Lưu ý cho bạn gái mê đồ cũ

Lưu ý giúp các tín đồ vượt qua được sự cám dỗ của những món đồ second-hand siêu rẻ.

Quần áo cũ, quần áo hàng thùng, quần áo second-hand hay quần áo thanh lý đã trở thành những cụm từ quen thuộc của các tín đồ mua sắm. Có muôn vàn lý do để một cô gái yêu thích việc mua quần áo đã qua sử dụng hoặc đã từng thuộc sở hữu của người khác, nhưng có lẽ lý do lớn nhất và hấp dẫn nhất vẫn là giá thành rẻ.

Song cũng như việc mua sắm bất cứ mặt hàng nào, mua đồ cũ cũng cần cân nhắc và cân đo đong đếm trước khi bạn đã quyết định rút ví.

Dưới đây là những lưu ý giúp các tín đồ vượt qua được sự cám dỗ của những món đồ second-hand và tìm được chính xác thứ mình cần.

1. Đừng quên mặc cả

Với các địa chỉ bán quần áo thanh lý dưới dạng cửa hiệu thời trang, có giá niêm yết cho từng sản phẩm, bạn dĩ nhiên không thể mặc cả, có chăng chỉ là chủ tiệm bớt cho 10-20 ngàn đồng tùy vào cảm tình. Nhưng nếu đi mua đồ ở những địa điểm mà đồ cũ được bày thành khu lớn như chợ trời thì việc không mặc cả đồng nghĩa với việc bạn tự “biếu không” cho người bán một khoản kha khá.

Tại Đông Tác - một chợ đồ cũ thuộc hàng lớn nhất nhì Hà Nội, bạn chỉ nên trả từ một nửa cho tới một phần ba giá chủ các quầy hàng đưa ra, đó là kinh nghiệm rỉ tai nhau của nhiều chị em quen săn hàng thùng tại đây.

Đừng vì nghĩ rẻ hoặc rủng rỉnh túi tiền mà không cần trả giá. Mặc cả cũng là một thú vui và đem lại nhiều kinh nghiệm cho những người thích mua sắm.

Lưu ý cho bạn gái mê đồ cũ - 1

Mặc cả là một điều không được quên tại các chợ đồ cũ như Đông Tác (HN)

2. Cố gắng thử đồ

Cho dù bạn là một người sành mua sắm đến đâu, việc nhìn và sờ qua tay cũng không thể đảm bảo hình dung bằng khi bạn thử qua thử lại một chiếc váy hay áo sơ mi. Ướm thử vẫn là cách tốt nhất để biết một món đồ có đáng được mang về nhà hay không.

Thường thì không gian những nơi bán quần áo cũ khá nhỏ hẹp, nơi thử đồ chỉ là một tấm rèn che chắn tạm. Nếu bạn không muốn phải chen lấn thử đồ trong tình trạng bấp bênh như thế, có một cách khác là ăn mặc giản tiện khi đi mua đồ second-hand.

Hãy ưu tiên những chiếc áo ba lỗ, quần short thay vì váy dài lượt thượt hay chiếc quần jeans bạn biết chắc tháo ra mặc vào phải mất tới chục phút.

Lưu ý cho bạn gái mê đồ cũ - 2

Cố gắng thử đồ dù không gian có chật hẹp và thời gian eo hẹp đến đâu chăng nữa

3. Chỉ nên dừng lại ở quần áo

Bên cạnh quần áo cũ, một số shop chuyên đồ thanh lý còn bán cả thú nhồi bông, đồ lót và đồ bơi. Vẫn biết mua hàng đã qua sử dụng phải chấp nhận vì biết hầu hết chúng không còn mới song nếu để gây rủi ro cho sức khỏe bằng những món đồ nhạy cảm như đồ lót, đồ bơi thì thật không nên chút nào.

Cùng với việc vệ sinh quần áo cũ sau khi mua về, bạn không nên vì ham rẻ, ham “độc” mà mang về nhà những thứ đổ nhỏ xíu gắn sát với cơ thể kia. Chúng có thể là mầm bệnh nguy hiểm dù cho bạn dù có giặt và phơi kỹ đến thế nào.

Hãy tạm dừng lại ở quần áo cũ, túi xách cũ hoặc giày dép cũ. Mặc đẹp và an toàn cho cơ thể, điều đó còn quan trọng hơn là giá cả hay bất cứ trào lưu nào.

Lưu ý cho bạn gái mê đồ cũ - 3

Bikini của một địa chỉ chuyên bán đồ sencond-hand ở Hoàng Quốc Việt (HN)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Phương ([Tên nguồn])
Những mẹo thời trang hữu ích Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN