Bảo Thy: "Cuồng" mua đồ hiệu vì vụ cháy nhà, chết hụt

"Tôi dùng đồ hiệu vì thích chứ không phải muốn sang hay không sang" - Bảo Thy tiết lộ.

Bảo Thy: "Cuồng" mua đồ hiệu vì vụ cháy nhà, chết hụt - 1

Bảo Thy khẳng định cô là người biết chơi đồ hiệu

Bảo Thy là một trong những nghệ sĩ sở hữu lượng người hâm mộ lớn nhất làng giải trí Việt hiện nay. Ngoài xinh đẹp, tài năng trong âm nhạc, cô còn có một "kho báu" riêng mang tên hàng hiệu. 

- Lần tậu đồ hiệu nào khiến chị hài lòng nhất?

Đó là khoảng thời gian Tết 2018 vừa qua. Tôi mua một lúc rất nhiều túi xách, đủ size, đủ màu với 5 túi của thương hiệu Chanel, 1 túi Gucci, 1 túi Louis Vuitton. Tôi hơi lạ khi nói về thói quen dùng đồ hiệu. Nếu tôi thích thì tôi mua nhiều màu của một mẫu luôn. Tôi thích nhất thương hiệu Chanel. Bởi phụ kiện của thương hiệu này dễ đeo, không bị lỗi mốt, dễ phối. Có những mẫu ra đời từ rất lâu nhưng nhiều người vẫn phải đi săn lại. 

Hiện tại, nhà mới làm xong, chưa chỉn chu ngăn nắp, vẫn đang trong công đoạn hoàn tất, vì thế tôi phải dọn ra dọn vô, đóng kính, đóng kệ nên chưa tiện khoe với người hâm mộ.

Bảo Thy: "Cuồng" mua đồ hiệu vì vụ cháy nhà, chết hụt - 2

Bảo Thy thích nhất là thương hiệu Chanel

- Có người nói đồ hiệu làm khí chất người dùng sang hơn, chị nghĩ thế nào về quan điểm này?

- Tôi dùng đồ hiệu vì thích chứ không phải muốn sang hay không sang. Mình có khả năng thì mình mua, nếu bạn sang thì bạn diện đồ bình dân cũng đẹp.

- Người ta ít thấy chị dùng đồ hiệu nên nghĩ chị toàn dùng hàng bình dân thôi?

- Nếu mọi người theo dõi tôi trên trang cá nhân sẽ thấy, thường tôi chỉ khoe hình street style. Khi tôi đi chơi, tôi không chụp hình, mà đi chơi mới ăn diện, tôi khác ở chỗ đó. Tôi không chủ động khoe những hình ảnh đẹp nhất, sang nhất trên trang cá nhân đâu. 

Mình giàu hay không, gia thế khủng ra sao... chỉ có mình biết. Người hâm mộ chỉ đoán qua thông tin báo đài, trang mạng. Tôi sống khá thoải mái và vô tư, tự hào với những gì mình đang có thành ra tôi không cần gò ép bản thân trong một khuôn khổ nào hết.Tôi không thể coi đời sống của mình là một sàn diễn thời trang, bởi tôi là ca sĩ không phải người mẫu!

Bảo Thy: "Cuồng" mua đồ hiệu vì vụ cháy nhà, chết hụt - 3

Mua đồ hiệu là một cách tận hưởng cuộc sống

- Có nhiều đồ hiệu như thế, liệu chị có áp lực phải mix&match chúng mỗi ngày?

- Không hề, quần áo của tôi được là ủi tươm tất, phẳng phiu. Mỗi tủ chứa các loại trang phục cụ thể, gọn gàng nên mặc gì lựa đó, nhanh chóng. Thế nhưng, tôi thích diện áo thun với quần soóc hay quần legging nhất để được thoải mái. Áo thun, tôi lựa chọn từ các thương hiệu Gucci, Givenchy... chứ không phải đồ đơn giản là đồ lung tung, lang tang.

- Chị giàu như vậy thì có thường phải tính toán khi mua sắm không?

- Nếu ít thì không nhưng nhiều thì có vì nó là một khoản tiền lớn. Thực chất, tôi khá là kĩ tính. Tôi mới biết tận hưởng cuộc sống này và tự thưởng cho bản thân cách đây hơn 2 năm. Bởi sau cháy nhà, là giống như chuyện mình đối diện với việc sống đi chết lại, tôi mới thực sự nhận thấy giá trị cốt lõi của cuộc sống là gì. 

Trước kia, tôi khá là căn cơ, chỉ đi làm không đi chơi, không đi du lịch, ít tiêu xài. Đã từng có một Bảo Thy chỉ có sự nghiệp. Nhưng sau khi tôi trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống, trong sự nghiệp, tôi rút ra được điều quý giá "Khi mình lao động mình phải tận hưởng thành quả, mình vất vả mình phải tự thưởng cho bản thân để động viên".

Nếu cứ tiết kiệm hoài thì tuổi thanh xuân trôi qua rất lãng phí. Tội nghiệp cho bản thân, khi sinh ra là một người phụ nữ mà không yêu thương chính mình. Khi đó, dù là chồng hay người yêu họ cũng không nhận ra giá trị thực sự của người phụ nữ họ đang yêu, đang theo đuổi. 

Tôi là người lao động nghiêm túc nên việc chi tiêu rất kỹ và hoàn toàn tự lực cánh sinh chứ không phải được gia đình bao bọc lo cho mọi thứ, hay yêu một ai đó được họ chu cấp. Nên đó cũng là một trong những niềm tự hào của tôi. 

Bảo Thy: "Cuồng" mua đồ hiệu vì vụ cháy nhà, chết hụt - 4

Mỗi lần mua sắm đồ hiệu của Bảo Thy tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ

"Tôi chỉ dùng đồ hiệu trong đời sống hàng ngày"

- Chị có sẵn sàng chi tiền mua váy áo, trang sức tiền tỷ để quay MV?

Thực ra mọi người chưa hiểu rõ lắm về quan điểm dùng đồ hiệu trong MV, có thể bạn mua cũng có thể là stylist mượn. Tùy theo cách đi truyền thông của mỗi người. Với tôi, dùng đồ hiệu phải đúng ngữ cảnh, đúng hình tượng mình xây dựng. Tôi chỉ dùng đồ hiệu trong đời sống hàng ngày. 

Nếu trong MV cổ trang hay MV nhảy nhót nhiều... việc dùng đồ hiệu hoàn toàn phụ thuộc vào stylist. Họ quyết định thì tất nhiên điều đó là cần thiết. Tôi từng đầu tư 1 tỷ cho nhiều MV, nhưng bạn phải hiểu, đầu tư đồ hiệu quay MV không quan trọng bằng việc đầu tư chất lượng của MV. Đồ hiệu không nói lên điều gì cả, bởi đồ hiệu có thể mượn được. Thế nhưng, mức độ đầu tư của một người nghệ sĩ cho sản phẩm âm nhạc của họ, thì hãy nhìn vào âm nhạc, đôi khi bạn mặc đồ thiết kế còn đắt tiền hơn đồ hiệu.

- Vậy những nghệ sĩ mượn đồ hiệu nhưng lại đi truyền thông là "đầu tư tiền khủng cho phục trang" tức là lừa dối người hâm mộ?

- Mỗi nghệ sĩ, mỗi ê kíp đều có cách làm việc khác nhau. Vậy nên họ cho bạn biết sự thật hay khéo léo đi truyền thông về tâm huyết của họ cũng là điều tốt. Bởi suy cho cùng, họ đang làm cho người hâm mộ tôn trọng thành quả của họ, thấy được sự cố gắng của họ. 

Với tôi, chỉ cần có sự lao động nghiêm túc với nghề, có đam mê và hoạt động bằng chính thực lực thì bất kỳ những gì gửi gắm tới khán giả miễn là không ảnh hưởng, không mượn tên tuổi ai để làm bệ phóng cho mình, thì hoàn toàn chính đáng. Còn việc đánh giá đúng sai - lừa dối hay không còn tùy thuộc vào cảm nhận của khán giả. 

Bảo Thy: "Cuồng" mua đồ hiệu vì vụ cháy nhà, chết hụt - 5

Bảo Thy chỉ sử dụng hàng hiệu trong đời sống hàng ngày.

Mua 16 đôi giày hiệu, Bảo Thy đích thực là thành viên ” Hội con nhà giàu Việt Nam”

Nhân dịp sinh nhật tuổi 30, Bảo Thy mạnh tay chi tiền mua đồ hiệu tự tặng bản thân khiến người hâm mộ bất ngờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mộc ([Tên nguồn])
Tin ảnh, phong cách người mẫu hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN