Bán khăn, tất thu lợi "khủng" ngày giá rét

Mỗi phụ kiện bán ra chỉ lãi vài ngàn đồng nhưng với sức mua lớn, mỗi ngày các tiểu thương Hà thành cũng lãi vài trăm ngàn đến vài triệu đồng.

Sau hai ngày mưa rả rích kèm theo rét đậm, thời tiết Hà Nội đã hửng nắng nhưng nhiệt độ vẫn đang giao động ở khoảng từ 10 độ C đến 18 độ C. Bước xuống đường, vẫn dễ dàng cảm nhận được cái giá buốt của những đợt gió rét căm căm.

Tuy nhiên, nhờ hửng nắng, tinh thần mua sắm của người dân sôi động trở lại. Nếu như những gian hàng hiệu vắng vẻ khách mua hàng thì tại những khu chợ, tuyến đường vốn nổi tiếng sầm uất lại tấp nập người đua chen, sắm sửa. Những món phụ kiện, trang phục có tác dụng giữ nhiệt cho cơ thể mùa đông nhưng giá mềm được đánh giá là vô cùng hấp dẫn trong thời khủng hoảng. Ngoài trang phục áo khoác, áo len, các gian hàng phụ kiện khăn, mũ, tất vô cùng sôi động và tấp nập người vào ra.

Những khu chợ nổi tiếng giá mềm như chợ Ngã tư sở, chợ sinh viên Nguyễn Trãi... các gian hàng ở chợ Nhà xanh sau hỏa hoạn cũng đã hoạt động trở lại và tiếp tục thu hút được hàng trăm lượt khách, đa số là sinh viên. 

Khăn len, cổ áo rời sợi len dày dặn ấm áp chỉ có giá dao động từ 50 ngàn đồng đến 100 ngàn đồng. Cao cấp hơn, khách hàng chỉ cần bỏ ra khoảng 150 ngàn đến 200 ngàn đã có thể sở hữu chiếc khăn len, mũ len ấm áp, thời trang và chất ổn. Tại nhiều cửa hàng, tất, vớ được bày bán với giá siêu rẻ, có khi chỉ 10 ngàn/3 đôi tất da mỏng. Tất len dày chỉ đắt hơn khoảng vài ngàn đồng. Quần tất dày dặn ở đây được rao bán tại nhiều gian hàng với giá chỉ 25 ngàn đồng. Tất tay có giá giao động từ 12 ngàn đến 50 ngàn đồng tùy chất liệu.

Giá mềm là thế nhưng theo lời chủ một số gian hàng phụ kiện những khu chợ trên phí thuê mặt bằng (mỗi gian hàng chỉ rộng khoảng hơn 10m2) tại chợ giao động từ 25 triệu đến 50, 60 triệu/tháng, chưa kể phí thuê nhân công, có gian hàng mỗi tháng phải chi ra hàng trăm triệu đồng tiền vốn mà vẫn thu về được lãi khủng. Lãi ít nhưng bán được số lượng lớn hàng ngày, mỗi ngày thu lãi vài trăm, vài triệu đồng.

Tại những con phố như phố Đinh Lễ, Hào Nam, Kim Mã, giá cả của các mặt hàng này cũng không quá "chát". Chỉ chênh hơn so với những khu chợ sinh viên vài ngàn đồng và mặt hàng được đánh giá là gian hàng có chọn lọc.

Thời gian này được xem là "thời điểm vàng" của các tiểu thương nhỏ cũng như là thời điểm mua sắm tấp nập nhất khi mùa giáng sinh đến gần.

Cùng xem "tinh thần" mua sắm ngày lạnh tại các gian hàng phụ kiện ngày đông ở Hà Nội:

 Bán khăn, tất thu lợi "khủng" ngày giá rét - 1

Dọc tuyến phố Đinh Lễ tấp nập người đua chen mua sắm

Bán khăn, tất thu lợi "khủng" ngày giá rét - 2

Bán khăn, tất thu lợi "khủng" ngày giá rét - 3

Bán khăn, tất thu lợi "khủng" ngày giá rét - 4 Bán khăn, tất thu lợi "khủng" ngày giá rét - 5

Cửa hàng khăn, tất, mũ len liên tục có người vào ra, mua sắm

Bán khăn, tất thu lợi "khủng" ngày giá rét - 6

Bán khăn, tất thu lợi "khủng" ngày giá rét - 7

Ở thời điểm này, mặt hàng khăn, tất tay, tất chân, bông chụp tai rất đắt khách

Bán khăn, tất thu lợi "khủng" ngày giá rét - 8

Nhiều phụ huynh tranh thủ mua sắm cho con trẻ

Bán khăn, tất thu lợi "khủng" ngày giá rét - 9

Bán khăn, tất thu lợi "khủng" ngày giá rét - 10

Ngày giá lạnh cũng là lúc các đôi uyên đương thể hiện sự quan tâm dành cho nhau bằng cách mua tặng những món phụ kiện giữ ấm cho nửa yêu thương

Bán khăn, tất thu lợi "khủng" ngày giá rét - 11

Bán khăn, tất thu lợi "khủng" ngày giá rét - 12

Những chiếc khăn vừa ấm, vừa bắt mắt được nhiều quý cô yêu thích

Bán khăn, tất thu lợi "khủng" ngày giá rét - 13

Bán khăn, tất thu lợi "khủng" ngày giá rét - 14

Bán khăn, tất thu lợi "khủng" ngày giá rét - 15

Bán khăn, tất thu lợi "khủng" ngày giá rét - 16

Cửa hàng bán găng tay tấp nập người mua

Bán khăn, tất thu lợi "khủng" ngày giá rét - 17

Bông chụp tai cũng được xem là một trong những món hàng bán chạy tại thời điểm này

Bán khăn, tất thu lợi "khủng" ngày giá rét - 18

 Bán khăn, tất thu lợi "khủng" ngày giá rét - 19

Bán khăn, tất thu lợi "khủng" ngày giá rét - 20

Photo: Hồng Phú

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hân Di ([Tên nguồn])
Phố thời trang vào mùa lễ tết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN