Đồ giả da: Cơn sốt thời trang mới!

Kết hợp được yếu tố thời trang và tính ứng dụng, đồ giả da nhanh chóng được ưa thích.

Thập niên 90 của thế kỉ trước đánh dấu sự bùng nổ mạnh mẽ của những bộ trang phục giả da. Đồ giả da mang lại vẻ đẹp phóng khoáng, cá tính cho người mặc, lại góp phần bảo vệ động vật. Kết hợp được yếu tố thời trang và tính ứng dụng, đồ giả da nhanh chóng được ưa thích.

Một năm trở lại đây, mốt giả da lại bắt đầu làm nóng thị trường thời trang thế giới. Từ những thương hiệu thời trang xa xỉ đến những thương hiệu bình dân… đều đã và đang tung ra nhiều mẫu váy, áo giả da hợp mốt.

Đồ giả da ngày nay không chỉ dừng lại ở những chiếc áo khoác, giày dép, túi xách…  Nhà sản xuất đã cải tiến, tung ra thêm mẫu mã giả da gắn liền với thời trang ứng dụng như váy body, váy xòe, chân váy, quần legging, phụ kiện giả da…  phù hợp với nhiều đối tượng, thị hiếu người tiêu dùng, nhất là với nữ công sở.

Legging, quần bó

Một trong những sản phẩm giả da ưa thích và được phổ biến hiện nay chính là legging và quần bó. Với quần giả da, bạn gái hãy kết hợp với những chiếc áo rộng (sơ mi, áo phông…). Khi mùa lạnh đến, chỉ cần khoác thêm chiếc áo blazer, áo khoác … là chị em đã thật sành điệu và ấm áp tới cơ quan.

Đối với các cô nàng ưa thích sự cá tính, diện quần giả da đi cùng với áo croptop đủ khiến bạn gái hút mọi ánh nhìn.

Đồ giả da: Cơn sốt thời trang mới! - 1

Đồ giả da: Cơn sốt thời trang mới! - 2

Những chiếc quần da phá cách đầy hấp dẫn trên phố thu

Chân váy giả da

Những chiếc chân váy giả da cũng là lựa chọn vừa hợp thời trang vừa hợp với môi trường công sở. Chất liệu co giãn của vải giả da khiến người mặc luôn cảm thấy thoải mái. Độ dày vừa phải của vải, giúp bạn gái không phải lo lắng đến việc “kém duyên” khi mặc đồ bó sát.

Bên cạnh váy bút chì, thì váy xòe giả da lại “hấp dẫn” theo một cách khác. Chị em có thể kết với nhiều thứ trang phục khác nhau như áo sơ mi , áo phông bó màu trắng.

Đồ giả da: Cơn sốt thời trang mới! - 3 Đồ giả da: Cơn sốt thời trang mới! - 4

Đồ giả da: Cơn sốt thời trang mới! - 5

Những chiếc váy giả da dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh

Áo khoác giả da

Đồ giả da thường được thiết kế đơn giản nhằm tôn lên vẻ đẹp của chất liệu da. Có lẽ áo khoác giả da chính là sản phẩm cầu kỳ nhất từ đường may, cắt cúp đến kiểu dáng. Những chiếc áo khoác giả da luôn khiến người mặc toát lên vẻ sang trọng, mạnh mẽ đầy uy lực.

Với chiếc áo khóa giả da, tùy theo phong cách bạn ưa thích để có sự kết hợp hoàn hảo nhất. Áo khoác giả da có thể kết hợp cùng váy ôm, chân váy midi, váy maxi hoặc với quần bò, sơ mi.

Áo khoác giả da là sự lựa chọn hợp lý và thời trang khi mùa lạnh đang đến gần.

Đồ giả da: Cơn sốt thời trang mới! - 6

Áo khoác giả da đủ giữ ấm trong tiết chuyển mùa

Váy liền giả da

Những chiếc đầm giả da luôn được các nhà thiết kế tuân thủ đúng nguyên tắc kinh điển trong thời trang “simple is the best” (đơn giản luôn là nhất). Phái đẹp trông thật sexy, quyến rũ trong những chiếc đầm ôm giả da.

Không chỉ tôn lên được những đường cong “chết người”, váy giả da còn là sự kết hợp hoàn hảo giữa những yếu tố tưởng chừng như “đối lập” đó là sự mềm mại nữ tính pha lẫn sự mạnh mẽ, phóng khoáng, nổi loạn…

Năm nay bạn sẽ chứng kiến sự lên ngôi của những chiếc đầm suông, đầm suông hạ eo, đầm ôm với xòe dưới với chất liệu giả da. Những thiết kế tuyệt vời sẽ giúp bạn gái trở nên thanh lịch và riêng biệt.

Đồ giả da: Cơn sốt thời trang mới! - 7

Đồ giả da: Cơn sốt thời trang mới! - 8

Những chiếc váy da liền thân luôn tạo cho người mặc một đẳng cấp khác biệt

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Trang ([Tên nguồn])
Thời trang Thu Đông 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN