Hà Nội: Choáng ngợp biển người chen chân đi đổ xăng, đợi 30 phút mới tới lượt

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Trước ngày điều chỉnh giá, người dân đổ xô tới cây xăng, “biển người” chen trong trong nhiều giờ. Trong khi đó, nhiều cây xăng thông báo chỉ bán giờ hành chính còn người dân lo ngại giá sẽ tăng mạnh nên đổ đi mua từ sớm.

Chiều tối ngày 10/3, nhiều cây xăng trên địa bàn thành phố Hà Nội chật kín người, khách mua xăng phải đợi hàng tiếng mới tới lượt.

Chiều tối ngày 10/3, nhiều cây xăng trên địa bàn thành phố Hà Nội chật kín người, khách mua xăng phải đợi hàng tiếng mới tới lượt.

Ghi nhận của phóng viên tại cây xăng trên đường Xuân Thuỷ (Cầu Giấy); đường Láng (Đống Đa), đường Nguyễn Trãi (Hà Đông)… khách tới đông nhất vào giờ tan tầm từ 17 giờ - 20 giờ. Nhiều khách hàng phải đợi gần 30 phút mới tới lượt.

Ghi nhận của phóng viên tại cây xăng trên đường Xuân Thuỷ (Cầu Giấy); đường Láng (Đống Đa), đường Nguyễn Trãi (Hà Đông)… khách tới đông nhất vào giờ tan tầm từ 17 giờ - 20 giờ. Nhiều khách hàng phải đợi gần 30 phút mới tới lượt.

Chưa đầy 5 phút đã có khoảng 20 khách xếp hàng đợi. Hầu hết đều tranh thủ đổ đầy bình. Theo ước tính của nhân viên cây xăng tại đây, lượng khách đến đổ sáng nay cao gấp đôi so với hôm qua.

Chưa đầy 5 phút đã có khoảng 20 khách xếp hàng đợi. Hầu hết đều tranh thủ đổ đầy bình. Theo ước tính của nhân viên cây xăng tại đây, lượng khách đến đổ sáng nay cao gấp đôi so với hôm qua.

Chị Phan Linh (33 tuổi – Cầu Giấy) nghe tin sắp điều chỉnh giá xăng nên ngay khi vừa đi làm về đã tranh thủ mang hai chiếc xe máy của gia đình đi đổ đầy bình.

Chị Phan Linh (33 tuổi – Cầu Giấy) nghe tin sắp điều chỉnh giá xăng nên ngay khi vừa đi làm về đã tranh thủ mang hai chiếc xe máy của gia đình đi đổ đầy bình.

Xe vào ra nườm nượp, đỗ hàng dài chờ vào đổ nhiên liệu.

Xe vào ra nườm nượp, đỗ hàng dài chờ vào đổ nhiên liệu.

Một nhân viên tại cây xăng trên đường Xuân Thuỷ (Cầu Giấy) cho biết toàn bộ các trụ xăng tại cơ sở này đã huy động hết công suất. Nhân viên làm việc liên tục trong nhiều giờ để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Một nhân viên tại cây xăng trên đường Xuân Thuỷ (Cầu Giấy) cho biết toàn bộ các trụ xăng tại cơ sở này đã huy động hết công suất. Nhân viên làm việc liên tục trong nhiều giờ để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Lượng hàng bán ra của các cây xăng tăng khoảng 10%. Hiện tại, các cây vẫn đủ hàng vài ngày tới, không bị hạn chế số lượng bán cho mỗi khách hàng.

Lượng hàng bán ra của các cây xăng tăng khoảng 10%. Hiện tại, các cây vẫn đủ hàng vài ngày tới, không bị hạn chế số lượng bán cho mỗi khách hàng.

Tình trạng nhiều người đổ đi mua xăng diễn ra trước lo ngại giá sẽ tăng mạnh trong kỳ điều chỉnh ngày mai. Theo tính toán của các doanh nghiệp đầu mối, nếu không sử dụng Quỹ và giảm thuế môi trường, xăng và dầu có thể tăng 2.000-3.000 đồng một lít, lên khoảng 30.000 đồng.

Tình trạng nhiều người đổ đi mua xăng diễn ra trước lo ngại giá sẽ tăng mạnh trong kỳ điều chỉnh ngày mai. Theo tính toán của các doanh nghiệp đầu mối, nếu không sử dụng Quỹ và giảm thuế môi trường, xăng và dầu có thể tăng 2.000-3.000 đồng một lít, lên khoảng 30.000 đồng.

Sau kỳ điều hành ngày mai, giá có thể tăng 5.000-8.000 đồng một lít, kg (tùy loại), tương đương tăng 27-44% so với giá xăng dầu đầu năm 2022. Việc này có thể làm ảnh hưởng lớn đến CPI chung của cả nước năm 2022.

Sau kỳ điều hành ngày mai, giá có thể tăng 5.000-8.000 đồng một lít, kg (tùy loại), tương đương tăng 27-44% so với giá xăng dầu đầu năm 2022. Việc này có thể làm ảnh hưởng lớn đến CPI chung của cả nước năm 2022.

Cũng trong hôm nay, Bộ Tài chính vừa cho biết sẽ trình Chính phủ phương án giảm 2.000 đồng thuế bảo vệ môi trường trên mỗi lít xăng và 1.000 đồng với dầu nhưng từ 1/4. Nhờ vậy, mỗi lít xăng dự kiến giảm tương ứng 2.200 đồng (gồm VAT) và giá dầu cũng được điều chỉnh 1.100 đồng.

Cũng trong hôm nay, Bộ Tài chính vừa cho biết sẽ trình Chính phủ phương án giảm 2.000 đồng thuế bảo vệ môi trường trên mỗi lít xăng và 1.000 đồng với dầu nhưng từ 1/4. Nhờ vậy, mỗi lít xăng dự kiến giảm tương ứng 2.200 đồng (gồm VAT) và giá dầu cũng được điều chỉnh 1.100 đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Tàu thuyền dè dặt ra khơi, thủy hải sản khan hiếm, tăng giá

Việc giá xăng, dầu liên tục tăng cao khiến nhiều chủ tàu thuyền dè dặt ra khơi, dẫn đến các mặt hàng thủy hải sản khan hiếm, giá tăng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Thúy ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN