Nông dân ngậm ngùi cắt bỏ hoa do dịch Covid-19

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Do ảnh hưởng dịch Covid-19, khiến vựa hoa lớn ở Hà Nội lâm vào cảnh ế ẩm không bán nổi, người dân Tây Tựu phải cắt hoa vứt đầy ruộng.

Sau Tết, làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nổi tiếng ở Hà Nội đã bắt đầu nở rộ phục vụ cho mùa lễ hội đầu năm. Tuy nhiên, thay vì thu hoạch mang đi bán như mọi năm thì năm nay, cánh đồng hoa Tây Tựu lâm vào cảnh hoang tàn chưa từng có.

Sau Tết, làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nổi tiếng ở Hà Nội đã bắt đầu nở rộ phục vụ cho mùa lễ hội đầu năm. Tuy nhiên, thay vì thu hoạch mang đi bán như mọi năm thì năm nay, cánh đồng hoa Tây Tựu lâm vào cảnh hoang tàn chưa từng có.

Từng luống hoa tràn ngập hoa héo được cắt bỏ vứt đầy ruộng và trên đường đi, còn một số ít thì vẫn cắt hoa mang về để trong kho, bảo quản để bán vớt vát.

Từng luống hoa tràn ngập hoa héo được cắt bỏ vứt đầy ruộng và trên đường đi, còn một số ít thì vẫn cắt hoa mang về để trong kho, bảo quản để bán vớt vát.

Nhưng một số loại hoa không thể bảo quản như cúc vàng thì chủ vườn cắt bỏ, chất đống ngay ven đường, nhiều nhà còn để luôn hoa tại ruộng không thu hoạch vì nếu hái về cũng không bán được.

Nhưng một số loại hoa không thể bảo quản như cúc vàng thì chủ vườn cắt bỏ, chất đống ngay ven đường, nhiều nhà còn để luôn hoa tại ruộng không thu hoạch vì nếu hái về cũng không bán được.

Vừa tự tay cắt bỏ luống cúc do mình trồng và chăm sóc, ông Nguyễn Hữu Hào ở làng Tây Tựu ngậm ngùi chia sẻ: “Lứa hoa cúc này tôi trồng để phục vụ chủ yếu cho các lễ hội lớn ở miền Bắc sau Tết. Trong năm gia đình tôi đã vất vả để chăm sóc vườn hoa tươi tốt, dự định sau Tết cắt nhập cho thương lái. Thế nhưng, “người tính không bằng trời tính”, mới ăn Tết xong tôi thấy các thương lái thông báo tạm dừng nhập hoa vì năm nay dịch bệnh nên hầu hết các lễ hội đầu năm đều tạm dừng.Trước Tết tôi cũng đã lường trước tình huống này nên đã cắt bán được hơn 3 sào hoa, vừa đủ vốn. Hiện nay vẫn còn gần 1 sào nữa không ai mua nên tôi đành phải cắt bỏ để dưỡng đất rồi trồng lứa hoa khác".

Vừa tự tay cắt bỏ luống cúc do mình trồng và chăm sóc, ông Nguyễn Hữu Hào ở làng Tây Tựu ngậm ngùi chia sẻ: “Lứa hoa cúc này tôi trồng để phục vụ chủ yếu cho các lễ hội lớn ở miền Bắc sau Tết. Trong năm gia đình tôi đã vất vả để chăm sóc vườn hoa tươi tốt, dự định sau Tết cắt nhập cho thương lái. Thế nhưng, “người tính không bằng trời tính”, mới ăn Tết xong tôi thấy các thương lái thông báo tạm dừng nhập hoa vì năm nay dịch bệnh nên hầu hết các lễ hội đầu năm đều tạm dừng.Trước Tết tôi cũng đã lường trước tình huống này nên đã cắt bán được hơn 3 sào hoa, vừa đủ vốn. Hiện nay vẫn còn gần 1 sào nữa không ai mua nên tôi đành phải cắt bỏ để dưỡng đất rồi trồng lứa hoa khác".

Nhiều ruộng cúc lên cây non nhưng người dân chán nản không chăm sóc.

Nhiều ruộng cúc lên cây non nhưng người dân chán nản không chăm sóc.

Hoa không bán được là do các chợ đầu mối, chợ hoa lớn đóng cửa, không có người mua nên đành bỏ đi.

Hoa không bán được là do các chợ đầu mối, chợ hoa lớn đóng cửa, không có người mua nên đành bỏ đi.

Cũng như gia đình ông Hào, Cô Nguyễn Thị Anh cho biết, năm nay thời tiết rất thuận lợi nên hoa phát triển tốt. Thế nhưng đến thời điểm cả làng thu hoạch thì lại bị ảnh hưởng do dịch nên không riêng gia đình cô mà rất nhiều nhà chỉ bán được cầm chừng.

Cũng như gia đình ông Hào, Cô Nguyễn Thị Anh cho biết, năm nay thời tiết rất thuận lợi nên hoa phát triển tốt. Thế nhưng đến thời điểm cả làng thu hoạch thì lại bị ảnh hưởng do dịch nên không riêng gia đình cô mà rất nhiều nhà chỉ bán được cầm chừng.

”Như các năm trước, sau Tết thường có rất nhiều lễ hội tổ chức nên lượng hoa được tiêu thụ nhanh, đặc biệt là các loại hoa cúc. Như năm ngoái gia đình tôi bán hoa cúc giá hơn 200.000 đồng/bó, mỗi bó 50 bông, nhưng năm nay chỉ bán được với giá khoảng từ 50.000 - 70.000 đồng. Điều đáng nói là giá như này nhưng vẫn rất khó bán”, cô Anh nói.

”Như các năm trước, sau Tết thường có rất nhiều lễ hội tổ chức nên lượng hoa được tiêu thụ nhanh, đặc biệt là các loại hoa cúc. Như năm ngoái gia đình tôi bán hoa cúc giá hơn 200.000 đồng/bó, mỗi bó 50 bông, nhưng năm nay chỉ bán được với giá khoảng từ 50.000 - 70.000 đồng. Điều đáng nói là giá như này nhưng vẫn rất khó bán”, cô Anh nói.

Lác đác vẫn có một vài xe máy chở hoa giao cho khách

Lác đác vẫn có một vài xe máy chở hoa giao cho khách

Người dân cắt cả đống bỏ bên lề đường.

Người dân cắt cả đống bỏ bên lề đường.

Nguồn: [Link nguồn]

5 loại hoa được ưa chuộng nhất thị trường, hội chị em săn lùng để cúng rằm tháng Giêng

Rằm tháng Giêng năm nay, thị trường hoa xuất hiện thêm nhiều loại hoa cúng, hoa trang trí độc lạ, trong đó đặc biệt như:...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thành Nam ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN