Cô chủ shop nội y cao 1m8, mặc váy ngắn tôn chân dài gấp rưỡi người thường trên sân golf

Cô chủ shop nội y - Manyo Yoo Jin có gu mặc sang chảnh, thời thượng trên sân chơi "nhà giàu".

Manyo Yoo Jin là blogger thời trang và làm đẹp người Hàn Quốc, nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng gợi cảm, đặc biệt là chiều cao 1m80. Hiện tại, Manyo Yoo Jin còn là người mẫu kiêm bà chủ shop mỹ phẩm và nội y. Nhờ lợi thế ngoại hình đẹp, Yoo Jin tự tin theo đuổi phong cách thời trang quyến rũ. Trong những chuyến nghỉ dưỡng, cô luôn lựa chọn váy áo cắt hở bạo, tôn đường cong tối đa.

Cô chủ shop nội y Manyo Yoo Jin nổi bật với thời trang tôn vòng 1 đi ăn ở một nhà hàng dưới chân tháp Eiffel, Pháp.

Cô chủ shop nội y Manyo Yoo Jin nổi bật với thời trang tôn vòng 1 đi ăn ở một nhà hàng dưới chân tháp Eiffel, Pháp.

Ngay cả thời trang đi chơi golf cũng được người đẹp tận dụng triệt để. Dù đã từng có quy định về quần hoặc váy không được cao hơn đầu gối quá 6 inch (tương đương 15.24cm), nhưng Yoo Jin vẫn gây sự chú ý trên sân "nhà giàu" vì diện váy ngắn, phô diễn đôi chân dài gấp rưỡi người thường với áo polo dáng ôm, chất liệu lưới, dễ thấm hút mồ hôi.

Cô chuộng mặc váy ngắn, áo ôm sát cơ thể, tôn dáng trên sân golf.

Cô chuộng mặc váy ngắn, áo ôm sát cơ thể, tôn dáng trên sân golf.

Bên cạnh những thiết kế váy bó, màu sắc tối giản, Yoo Jin còn yêu thích kiểu váy xòe, có chi tiết bất đối xứng hoặc họa tiết bắt mắt làm điểm nhấn. Đặc biệt những hình ảnh của cô nhiều lần được trang Golf Fashion Korea đưa tin và dành nhiều lời khen ngợi vì gu mặc tinh tế, chuẩn phong cách thượng lưu, sang chảnh, phù hợp với tính chất của bộ môn này.

Không chỉ thế, những mẫu váy ngắn được Yoo Jin chưng diện luôn có thêm quần bảo hộ tone sur tone ở bên trong để tránh tối đa sự cố trang phục bị hất tung hay co ngắn khi thực hiện những cú Swing, Putt hoặc xoay người. 

Váy ngắn, dáng ôm, màu sắc tối giản là thiết kế thường được các cô gái mặc khi đi chơi golf.

Váy ngắn, dáng ôm, màu sắc tối giản là thiết kế thường được các cô gái mặc khi đi chơi golf.

Ngoài ra, Yoo Jin còn yêu thích kiểu váy xòe, xếp ly, có họa tiết bắt mắt.

Ngoài ra, Yoo Jin còn yêu thích kiểu váy xòe, xếp ly, có họa tiết bắt mắt.

Được biết, golf đang được ưa chuộng tại nhiều quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, kể cả khi chi phí của nó cao gấp 2-3 so với Nhật Bản. Trong thời buổi dịch Covid có diễn biến phức tạp, loại hình chơi golf "ảo" trên màn hình càng trở nên phổ biến hơn, với chi phí cho 1 người là 13.000-30.000 won/giờ (11-26 USD), chỉ bằng một phần nhỏ so với chi phí chơi trên sân.

Vốn là bộ môn có nhiều quy tắc chuẩn mực nên bất cứ golfer nào trước khi ra sân đều phải nắm rõ, bao gồm cả những quy định về trang phục. "Thời trang có thể mua được nhưng phong cách thì không", đây là một câu nói được các tín đồ của golf vẫn truyền tai nhau, nên mỗi câu lạc bộ ở Hàn Quốc đều có những quy tắc riêng về trang phục dành cho các golfer.

Ở Hàn Quốc, chi phí chơi golf trên sân cỏ đắt hơn gấp 2-3 lần so với Nhật Bản. Trang phục và phụ kiện chơi golf cũng không hề rẻ.

Ở Hàn Quốc, chi phí chơi golf trên sân cỏ đắt hơn gấp 2-3 lần so với Nhật Bản. Trang phục và phụ kiện chơi golf cũng không hề rẻ.

Chơi golf cũng là cách để giới trẻ Hàn Quốc thể hiện gu thời trang của mình. Thậm chí, nhiều người không ngại chi ra một khoản tiền lớn để có được những bộ trang phục cũng như bộ dụng cụ ưng ý nhất khi ra sân nên xảy ra hiện tượng "người nghèo chơi golf" - thuật ngữ dùng để miêu tả những người trẻ tuổi tiêu tiền quá nhiều cho môn thể thao đắt đỏ như golf, khiến bản thân mình đã nghèo nay còn nghèo hơn.

Được nhắc đến là một người đẹp có phong cách thời trang quyến rũ, Manyo Yoo Jin không ngại chi tiền để mua những bộ trang phục chơi golf ưng ý nhất. 

Được nhắc đến là một người đẹp có phong cách thời trang quyến rũ, Manyo Yoo Jin không ngại chi tiền để mua những bộ trang phục chơi golf ưng ý nhất. 

"Tôi nghĩ rằng chúng ta đang thấy ngày càng nhiều "Người nghèo chơi golf'' vì đánh bóng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội và sự ngưỡng mộ mà giới trẻ dành cho những người chơi môn thể thao này", anh Park Hyo-seong - quản lý của hai cửa hàng trải nghiệm chơi golf thực tế ảo 

Nguồn: [Link nguồn]

Ăn vận ”kiệm vải” đến trường đón con, nhiều bà mẹ trẻ Trung Quốc gây tranh cãi

Không ít bà mẹ trẻ Trung Quốc bị chỉ trích trên mạng xã hội vì ăn mặc "kiệm vải" đến trường đón con.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Anh ([Tên nguồn])
Tin ảnh, phong cách người mẫu hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN