4 món đồ cũ vẫn được giá

Đừng vội bỏ đi những quần áo không mặc tới, biết đâu đến một ngày chúng sẽ mang lại nguồn lợi đáng kể cho bạn thì sao?

Là một trong những người rất thích tìm mua quần áo đã qua sử dụng (second-hand), tôi có thể đảm bảo với bạn rằng, có những món đồ dù cũ vẫn vô cùng được giá.

Đừng vội bỏ đi những quần áo không mặc tới, biết đâu đến một ngày chúng sẽ mang lại nguồn lợi đáng kể cho bạn thì sao?

1. Denim

Không bao giờ cần mới cứng, đó là tuyên ngôn luôn đúng khi nói về quần áo từ vải denim. Những chiếc áo jacket, quần jeans mài, rách hay áo sơ mi denim lúc nào cũng được giá cho dù chúng đã qua một vài năm sử dụng. Vì bụi bặm, phóng khoáng là đặc trưng của trang phục denim nên không khó hiểu khi các tín đồ thích mua đồ denim đã qua sử dụng.

Áo sơ mi denim second-hand có giá từ 50 ngàn tới 140 ngàn đồng, áo khoác denim không quá 250 ngàn đồng, kể cả loại áo dày dặn, lót lông cừu mặc cho mùa đông. Váy denim dưới 170 ngàn đồng cực kỳ đẹp, không thiếu các thương hiệu nổi tiếng. Còn quần jeans cũng không quá 100 ngàn đồng cho short jeans, 190 ngàn đồng cho quần jeans dài.

4 món đồ cũ vẫn được giá - 1 4 món đồ cũ vẫn được giá - 2

Đồ denim càng cũ càng đẹp, càng cũ càng độc

2. Đồ kẻ

Mang chút hơi hướng cổ điển, những món đồ kẻ như sơ mi kẻ caro, váy kẻ lúc nào cũng được tìm mua nhiều dù không còn mới. Một chút màu thời gian vô tình khiến cho những đường kẻ đầy màu sắc thêm thú vị và cuốn hút đối với các tín đồ của đồ cũ.

Có mức giá thấp hơn denim, đồ kẻ có giá chỉ tầm 80 ngàn đồng cho một chiếc áo sơ mi caro đẹp và trên 100 ngàn đồng một chút cho váy kẻ dáng dài mang phong cách vintage nhẹ nhàng.

4 món đồ cũ vẫn được giá - 3 4 món đồ cũ vẫn được giá - 4

Sơ mi kẻ caro Made in Japan giá 100 ngàn đồng tại một shop đồ cũ tại HN

3. Trang phục in hoa

Váy hoa, chân váy hoa hay tất cả những trang phục in hoa, đặc biệt là kiểu hoa nhỏ li ti luôn là sự quan tâm hàng đầu của các bạn gái khi tìm mua đồ cũ.

Lý do rất dễ hiểu, bởi cũng như đồ kẻ, trang phục in hoa là đặc trưng của phong cách cổ điển, nên cũ một chút càng đẹp. Với những món đồ chất lượng, dù đã qua sử dụng, màu sắc của nền vải và hoa in không hề bị mờ hay kém sắc. Mà ngược lại càng thêm độc đáo và chỉ có thể tìm mua ở những nơi chuyên đồ đã qua sử dụng.

4 món đồ cũ vẫn được giá - 5 4 món đồ cũ vẫn được giá - 6

Váy hoa xinh xắn giá 140 ngàn đồng và quần short hoa nhí chỉ 75 ngàn đồng

4. Quần áo dáng rộng

Những chiếc áo sơ mi, áo phông hay áo khoác dáng rộng (oversize) lúc nào cũng là niềm mê đắm của những con “nghiện” đồ cũ.

Bất chấp vóc dáng, bất chấp những quy tắc ăn mặc, quần áo oversize cho con gái thỏa sức phối đồ, thỏa sức mặc theo kiểu mình muốn mà không lo bị trùng lặp. Vì vậy, dù có cũ, có qua sử dụng đã lâu nhưng những trang phục oversize vẫn có sức hút cực lớn.

4 món đồ cũ vẫn được giá - 7 4 món đồ cũ vẫn được giá - 8

Sơ mi trắng dáng rộng lúc nào cũng có sức hút với các cô gái

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Phương ([Tên nguồn])
Mặc rẻ vẫn đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN