Người dân Hà Nội đổ xô đi giải cứu nông sản Bắc Giang

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Hà Nội xuất hiện nhiều điểm giải cứu nông sản nhằm hỗ trợ bà con nông dân ở Bắc Giang bị ảnh hưởng do Covid-19.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp luật, tại điểm giải cứu vải thiều Bắc Giang ở địa chỉ số 86 đường Vũ Trọng Phụng có khá đông người đến mua.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp luật, tại điểm giải cứu vải thiều Bắc Giang ở địa chỉ số 86 đường Vũ Trọng Phụng có khá đông người đến mua.

Được biết, tất cả vải đều được vận chuyển từ huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang và thường được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Do năm nay bùng phát, thương lái không mua được như mọi năm, nên vận chuyển xuống Hà Nội để hỗ trợ người nông dân.

Được biết, tất cả vải đều được vận chuyển từ huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang và thường được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Do năm nay bùng phát, thương lái không mua được như mọi năm, nên vận chuyển xuống Hà Nội để hỗ trợ người nông dân.

Giá vải tại đây được bán với giá là 20.000 đồng/kg, để hỗ trợ, bà con nông dân, nhóm thiện nguyện đã đóng sẵn vào các túi nylon sau đó vận chuyển lên Hà Nội, mỗi túi 10 kg.

Giá vải tại đây được bán với giá là 20.000 đồng/kg, để hỗ trợ, bà con nông dân, nhóm thiện nguyện đã đóng sẵn vào các túi nylon sau đó vận chuyển lên Hà Nội, mỗi túi 10 kg.

Giá các loại nông sản ở điểm bán hàng này rẻ hơn hẳn so với ngoài chợ và siêu thị.

Giá các loại nông sản ở điểm bán hàng này rẻ hơn hẳn so với ngoài chợ và siêu thị.

Ghi nhận tại siêu thị Big C Thăng Long, vải thiều Bắc Giang được nhiều người dân đón nhận với giá hơn 25.000đ/1kg.

Ghi nhận tại siêu thị Big C Thăng Long, vải thiều Bắc Giang được nhiều người dân đón nhận với giá hơn 25.000đ/1kg.

“Tôi thấy quả vải to, ngon và mọng nước trông rất hấp dẫn” một người mua hàng chia sẻ.

“Tôi thấy quả vải to, ngon và mọng nước trông rất hấp dẫn” một người mua hàng chia sẻ.

Ghi nhận của phóng viên tại điểm giải cứu nông sản Bắc Giang ở địa chỉ ngõ 10, đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội), mặc dù thời tiết chiều ngày 29/5 rất nắng nóng, tuy nhiên có rất đông người dân đã đến mua dưa hấu, dưa lê, bí xanh...

Ghi nhận của phóng viên tại điểm giải cứu nông sản Bắc Giang ở địa chỉ ngõ 10, đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội), mặc dù thời tiết chiều ngày 29/5 rất nắng nóng, tuy nhiên có rất đông người dân đã đến mua dưa hấu, dưa lê, bí xanh...

Chị Vũ Thị Thanh Phượng, trưởng nhóm thiện nguyện ở điểm giải cứu nông sản tại ngõ 10, Nguyễn Văn Huyên cho biết: "Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, nhóm của tôi đã liên hệ với các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để phối hợp, tiêu thụ nông sản cho người nông dân. Tôi cũng vận động các tổ chức, cá nhân với tấm lòng tương thân tương ái hỗ trợ tiêu thụ hàng chục tấn dưa hấu, dưa lê… cho bà con nông dân".

Chị Vũ Thị Thanh Phượng, trưởng nhóm thiện nguyện ở điểm giải cứu nông sản tại ngõ 10, Nguyễn Văn Huyên cho biết: "Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, nhóm của tôi đã liên hệ với các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để phối hợp, tiêu thụ nông sản cho người nông dân. Tôi cũng vận động các tổ chức, cá nhân với tấm lòng tương thân tương ái hỗ trợ tiêu thụ hàng chục tấn dưa hấu, dưa lê… cho bà con nông dân".

Theo tiết lộ, giá dưa hấu nhập tại ruộng ở Bắc Giang là 6.500 đồng/kg, tuy nhiên, chị Phượng đang bán ra cho khách hàng chỉ với giá là 6.900 đồng/kg. Trong ba ngày điểm giải cứu dưa hấu của chị Phượng đã tiêu thụ được khoảng 60 tấn giúp bà con nông dân Bắc Giang.

Theo tiết lộ, giá dưa hấu nhập tại ruộng ở Bắc Giang là 6.500 đồng/kg, tuy nhiên, chị Phượng đang bán ra cho khách hàng chỉ với giá là 6.900 đồng/kg. Trong ba ngày điểm giải cứu dưa hấu của chị Phượng đã tiêu thụ được khoảng 60 tấn giúp bà con nông dân Bắc Giang.

Chị Nguyễn Thị Hương Lan (Thụy Khuê, Hà Nội) chia sẻ: "Cơ quan của tôi ngay gần đây nên ngày nào tôi cũng đi qua khu vực này. Thấy bày bán nhiều loại hoa quả hỗ trợ bà con Bắc Giang nên ghé vào mua dưa hấu và dưa lê cho trẻ con ăn. Nhân tiện mua luôn cho cả họ hàng cùng ăn vì trong thời gian này cũng hạn chế tập trung đông người".

Chị Nguyễn Thị Hương Lan (Thụy Khuê, Hà Nội) chia sẻ: "Cơ quan của tôi ngay gần đây nên ngày nào tôi cũng đi qua khu vực này. Thấy bày bán nhiều loại hoa quả hỗ trợ bà con Bắc Giang nên ghé vào mua dưa hấu và dưa lê cho trẻ con ăn. Nhân tiện mua luôn cho cả họ hàng cùng ăn vì trong thời gian này cũng hạn chế tập trung đông người".

Hiện việc giải cứu nông sản Bắc Giang đã và đang nhận được sự ủng hộ, quan tâm của đông đảo người dân Thủ đô.

Hiện việc giải cứu nông sản Bắc Giang đã và đang nhận được sự ủng hộ, quan tâm của đông đảo người dân Thủ đô.

Ghi nhận của phóng viên, tại Hà Nội xuất hiện nhiều điểm giải cứu nông sản như vải, dưa hấu, dưa lê từ vùng dịch Bắc Giang để hỗ trợ bà con nông dân vượt qua khó khăn tiêu thụ nông sản đến mùa thu hoạch từ vùng dịch Bắc Giang.

Ghi nhận của phóng viên, tại Hà Nội xuất hiện nhiều điểm giải cứu nông sản như vải, dưa hấu, dưa lê từ vùng dịch Bắc Giang để hỗ trợ bà con nông dân vượt qua khó khăn tiêu thụ nông sản đến mùa thu hoạch từ vùng dịch Bắc Giang.

Nguồn: [Link nguồn]

Mít Thái lại phải bán giải cứu

Những ngày gần đây, mít Thái được nhiều xe đẩy bán rong ở nhiều tuyến đường tại TP HCM với giá chỉ khoảng 20.000...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hữu Thắng ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN