Thực hư chuyện: Lạ đời đặc sản gà re siêu quý hiếm bán giá bình dân

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Giá bán loại gà này chỉ 120.000 đồng/kg hơi, nhỉnh hơn so với gà nuôi bình thường. Điều này được anh Phạm Văn Rạch (sinh 1976), ở thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ giải thích là để giới thiệu với mọi người cũng như để mọi người có cơ hội được thưởng thức hương vị thơm ngon đặc biệt của giống gà bản địa quý của đồng bào mình.

Anh Rạch chia sẻ: "Thời gian gần đây, do bận nên tôi không thể tăng đàn. Hiện số gà đang nuôi tại trang trại của tôi ở xã Ba Vinh có khoảng 200 con, ít hơn khoảng 100 con so trước. Sau khi sắp xếp xong công việc, tôi sẽ tăng đàn để bán trong dịp Tết".

Thực hư chuyện: Lạ đời đặc sản gà re siêu quý hiếm bán giá bình dân - 1

Ngoài bán thịt, 3 năm qua anh Rạch còn cung cấp trên 1200 con giống cho các dự án bảo tồn, phát triển giống gà này cho một số địa phương trong tỉnh.

Thực hư chuyện: Lạ đời đặc sản gà re siêu quý hiếm bán giá bình dân - 2

Thực hư chuyện: Lạ đời đặc sản gà re siêu quý hiếm bán giá bình dân - 3

Gà re nuôi trong khoảng 10 tháng, kể từ lúc mới nở cho tới khi trưởng thành, gần gấp đôi thời gian so với các loại gà thông thường nhưng trọng lượng của gà re chỉ đạt từ 1,1 kg-1,5 kg/con.

Nói về lợi nhuận từ gà re mang lại, anh Rạch không giấu giếm: "Do thời gian nuôi lâu hơn gần gấp đôi so với các loại gà thông thường nên thịt gà re cho lãi từ 10.000-20.000 đồng/con không đáng kể so với các vật nuôi khác. Mục đích chính là muốn bảo tồn giống gà này".

Thực hư chuyện: Lạ đời đặc sản gà re siêu quý hiếm bán giá bình dân - 4

Gà re có nguồn gốc là gà rừng được thuần hóa và nuôi thả theo kiểu tự nhiên nên thịt ngon, dai và thơm hơn rất nhiều so với cùng loại nuôi ở miền xuôi.

Theo lời các già làng trong vùng, giống gà này vốn là gà rừng được người Hre ở Quảng Ngãi bắt, thuần hóa và nuôi rồi lấy tên cộng đồng mình để đặt (một số người đọc gọn là gà re).

Thực hư chuyện: Lạ đời đặc sản gà re siêu quý hiếm bán giá bình dân - 5

Tuy có nguồn gốc là gà rừng, nhưng bộ lông của gà re không sặc sỡ, mà chỉ có 3 màu: Đen, trắng ngà và nổ (đen xen trắng).

Thời gian trước, do điều kiện kinh tế của người dân nơi đây còn khó khăn, nên chỉ những dịp Tết, Lễ...thì người dân mới bắt để làm thịt cúng giàng (trời). Vì vậy một số người còn ví von gọi đây là gà "cúng giàng".

Sau này, khi đời sống của người dân Hre được nâng lên, giao thông thuận tiện hơn nên hàng hóa và thực phẩm từ miền xuôi đưa lên hàng ngày, dẫn đến nhiều gia đình không còn nuôi, giống gà re mất dần và trở nên rất hiếm.

Trước nguy cơ giống gà quý dần bị tuyệt chủng, anh Rạch đã tìm kiếm để bảo tồn và gây đàn. Hiện, anh Rạch là một trong số ít người sở hữu đàn gà re nhiều nhất, nhì ở Quảng Ngãi.

Thực hư chuyện: Lạ đời đặc sản gà re siêu quý hiếm bán giá bình dân - 6

Thực hư chuyện: Lạ đời đặc sản gà re siêu quý hiếm bán giá bình dân - 7

Trứng và gà re mái đang ấp.

Thực hư chuyện: Lạ đời đặc sản gà re siêu quý hiếm bán giá bình dân - 8

Anh Rạch đang kiểm tra một đàn gà re vừa mới nở.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Xuân ([Tên nguồn])
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN