Giá dầu thô thế giới lên trên 95 USD/thùng

Với kết quả đi lên phiên thứ hai liên tiếp, giá dầu thô thế giới loại kỳ hạn đã vượt lên trên ngưỡng 95 USD/thùng, do nhà đầu tư đang xem xét triển vọng tiêu thụ năng lượng trước tình hình kinh tế Mỹ có dấu hiệu suy yếu.

Kết thúc ngày giao dịch 16/5 trên sàn hàng hóa New York, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 6 tăng được 86 cent, tương ứng với mức 0,9%, lên 95,16 USD/thùng. Đầu phiên giá dầu thô còn tăng mạnh hơn, nhưng đà tăng sau đó đã bị hạn chế bởi báo cáo của Cục Dự trữ Philadelphia cho biết các điều kiện kinh doanh khu vực này đã suy giảm.

Cũng trong ngày 16/5, Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 11/5, đã tăng 32.000 lên 360.000 người. Tỷ lệ lạm phát 12 tháng qua đã giảm xuống 1,1% trong tháng 4, thấp nhất kể từ tháng 11/2010. Những số liệu này đã trở thành lực hỗ trợ khá tốt cho thị trường năng lượng.

Theo giới phân tích, nguyên nhân khiến tin tức xấu lại trở thành lực đỡ tốt cho thị trường là bởi nó làm tăng những tin đồn rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ tiếp tục duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp, cũng như các chương trình kích thích kinh tế tăng trưởng. Điều này sẽ hỗ trợ tốt cho nền kinh tế và tất nhiên trong đó có lực cầu dầu thô.

Tuy nhiên, lượng cung dầu thô hiện vẫn là vấn đề đáng lo ngại nhất. Theo báo cáo công bố ngày 15/5 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong tuần kết thúc ngày 10/5 vừa qua, cung dầu thô tăng 600.000 thùng, đưa tổng lượng dầu thô dự trữ lên 394,9 triệu thùng, vẫn cao. Lượng dữ trữ tuần trước đó là 395,5 triệu thùng, cao nhất 30 năm.

Đầu tuần này, Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã nhận định rằng thị trường dầu thô thế giới đang đối mặt với một cú sốc nguồn cung, do sản lượng dầu thô khu vực Bắc Mỹ tiếp tục tăng trưởng với nhịp độ cao kỷ lục.

Tương tự như dầu thô New York, trên sàn hàng hóa London, chốt ngày giao dịch 16/5, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc giao tháng 7 đứng ở mức 103,78 USD, tăng 28 cent so với ngày 15/5, tương ứng với 0,3%.

Cũng trên sàn hàng hóa New York, kết thúc ngày giao dịch 16/5, giá xăng giao tháng 6 tăng được gần 2 cent, tương ứng 0,5%, lên 2,88 USD mỗi gallon. Dầu sưởi giao cùng kỳ hạn tăng gần 3 cent, tương ứng với 1%, lên 2,91 USD mỗi gallon. Ở chiều ngược lại, giá khí tự nhiên tháng 6 hạ 14 cent, tương ứng 3,4%, còn 3,93 USD/ triệu BTU. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hải (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN