Thất thu hàng chục tỷ vì yến sào

Lượng yến sào gần 80 tỷ đồng đang tồn kho là một nguyên nhân khiến ngân sách TP. Hội An – Quảng Nam thất thu hàng chục tỷ đồng.

Cụ thể, một lượng lớn yến đang tồn kho chưa xuất bán được có giá trị lên đến hơn 75 tỷ đồng.

Tại cuộc làm việc với đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo TP. Hội An cho biết, tình hình thu ngân sách năm 2012 trên địa bàn thành phố Hội An gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng suy giảm kinh tế, bất động sản đóng băng và nhiều yếu tố khác; tổng thu ngân sách thành phố ước đạt hơn 650 tỷ đồng, chỉ đạt gần 78,6% kế hoạch đặt ra.

Ngoài nguyên nhân ảnh hưởng suy thoái kinh tế, khách du lịch đến Hội An có xu hướng giảm đáng kể. Một yếu tố khác làm suy giảm nguồn thu ngân sách của địa phương đó là mặt hàng yến sào của Hội An, một thương hiệu nổi tiếng từ hàng trăm năm nay cũng khó bán.

Một lượng lớn yến sào thu được có giá trị hơn 75 tỷ đồng đang tồn kho. Chính sự tồn kho này đã khiến ngân sách của thành phố hụt thu hơn 27,7 tỷ đồng so với dự toán đề ra.

Thất thu hàng chục tỷ vì yến sào - 1

Một lượng lớn yến đang tồn kho chưa xuất bán được có giá trị lên đến hơn 75 tỷ đồng.

Sản lượng yến sào Hội An thu được hàng năm không được công khai. Công tác khai thác, bảo vệ tại các đảo yến ở đảo Cù Lao Chàm được bảo vệ nghiêm ngặt.

Nhiều chục năm trước, khi du lịch chưa trở thành nguồn thu chính, thì yến sào Hội An chính là nguồn thu ngân sách chính của Hội An và tỉnh Quảng Nam. Đây là một trong những sản vật có giá trị kinh tế cao với giá bán ra thị trường nhiều nghìn USD mỗi kg tùy theo loại.

Ngoài ra, nguồn thu từ ngành công nghiệp không khói là du lịch cũng đang sụt giảm nghiêm trọng. Giám đốc Trung tâm Lữ hành Hội An (Hoi An Travel) Nguyễn Trọng Tuấn cho biết, trong mùa cao điểm du lịch năm nay, lượng khách du lịch đến Hội An có xu hướng giảm.

Theo thống kê của Trung tâm Lữ hành Hội An, công suất vận chuyển xe của trung tâm trong tháng 11/2012 chỉ đạt gần 80% so với các năm; tháng 12 tới, lượng khách đăng ký cũng giảm.

Ngoài ra, trong 2 tháng qua, lượng khách đi theo đoàn chỉ từ 7 - 10 khách/đoàn, trong khi các tháng trước 30 - 40 khách/đoàn. Khách châu Âu đăng ký tour Inbound (khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam) giảm 15%. Đổi lại, lượng khách châu Á tăng nhưng mức độ chi tiêu giảm, rất ít khách đăng ký tour “Một ngày làm cư dân làng rau Trà Quế”, “Fish & Chips” hoặc mua sắm.

Theo thông tin từ các hãng lữ hành lớn tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, lượng khách châu Âu đến Việt Nam năm 2013, trong đó có Hội An, dự báo sẽ giảm từ 15 - 20%. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Trung (VietNamNet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN