Tận dụng rơm cho chăn nuôi, chàng thanh niên kiếm 2 tỷ mỗi năm

Hợp tác xã chuyên nuôi trồng Zhongtai ở thành phố Hạng Thành, tọa lạc tại thị trấn Sundian, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, được thành lập vào năm 2016 bởi chàng thanh niên Phùng Phú Cương. Đây là một hợp tác xã sinh thái toàn diện chuyên trồng và chăn nuôi kết hợp.

Phùng Phú Cương, năm nay 28 tuổi, tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Tân Cương. Ngay sau khi tốt nghiệp, anh quyết tâm trở về quê hương để phát triển con đường chăn nuôi riêng. Dựa vào những gì được học ở trường và những phán đoán về xu hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai, anh đã tự mình mở hợp tác xã chuyên nuôi trồng Zhongtai.

Tận dụng rơm cho chăn nuôi, chàng thanh niên kiếm 2 tỷ mỗi năm - 1

Phùng Phú Cương khởi nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

Kể từ khi thành lập, hợp tác xã của Phùng Phú Cương luôn đi theo con đường phát triển sinh thái xanh. Đó là kết hợp giữa chăn nuôi và trồng trọt, phát triển tuần hoàn, cùng có lợi, quy mô không ngừng được mở rộng và hiệu quả cũng tăng theo từng năm. Sau gần 4 năm phát triển, hợp tác xã chuyên nuôi trồng Zhongtai từ quy mô ban đầu là 300 mẫu và 150 đầu bò đã được mở rộng và phát triển lên thành khu chăn nuôi với quy mô 1.000 mẫu đất với 260 đầu bò cái chưa xuất chuồng.

Tận dụng rơm cho chăn nuôi, chàng thanh niên kiếm 2 tỷ mỗi năm - 2

Phùng Phú Cương thành lập hợp tác xã chăn nuôi và trồng trọt kết hợp.

Bản thân Phùng Phú Cương cũng đã khám phá ra được một con đường mới để phát triển nông nghiệp sinh thái tuần hoàn. Cụ thể, vào mùa hè, Phùng Phú Cương sẽ trồng lúa mì, rơm thu hoạch được sẽ được dùng để cho bò ăn, tiền bán lúa mì được sử dụng cho các quỹ phát triển sau này. Mùa thu sẽ chuyển sang trồng ngô, khi thu hoạch được sẽ được đem nghiền và toàn bộ để làm thúc ăn cho bò. Tất cả quá trình không trộn hay đánh thuốc và đều là chu kỳ sinh thái tự nhiên. Các khu vực thu hoạch đều được cơ giới hóa. Phùng Phú Cương đã thành công trong việc tạo ra một chuỗi chăn nuôi, trồng trọt độc đáo. Thu nhập hàng năm cũng từ đó mà ngày càng tăng, lợi nhuận ngày càng nhiều.

Tận dụng rơm cho chăn nuôi, chàng thanh niên kiếm 2 tỷ mỗi năm - 3

Hợp tác xã đem lại cho Phùng Phú Cương 600.000 tệ lợi nhuận mỗi năm.

4000 mẫu rơm, bao gồm 2600 mẫu vào mùa hè và 1400 mẫu vào mùa thu. Lượng bò xuất chuồng mỗi năm rơi vào khoảng 40-50 con, lượng bò nhân giống khoảng 60-80 con, mức tăng hàng năm là 50-60 con, thu nhập trung bình hơn 600.000 nhân dân tệ (khoảng 2 tỷ đồng). Mô hình phát triển sinh thái tuần hoàn của hợp tác xã nuôi trồng Zhongtai nhận được rất nhiều lời khen ngợi vì đã tận dụng được rơm, thứ mà trước giờ nhiều người dân vẫn hay phải đốt, gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường.

Cử nhân quyết không đi làm, về quê nuôi ngỗng kiếm trăm triệu mỗi năm

Sau khi tốt nghiệp đại học, Phong không tìm việc làm như những bạn học khác mà về quê khởi nghiệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Nguyễn (Theo Sohu) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN