TPHCM: Hoa tươi bắt đầu “cháy hàng” dịp Valentine

Tết Nguyên đán Giáp Ngọ vừa đi qua, nhiều nhà cung cấp hoa, các cửa hàng kinh doanh hoa tươi đã rục rịch chuẩn bị nguồn hoa tươi phục vụ nhu cầu tặng hoa cho dịp lễ Tình nhân 14/2 sắp tới. Ít nhiều, họ mong mỏi “vớt vát” được chút đỉnh sau một mùa Tết trầm lắng vừa qua.

Ông Phạm Hồng Thái Dương, người sáng lập thương hiệu Hoa Yêu Thương, cho biết công ty ông đã bắt đầu chuẩn bị hoa cho ngày lễ Valentine năm nay. Dự kiến ngày 11/2, Hoa Yêu Thương sẽ có đủ hoa để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong dịp này. Ông Dương dự đoán năm nay sẽ có một số giống hoa hồng mới và giá hoa sẽ tăng từ 100% đến 150% so với ngày thường.  

Chị Trần Thị Hồng Yến, phụ tráchmarketing của thương hiệu Flower Box cho biết so với năm trước, năm nay việc kinh doanh hoa tươi có phần thuận lợi hơn vì lễ Tình nhân rơi vào thời điểm mọi người đã đi làm trở lại, nhu cầu mua hoa cao hơn. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong dịp này, Flower Box đã nhập nguồn hoa đẹp, số lượng nhiều, để có thể không bị động nếu nhu cầu tăng cao bất thường.

Còn tại Công ty Đà Lạt Hasfarm, bà Mai Thanh Hiền ở phòng marketing cho biết qua đợt bán hàng dịp Tết Giáp Ngọ vừa rồi, Đà Lạt Hasfarm dự đoán mùa Valentine năm nay nhu cầu hoa sẽ tăng, đặc biệt là hoa hồng, hoa tulip. Hiện Đà Lạt Hasfarm đã chuẩn bị số lượng hoa tăng 15-20% so với năm ngoái, sẵn sàng cung ứng cho thị trường. 

TPHCM: Hoa tươi bắt đầu “cháy hàng” dịp Valentine - 1

Hoa tươi của Dalat Hasfarm chuẩn bị “bung hàng” cho ngày Valentine

Không chỉ hoa nội địa, hoa nhập khẩu cũng được các nhà cung cấp chuẩn bị trước. Công ty TNHH Mật Mã Nghệ Thuật đã tung ra chương trình khuyến mãi mùa Valentine cho khách hàng đặt mua hoa hồng xanh Ecuador với giá 90.000 đồng/bó (giảm 64% so với giá hoaxpress.com niêm yết). “Công ty tiếp tục nhập nhiều loại hoa đa dạng, đáp ứng nhu cầu khách hàng như hoa hồng Colombia, cẩm tú cầu (giá khoảng 120.000 đồng/cành), địa lan,  lan Vanđa (giá dao động 300.000-400.000 đồng/cành), tulip, loa kèn, cát tường, hồng Ecuador (giá khoảng 100.000-150.000 đồng/cành) với đóa hoa to và nhiều màu sắc rực rỡ”, chị Hồng Yến chia sẻ. 

Đà Lạt Hasfarm cũng đã chuẩn bị nhiều loại hoa nhập khẩu để bán ra thị trường trong dịp này, theo bà Hiền. Trong khi các công ty đã chuẩn bị hoa cho ngày lễ Tình nhân, thì tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ phải đến ngày 11/12 tháng 2 mới có các cửa hàng hoa nhỏ đến lấy hoa để hoa tươi vào cận ngày Valentine. Hiện giá hoa hồng loại đẹp ở chợ này là 10.000 đồng/cành, giá sỉ cho ngày 14/2 thì phải đến cận ngày lễ mới báo giá được. 

Hoa tươi luôn là món quà ý nghĩa cho ngày Valentine. Sản phẩm này ngày càng được “nâng tầm” về mẫu mã, chủng loại, xuất xứ và cả về… giá trị vật chất. Việc chọn tặng hoa có nguồn gốc ngoại nhập đang trở thành xu hướng được nhiều người ưa chuộng. Mỗi lẵng (bó, hộp, bình) hoa ngoại nhập có giá hàng triệu đồng. 

Một nhân viên cửa hàng hoa 38 Degree Flowers trên đường Hai Bà Trưng (Q.1, TP HCM) tiết lộ: “Đã có rất nhiều người đặt hoa hồng nhập từ Ecuador hay hoa hồng David Austin (Anh) cho ngày Tình nhân. Nếu không đặt sớm, đến cận ngày e rằng muốn mua cũng không có.”. 

Không ít shop hoa tươi ở đường Hai Bà Trưng, Võ Văn Tần (Q.1, Q.3), đường Hoàng Hoa Thám (Q.Tân Bình) đều cho biết đang đặt đơn hàng nhập về rất nhiều loại: hồng, tulip, loa kèn, mẫu đơn, huệ tây, nhím biển, mimi, hoa mao lương… từ Anh, Ecuador, Hà Lan, Trung Quốc… Tuy nhiên, hoa hồng vẫn được lựa chọn nhiều nhất với nhiều màu khác nhau (trắng, hồng, đỏ, tím, xanh, chocolate, vàng, đen, bảy sắc cầu vồng…). 

Giá thấp nhất cũng đến 120.000đ/cành và cao nhất khoảng 250.000đ/cành, đây cũng là loại hoa có giá cao nhất trong các loại hoa ngoại nhập. Theo người bán, hoa hồng màu xanh đậm, đen, bảy sắc cầu vồng tuy lạ song lại không phải là màu tự nhiên mà hoa đã được nhuộm màu trước khi nhập vào Việt Nam.

Trái tim hoa khủng nhất được ghi nhận là của Đà Lạt Hasfarm với giá 10 triệu đồng, kết từ hoa sống đời, cẩm chướng và hoa hồng. Để tăng phần ấn tượng, shop Hoa Diên Vỹ (Hoàng Hoa Thám, Q.Tân Bình) nhận tạo tiểu cảnh cho hoa Valentine. Giá của mỗi tiểu cảnh hoa không dưới hai triệu đồng. 

Shop 38 Degree Flowers thì tăng giá trị cho những bông hoa ngoại nhập bằng việc đặt chúng vào các hộp gỗ với giá từ hai triệu đồng/hộp trở lên. Shop Cây Cầu Vàng (Hoàng Hoa Thám, Q.Tân Bình) có cả loại hoa hồng được làm bằng vàng 24k, mỗi bông hoa có trị giá đến 950.000đ. 

Còn hai ngày nữa mới đến Lễ tình nhân, nhưng hôm nay (12/2), giá hoa hồng đã tăng đột biến: gấp 3-4 lần so với ngày thường và từ sáng nhiều vựa đã “cháy hàng”.

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Q.10), chợ Hậu Giang (Q.6), chợ Đầm Sen (Q.11), hoa hồng nhung bán lẻ giá 10.000 đồng/bông, hồng màu giá 5.000đồng/bông. Hoa hồng bó bán sỉ giá mềm hơn một ít. Hồng nhung có giá 400.000-450.000đồng/bó (50 bông), hồng màu 150.000-200.000đồng/bó. 

Không chỉ hoa hồng, các loại hoa khác cũng “ăn theo” tăng giá từ 10.000-20.000đồng/bó. Cụ thể, hoa li li giá dao động từ 50.000-90.000đồng/bó, tùy loại và số lượng bông; hoa đồng tiền 25.000-40.000đồng/bó; cát tường 17.000đồng/bó, cẩm chướng 30.000-35.000đồng/bó, lan Thái tím, trắng, vàng, giá dao động từ 55.000-75.000đồng/bó. 

Các loại hoa dặm khác như salem, thạch thảo, bông bi, giá từ 10.000-30.000đồng/bó.

Dù giá tăng đột biến, nhưng hiện tại hoa hồng đang cháy hàng.  Khoảng 9 giờ sáng, tại chợ Đầm Sen và Hậu Giang, khi xe tải vừa thả hàng thì không bao lâu đã hết sạch vì các chủ cửa hàng hoa, chợ nhỏ hay sinh viên kinh doanh thời vụ  đã nhanh tay  gom hàng bán đón đầu trước lễ. 

Không chỉ ở chợ, giá hoa hồng ở các cửa hàng còn tăng “khủng” hơn, từ 15-20.000đ/cành. Và vì hoa hồng đắt đỏ, khan hàng nên hầu hết các tiệm chỉ dùng loại hoa này  “trang điểm” hay tạo điểm nhấn, chứ không cắm thành lẵng lớn như mọi năm. Giải thích nguyên nhân hoa hồng khan hàng, tăng giá, bà chủ cửa hàng Khoa Ngọc, chợ Đầm Sen cho biết: “Lễ tình nhân năm nay sau Tết không lâu, mà trước đó nhà vườn Đà Lạt đã bán hoa hồng gần hết vào dịp Tết nên số lượng còn lại rất ít, mà lễ này, khách chủ yếu mua hoa hồng nên giá cao là bình thường.”.

Theo những người bán hoa lâu năm, giá hoa các dịp lễ cao hay thấp phụ thuộc vào lượng “cầu”. Một chủ cửa hàng hoa ở chợ Bình Thới, Q.11, cho hay: “Năm nào cũng vậy, trước các dịp lễ vài ngày, chủ vựa các chợ sỉ canh nếu thấy người mua đông sẽ tự động đẩy giá hoa lên cao. Nếu đến ngày lễ mà sức mua giảm, họ cũng tự hạ nhiệt giá hoa. Năm nay hoa hồng tăng giá, chứng tỏ nhu cầu khách tăng mạnh.”.

Theo dự đoán của nhiều tiểu thương, từ nay đến hết ngày lễ, sức mua và giá hoa sẽ còn nhiều biến động.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Quốc (Gia đình xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN