Gần Noel, tràn lan búp bê nghi nhiễm độc

Búp bê đầu quả đã bị châu Âu thu hồi, cấm buôn bán bởi nhiễm chất độc phthalate. Tại Anh, người bán loại búp bê này sẽ bị 6 tháng tù và phạt 5.000 Bảng.

Nhưng tại Việt Nam, búp bê đầu quả vẫn được bày bán công khai, thậm chí nhiều phụ huynh đã chọn mua làm quà Noel cho con mà không hề hay biết sự độc hại của nó.

Phát hoảng khi hay tin búp bê chứa chất cấm

Trên các tuyến phố chuyên bán đồ chơi trẻ em tại Hà Nội như Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Cân, Lương Văn Can, Cầu Giấy... hầu hết các cửa hàng đều bày bán các loại búp bê đầu quả. Mẫu mã loại búp bê này khá đa dạng và bắt mắt như: Búp bê đầu dứa, táo, dâu tây, nho, ổi… Đi kèm với hình ảnh sặc sỡ là tiếng nhạc vui nhộn thu hút trẻ nhỏ. Nhiều ông bố, bà mẹ đã lâm vào cảnh khổ sở khi con nhìn thấy những đồ chơi này và khóc nằng nặc đòi mua cho bằng được.

Theo khảo sát của PV Báo GĐ&XH tại các gian hàng, chủ hàng đều khẳng định nguồn gốc của loại búp bê này từ Trung Quốc. Tại cửa hàng đồ chơi Phú Bình (phố Hàng Mã), bà Trần Thị Bình – chủ cửa hàng đon đả mời chào: “Búp bê đầu quả đây, có cả đầu quả táo, quả lê, quả dâu… Trong kho có đủ các loại quả. Nhạc vui tai lắm, giá 180.000 đồng/con”. Trước thái độ mời chào đon đả của bà chủ hàng, PV tỏ vẻ e dè: “Con bé nhà em thích búp bê đầu quả dâu nhưng nghe nói loại búp bê này chứa chất gì độc lắm thì lại thấy sợ”. Bà chủ hàng trả lời: “Ôi dào, bây giờ đụng đến đồ chơi gì là lại nói độc. Giờ cái gì chả độc, thực phẩm thì bẩn, chứa chất bảo quản; đồ lót, quần áo thì chứa chất gây ung thư… Cứ nghe thì trẻ con chỉ có nước nghỉ chơi thôi. Hàng về tôi vẫn bán ầm ầm. Độc đâu mà độc?”.

Gần Noel, tràn lan búp bê nghi nhiễm độc - 1

Nhiều người vẫn vô tư chọn búp bê đầu quả làm quà Noel cho con. Ảnh: T.L

Mới đây, Hội đồng Tiêu chuẩn thương mại thành phố Medway (Anh) đã tịch thu một loại đồ chơi búp bê đầu trái cây (đầu quả) tại một quầy hàng bán quà Giáng sinh. Loại búp bê đầu quả này đã bị cấm bán trên toàn châu Âu và bị đánh dấu là một trong các đồ chơi có độ nguy hiểm cao bởi có chứa hóa chất phthalates gây ung thư, vô sinh… Ông Peter Hicks, Ủy viên Hội đồng Tiêu chuẩn thương mại Medway nhấn mạnh: “Những ai đã mua những con búp bê này phải giữ chúng tránh xa trẻ em và báo cho cơ quan quản lý tiêu chuẩn thương mại ngay lập tức. Đồng thời, bất cứ cơ sở, cá nhân nào tại Medway nếu vẫn còn tồn lại những con búp bê nguy hiểm này cần phải trả lại cho nhà cung cấp do sản phẩm này đã bị thu hồi trên toàn châu Âu vì nhiễm độc”.

         (Theo metro.co.uk)

Chị Trần Thị Hồng, chủ cửa hàng đồ chơi Hồng Anh (phố Lương Văn Can), thản nhiên: “Tôi cũng nghe phong thanh khách hàng nói búp bê đầu quả là có chứa chất gì đấy. Nói thật chứ, cứ sợ chất này, chất kia thì con trẻ thiệt, không được chơi. Tôi nghĩ nó là vải, nếu sợ hại thì đem giặt khô, là hơi trước khi cho trẻ con chơi là an toàn nhất”. Trái với thái độ e dè của PV, chị Phạm Thị Minh Tú (ngõ 329, Cầu Giấy) tỏ ra khá hài lòng vì vừa chọn mua cho con búp bê đầu quả lê tại một cửa hàng trên phố Lương Văn Can. Khi chúng tôi hỏi chị có biết thông tin về loại búp bê này chứa độc không thì chị mới... hoảng hồn.

Không chỉ bày bán tại các cửa hàng đồ chơi trẻ em, búp bê đầu quả còn được rao bán rất nhiều trên mạng Internet thông qua các gian hàng trực tuyến với những lời rao cực “hot”: Búp bê đầu quả tuyệt đẹp, trẻ nhìn là mê, nhạc cũng rất phê...

Gây hại não, hỏng cơ đối với trẻ nhỏ

Về tác hại của chất phthalate đối với sức khỏe, TS Hoàng Thị Kim Dung, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ hóa học TPHCM (Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam) cho biết: "Phthalate có thể gây ung thư, hủy hoại thận, phá hủy hệ thống hormone của cơ thể. Đối với trẻ em, nguy cơ mắc các bệnh hen suyễn và dị ứng là rất cao". Còn GS Trần Hồng Côn (giảng viên Hóa học, Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội) thì khẳng định: “Phthalates là chất làm mềm nhựa, sử dụng như chất kết dính nên nó dễ thôi ra. Khi để sản phẩm ở nhiệt độ càng cao thì khả năng thôi ra càng lớn. Búp bê có nhạc, phát nhiệt việc thôi ra là khó tránh khỏi. Trong khi đó, theo nghiên cứu của nước ngoài, phthalates là hóa chất có thể gây hại cho sự phát triển trí não, phát triển hành vi và sự phối hợp giữa các cơ ở trẻ. Có bằng chứng cho thấy hóa chất này tác động đến hàm lượng hormone tuyến giáp vốn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển não của thai nhi và trẻ sơ sinh. Phthalates còn làm giảm testosterone (kích thích tố sinh dục nam) quan trọng cho việc phát triển giới tính nam”.

Với những tác hại nêu trên của loại đồ chơi này, PV Báo GĐ&XH đã liên hệ với hàng loạt cơ quan chức năng trong đó có Hội Tiêu chuẩn và  bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, đại diện Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội. Thông tin mà PV nhận được từ các cơ quan này đều là “chưa nắm được thông tin”(?) Lực lượng Quản lý thị trường cho biết, sẽ rà soát, kiểm chứng thông tin này và có biện pháp xử lý kịp thời.

Trước khi chờ các cơ quan chức năng vào cuộc, theo các chuyên gia về hoá học, để bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ, tốt nhất phụ huynh nên chọn mua đồ chơi cho con tại những cửa hàng có uy tín, độ tin cậy cao, đồ chơi của những hãng có thương hiệu, có bao bì, nhãn mác nghiêm túc, có chứng nhận hợp quy và dán tem hợp quy đúng quy cách, có xuất xứ rõ ràng, có dán nhãn phụ (nếu là hàng nhập khẩu) với đầy đủ thông tin quy định, có những cảnh báo, khuyến cáo về lứa tuổi, tính chất đồ chơi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Hạnh (Gia đình xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN