Hoả hoạn triền miên, hãng này chớp thời cơ bán xe chữa cháy giá rẻ ra thị trường

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Với giá chỉ 2.600 USD (hơn 60 triệu VND), xe cứu hỏa điện Robeta có thể là xe cứu hỏa giá cả phải chăng nhất thế giới. Chưa kể bạn có thể mua nó trên Alibaba!

Những chiếc xe cứu hỏa được trang bị đầy đủ thường có giá hàng trăm nghìn đô la, nhưng các thành phố, doanh nghiệp hoặc thậm chí các cá nhân đang tìm cách tự bảo vệ mình khỏi hỏa hoạn với chi phí rẻ hiện có một lựa chọn thực sự hợp lý và thân thiện với môi trường.

Hoả hoạn triền miên, hãng này chớp thời cơ bán xe chữa cháy giá rẻ ra thị trường - 1

Xe cứu hỏa Robeta là loại xe chạy điện một chỗ ngồi có tầm hoạt động 50-60 km và một kho dụng cụ chữa cháy phong phú. Nó chắc chắn không phải là chiếc xe cứu hỏa ấn tượng nhất từng được sản xuất, nhưng với giá 2.600 USD, bạn hoàn toàn có thể đáp ứng kỳ vọng của mình.

Chiếc xe cứu hỏa cỡ nhỏ đáng yêu này chỉ dài 2,4 mét, có đèn LED và phanh thủy lực. Xét về sức mạnh ngăn chặn lửa, Robeta cũng được đánh giá không quá tồi tệ. Theo mô tả trên Alibaba, nó đi kèm với hai bình chữa cháy nhỏ, một vòi cứu hỏa dài 60 mét, một nắp hầm nhỏ và một loại thiết bị giúp bạn đối phó với các đám cháy nhỏ.

Hoả hoạn triền miên, hãng này chớp thời cơ bán xe chữa cháy giá rẻ ra thị trường - 2

Với giá chỉ 2.600 USD, chiếc xe cứu hỏa điện Robeta thực sự rẻ chưa từng có, vì vậy thay vì một chiếc xe cứu hỏa, bạn có thể mua được hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm hiếc xe này. Thêm vào đó, nó nhỏ gọn và có thể được sử dụng bởi hầu hết mọi người, đặc biệt là trong thời gian các vụ hoả hoạn liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây. Và, cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là nó sử dụng điện!

Điều thú vị là đây không phải là chiếc xe điện rẻ nhất mà bạn có thể dễ dàng mua được. Danh hiệu đó thuộc về Changli, một chiếc xe điện trị giá 930 USD có thể được vận chuyển ngay trước cửa nhà bạn dù bạn ở bất kỳ nước nào.

Nguồn: [Link nguồn]

Thứ mật ong lạ, vừa đen vừa đắng giá cả triệu đồng/lít, có tiền cũng khó mua được

Đây là một đặc sản hiếm có ở Tây Nguyên, ngoài vị ngọt đặc trưng của mật ong rừng còn có vị hơi đắng thanh khi nếm và màu đen sì khác biệt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo Oddycentral) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN