Nhập khẩu hàng tiêu dùng vẫn tăng mạnh

Kinh tế khó khăn đang khiến người dân phải thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm hơn những năm trước, nhưng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng tiêu dùng cần hạn chế như sữa, rau quả, dược phẩm... vẫn tăng mạnh.

Theo Bộ Công Thương, trong tháng 11, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng tiêu dùng cần hạn chế nhập khẩu như sữa và sản phẩm sữa, hàng rau quả, bánh kẹo, dược phẩm… đạt 1,38 tỉ đô la Mỹ, giảm nhẹ so với tháng trước nhưng tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 11 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 13,1 tỉ đô la, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm đến 12,6% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Trong đó, một số mặt hàng có mức tăng mạnh về kim ngạch nhập khẩu mặc dù đây là các sản phẩm trong nước có thể tự sản xuất được như nhập khẩu rau quả tăng 16,8%, nhập khẩu bánh kẹo và sản phẩm ngũ cốc tăng 66,4% so với 11 tháng cùng kỳ năm 2011, nhập khẩu dược phẩm tăng 20,2%, nhập khẩu sản phẩm chất dẻo tăng 24,1%, nhập khẩu điện thoại và linh kiện tăng 94,7%...

Như vậy, tính chung trong năm 2012, nhập khẩu một số mặt hàng trong nhóm tiêu dùng hạn cần chế nhập khẩu dự kiến tăng mạnh. Như nhập khẩu hàng rau quả trong năm 2012 đạt 337 triệu đô la, tăng 15%; nhập khẩu bánh kẹo và các sản phẩm ngũ cốc đạt 300 triệu đô la, tăng 66%; nhập khẩu dược phẩm đạt 1,76 tỉ đô la, tăng 18,8%; nhập khẩu sản phẩm từ chất dẻo đạt 2,14 tỉ đô la, tăng 24,3%; nhập khẩu điện thoại và linh kiện đạt 5,08 tỉ đô la, tăng 96%; nhập khẩu máy ảnh, máy quay phim và linh kiện đạt 1,08 tỉ đô la; nhập khẩu dây điện và dây cáp điện 782,1 triệu đô la, tăng 22,3%... 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lan Nhi (Thời báo kinh tế Sài Gòn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN