Giấu hàng chục con rắn độc trong vali lên máy bay trót lọt và cái kết
Hành khách này đã mang trót lọt lô hàng chứa rắn độc trong hành lý ký gửi và lên máy bay.
Một hành khách đi máy bay từ Thái Lan đã bị cơ quan hải quan Ấn Độ chặn bắt ngay khi đặt chân tới thành phố Mumbai. Người này bị cáo buộc buôn lậu hàng chục con rắn độc và một số loài bò sát hiếm khác.
Theo bài đăng của Hải quan Mumbai hôm 1/6, trong số tang vật bị thu giữ có 44 con rắn lục Indonesia được “giấu trong hành lý ký gửi”.
Hình ảnh được Hải quan Ấn Độ cung cấp
Ba con rắn sừng đuôi nhện cũng được tìm thấy trong hành lý của hành khách.
Ngoài số rắn trên, hành khách này còn giấu 3 con rắn lục sừng đuôi nhện – loài rắn độc thường săn chim nhỏ – cùng 5 con rùa lá châu Á.
Hải quan Mumbai đã chia sẻ hình ảnh các loài bò sát có màu sắc sặc sỡ lên mạng xã hội X. Cơ quan này thường xuyên công bố ảnh tang vật thu giữ được, chủ yếu là ma túy, vàng hoặc tiền mặt. Nhiều hành khách bị phát hiện giấu cả chất cấm trong cơ thể. Đây được coi là một trong những vụ buôn lậu động vật sống bất thường nhất qua đường hàng không tại nước này.
Hình ảnh do hải quan Ấn Độ đăng lên mạng xã hội X
Trước đó, cũng tại sân bay Mumbai, hải quan từng phát hiện nhiều vụ việc buôn lậu tương tự.
Vào tháng 2/2024, các đặc vụ tại sân bay Mumbai từng chặn bắt một kẻ buôn lậu đang vận chuyển 5 con vượn đen – loài vượn nhỏ có nguy cơ tuyệt chủng, có nguồn gốc từ Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Theo bài đăng, các con vật được “giấu khéo léo” trong hộp nhựa và lồng, đặt trong túi kéo của hành khách.
Tháng 11/2024, hải quan phát hiện một kiện hàng gồm 12 con rùa ngoại lai được một hành khách đến từ Bangkok mang vào Ấn Độ. Cục Động vật hoang dã xác định đây là rùa ao Nhật Bản và rùa bùn bọ cạp.
Tháng 9/2024, lực lượng chức năng cũng ngăn chặn một “vụ buôn lậu động vật hoang dã nghiêm trọng” khi phát hiện 5 con cá sấu caiman con trong hành lý hành khách.
Theo một báo cáo năm 2024 của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), tội phạm buôn bán động vật hoang dã vẫn đang diễn ra trên quy mô lớn toàn cầu. Các vụ thu giữ từ năm 2015 đến 2021 cho thấy hoạt động buôn bán bất hợp pháp đã diễn ra tại 162 quốc gia và vùng lãnh thổ, liên quan đến khoảng 4.000 loài thực vật và động vật, trong đó có 3.250 loài nằm trong danh sách Công ước CITES về buôn bán quốc tế các loài nguy cấp.
“Loại tội phạm này còn đe dọa các lợi ích kinh tế - xã hội như nguồn thu nhập, việc làm, thực phẩm, y học và văn hóa. Nó cũng làm suy yếu quản trị và pháp quyền thông qua tham nhũng, rửa tiền và dòng tiền bất hợp pháp”, báo cáo UNODC cảnh báo.
Trước đây, chúng xuất hiện khắp nơi không ai ngó ngàng, giờ được thương lái khắp nơi lùng mua với giá lên tới 2,5 triệu đồng/kg.
Nguồn: [Link nguồn]
-07/06/2025 13:52 PM (GMT+7)