Nóng tuần qua: Ngân hàng lại ồ ạt thanh lý ô tô, giá chỉ 20 triệu đồng mỗi chiếc

Cùng với việc thanh lý BĐS để xử lý nợ xấu, thời gian qua hàng loạt ngân hàng cũng tích cực thanh lý ô tô với giá từ vài chục triệu đến vài tỷ đồng để xử lý nợ của khách hàng.

 Bất ngờ ngân hàng thanh lý ô tô chỉ 20 triệu đồng mỗi chiếc

Theo đó, Agribank chi nhánh tỉnh Gia Lai đang bán đấu giá 4 ôtô. Cụ thể, một chiếc Toyota sản xuất 2004, 15 chỗ ngồi với giá khởi điểm 20 triệu đồng; một chiếc ôtô chuyên dùng Isuzu sản xuất năm 2003 có giá khởi điểm 52 triệu đồng; một chiếc ôtô chuyên dùng Isuzu đời 2001 giá 47 triệu đồng, một chiếc ôtô 7 chỗ ngồi Mitsubishi sản xuất năm 1998 giá khởi điểm 28 triệu đồng. Tổng giá khởi điểm của 4 tài sản đã qua sử dụng nói trên có giá trị 147 triệu đồng.

hiếc Mercedes E300 2021 đang được VIB rao bán với giá 2,5 tỷ đồng

hiếc Mercedes E300 2021 đang được VIB rao bán với giá 2,5 tỷ đồng

Mới đây, ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Đông Anh có thông báo bán thanh lý là 3 chiếc ôtô Ford Transit với giá 1,65 tỷ đồng, trong đó giá của từng xe là 550 triệu đồng. Thời gian đấu giá dự kiến đầu tháng 12.

Trong số các nhà băng, Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) vẫn đang là ngân hàng có nhiều ô tô thanh lý nhất hiện nay với mức giá từ 267 triệu đồng đến 2,5 tỷ đồng.

Các loại xe thanh lý được ngân hàng rao bán theo hai hình thức mua bán trực tiếp hoặc thông qua đấu giá. Mặc dù có giá rẻ hơn so với thị trường, nhiều người tiêu dùng thường có tâm lý e dè khi tìm hiểu mua ô tô thanh lý của ngân hàng chính vì thế có nhiều chiếc ô tô được ngân hàng rao bán thanh lý trong thời gian dài và liên tục hạ giá nhưng vẫn không có khách mua.

Theo giới buôn xe ô tô cũ, nếu muốn mua ô tô thanh lý của ngân hàng, để tránh gặp phải rủi ro người mua cần tham khảo kỹ từ nhân viên tư vấn của nhà băng đồng thời yêu cầu cam kết bàn giao đầy đủ giấy tờ đúng hạn để thuận lợi trong việc thực hiện thủ tục sang tên.

Hàng hiệu đua giảm giá ''khủng'' ngày Black Friday vẫn ế

Black Friday diễn ra vào thứ sáu, tuần thứ 4 của tháng 11. Năm nay, Black Friday đúng vào ngày 25/11. Tuy nhiên, từ khoảng 1 tuần trước đó, các mặt hàng từ thời trang, phụ kiện, đến điện tử, điện thoại, đồ gia dụng... đã được giảm giá 50-70%.

Trên các con phố thời trang ở Hà Nội như Bà Triệu, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc… không khó để bắt gặp những biển hiệu quảng cáo bắt mắt “Sale Black Friday” với mức giảm giá sâu, bán hàng đồng giá hoặc tặng quà hấp dẫn.

Mặc dù giảm giá lớn, tuy nhiên lượng khách hàng đến mua sắm khá ít ỏi. Không chỉ có “Thứ 6 đen tối”, nhiều thương hiệu lớn trong các Trung tâm thương mại còn tung ra chương trình “Black Five Days”, giảm giá tất cả các mặt hàng từ 23/11 - 28/11/2022. Chương trình này kỳ vọng sẽ thu hút được khách hàng đến mua sắm trong 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Black Friday diễn ra vào thứ sáu, tuần thứ 4 của tháng 11

Black Friday diễn ra vào thứ sáu, tuần thứ 4 của tháng 11

Ở mảng điện thoại, nhiều cửa hàng giảm khoảng 2 triệu đồng cho mẫu điện thoại bán chạy iPhone 14 128GB, theo đó mức giá mới niêm yết là 22.790.000 đồng. Bên cạnh đó, dòng iPhone 13 cũng đồng loạt giảm giá đến 20%. Năm ngoái do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều cửa hàng đóng cửa hoặc tạm nghỉ nên mùa Black Firday 2021 diễn ra khá trầm lắng. Năm nay, với tình hình kinh tế dần hồi phục, tổng mức doanh thu bán lẻ 10 tháng qua cũng tăng tới trên 20%, các doanh nghiệp kỳ vọng doanh thu sẽ tăng trong mùa mua sắm cuối năm.

Xuất hiện hàng loạt sản phẩm hình linh vật World Cup 2022

Chỉ sau vài ngày xuất hiện trong Lễ khai mạc Chung kết World Cup 2022, hàng loạt các nhãn hàng, các nhà sản xuất đã tung ra các sản phẩm lưu niệm hình linh vật La’eeb và rao bán trên các trang thương mại điện tử và các chợ online.

Phổ biến nhất phải kể đến móc khoá hình linh vật World Cup 2022 với đa dạng chất liệu từ nhựa, móc len hoặc thú nhồi bông.

Móc khoá hình linh vật được làm từ nhựa, khoen bằng thép, kích thước từ 5,5-7cm được rao bán với giá từ 20-25 nghìn đồng/chiếc.

Tiếp đó là móc khoá nhồi bông hình linh vật có giá từ 83-89 nghìn đồng/chiếc.

Đồ lưu niệm hay mũ trùm đầu hình linh vật La’eeb cũng được rao bán với giá từ 100-120 nghìn đồng/sản phẩm.

Giá cao nhất phải kể đến những con thú nhồi bông cỡ lớn hình linh vật La’eeb được rao bán với giá từ 250-450 nghìn đồng/sản phẩm, tuỳ kích cỡ.

Những sản phẩm này được rao bán trên các chợ online ngay lập tức đã tạo nên “cơn sốt” đặc biệt cho các bạn trẻ.

Hà Nội không còn cảnh xếp hàng dài chờ mua xăng

Sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công Thương đảm bảo đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước, đảm bảo tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống, đến ngày 22/11, thị trường xăng dầu đã "giảm nhiệt" sau chuỗi ngày dài căng thẳng.

Tại nhiều cây xăng trên địa bàn Tp. Hà Nội, không còn tình trạng người dân xếp hàng dài chờ đổ xăng. Tại cây xăng trên đường Lê Quang Đạo (Nam Từ Liêm) - vốn là điểm nóng với hình ảnh hàng dãy người xếp hàng kín chờ đổ xăng trong nhiều ngày trước đó, trung bình có khoảng hơn 10 xe đợi đến lượt đổ xăng, mỗi xe chỉ mất khoảng 5 phút là có thể đổ xong. Theo chia sẻ của đại diện một cây xăng gần bến xe Mỹ Đình, nguồn cung xăng dầu đã ổn định được khoảng 1 tuần trở lại đây, không còn tình trạng khó khăn về nguồn hàng như trước. Với việc đảm bảo nguồn cung và lợi nhuận, các cây xăng đều mở cửa bán hàng.

Thị trường xăng dầu đã "giảm nhiệt" sau chuỗi ngày dài căng thẳng

Thị trường xăng dầu đã "giảm nhiệt" sau chuỗi ngày dài căng thẳng

Bên cạnh đó, cũng không còn tình trạng cây xăng hạn chế mức mua 30-50.000 đồng/lần đối với xe máy hay 500.000 đồng/lần đối với ô tô như trước đây, người dân có thể mua thoải mái tùy theo nhu cầu sử dụng của mình. Tại cây xăng trên đường Xuân Thủy (Cầu Giấy), lượng người đổ xăng cũng giảm hẳn so với những ngày trước.

Theo dự báo của Bộ Công Thương, thời gian tới, tình hình thế giới còn phức tạp, khó lường, nguồn cung xăng dầu sẽ còn tiếp tục khó khăn, do đó Bộ này cho biết sẽ tập trung vào các giải pháp đã được Thủ tướng chỉ đạo tại công điện mới đây để đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu cho người dân. Theo đó, Bộ sẽ chỉ đạo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước, bảo đảm không để thiếu hụt xăng dầu, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của xã hội, tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm tổng nguồn xăng dầu tối thiểu. Đồng thời, rà soát sửa đổi Nghị định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu theo trình tự, thủ tục rút gọn, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm ruốc biển, thu bạc triệu mỗi đêm

Theo các ngư dân, nhờ thời tiết hiện rất thuận lợi, các luồng ruốc xuất hiện dày đặc, vì thế tàu chỉ cần đi cách bờ chừng 500m đã có thể khai thác được. Ngư dân đánh bắt ruốc di chuyển ra biển từ lúc 17h ngày hôm trước và trở về lúc 5 giờ sáng hôm sau.

Cũng có một số ngư dân đi vào rạng sáng và về trong buổi trưa hoặc chiều cùng ngày. Ruốc được đưa từ thuyền lên bờ rồi dùng xe kéo để vận chuyển về nhà để làm mắm ruốc. Những ngày qua mỗi ngày có hàng tấn ruốc được ngư dân Hà Tĩnh đánh bắt từ biển. Nhờ đợt trúng đậm luồng ruốc ngư dân có thêm thu nhập.

Mùa ruốc bắt đầu từ tháng 11 đến tháng hết tháng 4 năm sau. Để xúc ruốc biển có hai cách là bủa lưới loại mắt nhỏ, sau đó chong đèn suốt đêm để thu hút luồng ruốc tìm đến, hoặc dùng thuyền di chuyển, nháy đèn pha và sử dụng một chiếc vợt lớn để xúc khi gặp luồng ruốc.

Nhờ đợt trúng đậm luồng ruốc ngư dân có thêm thu nhập

Nhờ đợt trúng đậm luồng ruốc ngư dân có thêm thu nhập

Tuy giá ruốc hiện tại chỉ thu mua tại bờ với giá từ 6-7 ngàn đồng/kg nhưng do số lượng khai thác được nhiều nên các tàu có thể thu về từ 15 - 20 triệu đồng/chuyến. Qua thống kê từ Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh, từ giữa tháng 10/2022 đến giữa tháng 11/2022 của vụ cá Bắc năm nay, bà con ngư dân Hà Tĩnh đã đánh bắt được sản lượng các loại hải sản ước đạt từ khoảng 4.500 đến 5.000 tấn.

Nguồn: [Link nguồn]

Loại quả làm hàng rào ở quê bất ngờ thành đặc sản giá 270.000/kg, đắt khách dịp cuối năm

Đây là đặc sản của vùng cao Hà Giang, được các chị em tìm mua vào mỗi dịp Tết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuyến Chi ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN