Không có tiền học đại học, chàng trai trẻ ở nhà trồng hoa hồng mà kiếm tiền tỷ mỗi năm

Âu Lịch, một thanh niên 9X ở làng Ngọc Lan, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc kể từ khi tốt nghiệp trung học chưa bao giờ đi làm, thay vào đó, anh ở nhà trồng hoa hồng, nhiều người dân xung quanh cảm thấy anh thanh niên này rất khó hiểu.

Âu Lịch chia sẻ rằng những ngày còn đi học, nhiều bạn bè của anh đã bắt đầu có bạn gái, họ thường mua hoa hồng tặng cho bạn gái vào ngày sinh nhật, lễ tình nhân hay những dịp đặc biệt khác. Khi nhìn thấy những bông hồng xinh đẹp đó, anh đã hỏi bạn mình một bó hoa hồng như vậy có giá bao nhiêu, anh bạn đó nói khoảng 100-200 tệ (khoảng 300-600 nghìn đồng). Một bó hoa thôi nhưng lại bằng với chi phí sinh hoạt một tháng của Âu Lịch.

Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, sau khi tốt nghiệp, Âu Lịch quyết định không thi đại học, thay vào đó, anh mang số tiền mình tiết kiệm được trong kỳ nghỉ hè đi đăng ký học cắm hoa, gói hoa và trồng hoa. Sau đó, Âu Lịch đã mượn một số tiền từ người thân, xây dựng 5-6 nhà kính để trồng hoa hồng, cha mẹ cũng giúp anh chăm sóc vườn hồng.

Không có tiền học đại học, chàng trai trẻ ở nhà trồng hoa hồng mà kiếm tiền tỷ mỗi năm - 1

Sau khi tốt nghiệp trung học, Âu Lịch ở nhà trồng hoa hồng

Hai năm đầu, hoa hồng chủ yếu được bán cho các cửa hàng hoa trong thành phố, về cơ bản anh đã thu hồi lại được vốn, hơn nữa còn để ra được một số tiền. Sau đó, anh lại vay hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 340 triệu đồng) từ ngân hàng và mở một cửa hàng hoa trong thành phố. Số lượng nhà kính trồng hoa hồng cũng được tăng lên, hơn nữa anh cũng bắt đầu trồng một số giống hoa khác.

Không có tiền học đại học, chàng trai trẻ ở nhà trồng hoa hồng mà kiếm tiền tỷ mỗi năm - 2

Thu nhập 1 năm của anh là 300.000 nhân dân tệ.

Vườn hoa hồng do cha mẹ quản lý, còn cửa hàng do Âu Lịch trông. Một bó hoa thông thường có giá 200 nhân dân tệ (khoảng 680 nghìn đồng). Âu Lịch nói rằng có một số khách hàng có nhu cầu những bó hồng lớn hơn, những bó như vậy trung bình đều hơn 3.000 nhân dân tệ (khoảng 10 triệu đồng). Ngoài bán các bó hoa, Âu Lịch còn bán cả chậu hoa, đồng thời mở lớp dạy cắm hoa, học phí một học kỳ là 3.000 nhân dân tệ. Về cơ bản một năm Âu Lịch có thể kiếm được khoảng 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng).

Đặt tên cho con của... người khác, cô gái 19 tuổi ”đút túi” gần chục tỷ

Cô nàng đã khởi nghiệp từ ý tưởng táo bạo này và kiếm được gần 10 tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Nguyễn (Theo Sohu) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN