Sợ dịch corona, shop hoa tươi, quà tặng ế ẩm không ai mua ngày Valentine

Rất nhiều shop quà tặng, shop hoa tươi sáng ngày 14/2 không khỏi ngán ngẩm vì lượng người mua chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Sáng nay là ngày Lễ tình nhân 14/2 nhưng dạo qua một vòng các con phố lớn ở Hà Nội như Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân và Lương Thế Vinh... đường phố khá vắng vẻ. Trên trục đường Nguyễn Trãi (nơi tập trung nhiều trường đại học) không còn thấy xuất hiện những “cửa hàng hoa, quà di động” của những sinh viên và tiểu thương như mọi năm. 

Shop hoa và quà tặng trên đường Nguyễn Trãi khách vắng teo

Shop hoa và quà tặng trên đường Nguyễn Trãi khách vắng teo

Chủ các shop hoa tươi cho biết việc các trường học, đặc biệt là các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn cho sinh viên nghỉ học để phòng ngừa Covid-19 đã khiến tình hình kinh doanh của các cửa hàng gặp rất nhiều khó khăn. Chị Đỗ Thị Vui (chủ một shop hoa, quà tặng ở đường Nguyễn Tuân) cho biết kể từ đầu năm công việc kinh doanh của chị khá ảm đạm. 

Chị Vui chia sẻ, những năm trước cửa hàng hoa của chị luôn tấp nập khách trong ngày Valentine nhưng năm nay rất vắng vẻ. Việc học sinh, sinh viên được nghỉ học cũng khiến tình hình buôn bán trở nên ế ẩm hơn. 

Giá hoa tươi không tăng so với ngày thường nhưng lượng mua kém

Giá hoa tươi không tăng so với ngày thường nhưng lượng mua kém

Sợ dịch corona, shop hoa tươi, quà tặng ế ẩm không ai mua ngày Valentine - 3

Theo chị Vui, giá hoa ngày Valentine dao động từ 200.000-500.000đ/bó, giá bán này không tăng so với mọi năm và so với ngày thường nhưng sức tiêu thụ rất chậm. "Nắm được tình hình nên năm nay tôi nhập ít hoa hơn mọi năm", chị Vui cho hay. 

Chị Sang - chủ cửa hàng hoa tươi tại đường Nguyễn Trãi - cũng thừa nhận việc học sinh, sinh viên được nghỉ học trong thời gian qua cảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh. Giá bán hoa tươi tại cửa hàng chị ngày Valentine chỉ dao động từ 200.000–300.000đ/bó nhưng sức mua yếu. Số khách ghé vào mua hàng từ sáng đến giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Sợ dịch corona, shop hoa tươi, quà tặng ế ẩm không ai mua ngày Valentine - 4

Tại chợ Phùng Khoang (Thanh Xuân – Hà Nội), tình hình buôn bán và kinh doanh của các tiểu thương cũng không sôi động như mọi năm. Anh Hoàn - chủ một shop hoa ngay cổng chợ - cho biết Valentine những năm trước, cửa hàng phải huy động hàng chục người để nhận và cắm hoa giao cho khách, còn năm nay việc kinh doanh sụt giảm hơn nhiều. Giá bán và số lượng hoa tươi nhập về bán trong ngày Valentine cũng không tăng so với ngày thường. 

Nguồn: [Link nguồn]

Bất ngờ với ý tưởng quà tặng Valentine độc lạ thời dịch corona khiến dân mạng trầm trồ

Với nhiều người, quà tặng cho ngày Valentine hay còn gọi là Lễ tình nhân không phải chỉ socola, hoa hồng hay thứ gì đó sa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Kiên ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN