trang cá nhân: "Cảm ơn mọi người đã theo dõi và Nhi chắc chắn sẽ cố gắng hơn hơn nữa để cải thiện những điều mình còn thiếu sót. Cảm ơn mọi người nhiều lắm". 

Á hậu Phương Nhi tại một show diễn thời trang.

Bên cạnh đó, cũng có không ít khán giả góp ý: "Sự cố trên sàn diễn là điều không mong muốn, kể cả với người mẫu chuyên nghiệp cũng từng đôi lần gặp phải. Nếu Phương Nhi muốn trở thành người mẫu cần cải thiện thêm về kỹ năng trình diễn và biểu cảm". 

Bi hài chuyện các hoa, á hậu "đá chéo sân" làm người mẫu

Một chủ đề cũng được nhắc đến trên mạng xã hội sau sự cố của Phương Nhi: "Các người mẫu chuyên nghiệp dường như đang 'làm nền' để cho hoa, á hậu diễn ở vị trí first face, vedette tại các show thời trang".

Bàn về vấn đề này, hẳn công chúng đã quen với hình ảnh các hoa hậu sải bước trên sàn runway. Họ hoạt động song song với tư cách là hoa hậu và người mẫu. Điều này làm dấy lên không ít ý kiến trái chiều vì không phải cứ đẹp là có thể làm được người mẫu vì tiêu chí dành cho một hoa hậu khác rất nhiều so với người mẫu.

Đỗ Hà từng gặp phải sự cố "khó xử" trên đường băng, khi thú cưng trượt khỏi tay cô trong lúc đang trình diễn.

Để trở thành chân dài sáng giá trên đường băng yêu cầu người mẫu cần phải có chiều cao đạt chuẩn, điểm thắt eo cuốn hút, 3 vòng săn chắc. Quan trọng hơn là kỹ năng trình diễn, thần thái biểu cảm để truyền tải được linh hồn của các BST được trình diễn. Cũng vì thế mà khi các hoa, á hậu "đá chéo" sân sang làm người thường gặp phải một số hạn chế.

Yếu tố ngoại hình

Các người mẫu thường đòi hỏi hình thể khắt khe hơn hoa hậu. Họ cần phải có chế độ ăn, tập nghiêm ngặt và cực kỳ ý thức trong chuyện giữ gìn vóc dáng. Thậm chí, nhiều chân dài còn chấp nhận ăn uống kham khổ để đạt được số đo trong mơ mà nhiều người mẫu ao ước. Nếu cao, gầy là hình thể chuẩn với người mẫu thì ngược lại đối với hoa hậu, có đôi khi họ vẫn nuông chiều bản thân với chế độ ăn dễ dãi hơn vì tiêu chí vóc dáng chỉ dừng lại ở mức cân đối và đủ đẹp.

Từng có tên gọi riêng cho mỗi kiểu catwalk của các nàng hậu. Chẳng hạn như Á hậu Hoàng Thùy - Bamboo Walk, Hoa hậu Khánh Vân - Cloudy Walk, Hoa hậu Ngọc Châu - Lotus Walk, hay Catriona Gray với Lava Walk (bước đi nham thạch).

Lương Thùy Linh và sự cố "muốn quên" với chiếc váy xẻ tà quá cao.

Nhiều người nhận định, có một gương mặt xinh đẹp là một lợi thể. Tuy nhiên, điều này không hẳn là đúng. Các người mẫu không cần thiết phải sở hữu khuôn mặt quá xinh đẹp. Quan trọng nhất là thần thái lạnh lùng và nét cá tính. Đây cũng là một trong những bất lợi đối với hoa hậu. Để làm "tròn vai" người mẫu, nhiều hoa hậu thường phải trang điểm, tạo khối góc cạnh và biểu cảm căng cứng nên không thể tránh khỏi sự gượng gạo trong lúc trình diễn.

Yếu tố kỹ năng 

Về kỹ năng trình diễn, với các người mẫu cần phải thể hiện được trang phục, ý đồ trong bộ cánh mà NTK tin tưởng giao mình thể hiện, tức là "Người mẫu không phải điểm sáng chính mà những bộ đồ mới nên là tâm điểm nổi bật". Có thể có những cái pose dáng, vung tay, chuyển động hình thể nhưng phải thật nhẹ nhàng và theo đúng concept mà NTK đã đưa ra trước đó.

Còn lối trình diễn của các hoa hậu thì hoàn toàn ngược lại. Trang phục để tôn cho chủ thể chính là các người đẹp. Vậy nên cách walk có sự uyển chuyển, đánh hông nhiều hơn. Từ đó, giúp họ thể hiện được rõ nét bản thân, cái tôi của mình, trả lời câu hỏi: "Tôi là ai?"

Ngoài cách xử lý váy áo thì biểu cảm gượng gạo, căng cứng của các hoa hậu để làm "tròn vai" người mẫu cũng được người ta nhắc tới nhiều.

Nhiều khán giả nhận định, việc mời các hoa, á hậu trình diễn thời trang chỉ nên được coi là một điểm nhấn cho BST, không nên quá lạm dụng. Ngoài ra, các NTK cũng cần "chọn mặt gửi vàng" nếu không muốn show diễn của mình trở nên tạp nham, thiếu chuyên nghiệp.

Nguồn: [Link nguồn]

Dàn hot girl mặc đồng phục, thực hiện vũ điệu ”lắc hông”

Các cô gái diện biến tấu đồng phục nữ sinh, "bắt trend" lắc hông nhằm câu view trên Tiktok.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vy Cầm ([Tên nguồn])
Tin ảnh, phong cách người mẫu hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN