Đại gia săn hồng ngoại chơi Tết, nhiều nhà vườn cháy hàng

Những cây hồng ngoại cao 2m, có giá từ vài triệu cho đến hơn chục triệu một bó được nhiều đại gia lựa chọn để chơi Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Thời điểm này, nhiều nhà vườn ở Mê Linh (Hà Nội) đã không còn hàng “độc” để bán.

Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, do đó thời điểm này thị trường hoa và cây cảnh đang vô cùng sôi động, tấp nập. Các loại hoa, cây cảnh được ưa chuộng nhất trong dịp này là hoa hồng, đào, quất cùng một số loại hoa trang trí khác.

Tại các nhà vườn của Hà Nội, hoa hồng có giá từ vài trăm ngàn đồng cho đến vài triệu đồng/chậu, theo các chủ vườn, càng sát những ngày cuối năm thì giá hoa, cây cảnh càng tăng lên, tuy nhiên thường thì những cây “độc – đẹp” đã được khách hàng lựa chọn từ cách đây nửa tháng.

Đại gia săn hồng ngoại chơi Tết, nhiều nhà vườn cháy hàng - 1

Anh Nguyễn Xuân Vỹ - chủ một vườn hồng ở Mê Linh (Hà Nội) cho biết, hầu hết những cây hồng ngoại có kích thước lớn đã có khách đặt trước đó khá lâu. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Theo nhiều chủ vườn, vài năm gần đây hoa hồng ngoại vươn lên chiếm ưu thế, bên cạnh đó các loại hồng cổ, cây kích cỡ lớn vẫn được nhiều khách ưa chuộng.

Bên cạnh những cây hoa hồng có mức giá trung bình, một số loại hoa ngoại có “giá khủng” cũng được săn lùng để trưng bày và làm quà tặng trong dịpTết. Đó là những loại hoa nhập từ châu Âu, châu Mỹ như hoa hồng David Austin, Herilooms... có giá từ 3-5 triệu đồng/cây, có cây lên tới vài chục triệu đồng tùy loại, tùy xuất xứ và tuổi cây. 

Đại gia săn hồng ngoại chơi Tết, nhiều nhà vườn cháy hàng - 2

Cây hồng Catalina vàng này có giá khoảng 5 triệu đồng . Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Đáng chú ý, hoa hồng xanh nhập ngoại Eclaire có màu sắc đặc biệt nên đang được nhiều người ưa chuộng và tìm mua. Anh Nguyễn Xuân Vỹ, chủ vườn hồng có diện tích hơn 3.000m2 ở thôn Hạ Lôi (huyện Mê Linh) cho biết, hoa hồng Eclaire có xuất xứ từ Nhật Bản. Loại hoa này có màu sắc mới lạ xanh mướt mắt, những cánh hoa xếp chồng lên nhau, hoa nở thành chùm và tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, tinh tế nên có giá cao và nhiều người yêu thích.

Đại gia săn hồng ngoại chơi Tết, nhiều nhà vườn cháy hàng - 3

Năm nay, giới nhà giàu rộ “mốt” chơi hoa hồng Eclaire – giống hồng nhập ngoại có màu xanh độc đáo. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Năm nay vườn nhà anh Vỹ trồng cả ngàn chậu hoa hồng ngoại và hồng cổ, tuy nhiên đến khoảng đầu tháng 12 âm lịch thì đều đã cháy hàng, anh đã phải từ chối nhiều khách đặt mua qua điện thoại, chỉ nhận đơn hàng của khách đến xem cây và đặt trực tiếp.

“Khách hàng thường đặt rất sớm, từ trước tháng 11 âm lịch nên giờ tại cả 3 vườn của tôi đều không còn hàng “độc” để bán. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có đủ hoa hồng nội và một số loại hồng ngoại với giá thành hợp lí để phục vụ khách hàng bình dân”, anh Vỹ cho hay.

Đại gia săn hồng ngoại chơi Tết, nhiều nhà vườn cháy hàng - 4

Thời điểm này, nhiều nhà vườn hoa hồng ở Mê Linh đã bán vãn hàng. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Chị Nguyễn Thị Hương, chủ vườn hồng Mộc Tân Hương (chợ hoa Mê Linh) cho biết: "Vườn tôi đa số trồng giống hồng nhập ngoại. Giá hoa tuy cao nhưng chất lượng rất tốt, chủng loại đa dạng. Người mua thường chọn hồng ngoại nhiều hơn. Hoặc nếu chọn hồng nội thì họ thường chọn những giống hồng cổ nổi tiếng như hồng Sa Pa, Hải Phòng". 

Cũng theo chị Hương, giá hoa hồng nội ngoại vào dịp này tăng khoảng 5% so với ngày thường và tăng 10 - 15% so với năm ngoái. Hoa hồng ngoại có đặc tính sống khác so với hồng nội nên cần có kỹ thuật chăm sóc đặc biệt để đảm bảo cây tốt và đều hoa. Do vậy, giá thành hồng nhập ngoại thường cao hơn so với mặt bằng chung.

Anh Văn Đức Huy, một người đam mê hoa hồng ở Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ: "Tôi rất thích hồng nhập ngoại nên năm nào cũng đến các nhà vườn để tìm các chậu hoa ưng ý về đón Tết Nguyên Đán. Hồng nhập ngoại rất thơm, hình dáng hoa đẹp, tuy nhiên giống hồng này sẽ cần chăm sóc kĩ hơn các loại hồng nội".

Đại gia săn hồng ngoại chơi Tết, nhiều nhà vườn cháy hàng - 5

"So với vài năm trở lại đây thì năm nay giá các loại hoa hồng có nhỉnh hơn một chút" - Anh Huy nhận định. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Theo tìm hiểu, một số loài hồng ngoại có giá như sau: Hồng Pháp giá 2 triệu đồng/ chậu; hồng Abraham 12 - 13 triệu đồng/cây; hồng leo Pháp 1,2 triệu đồng/ cây; hồng Omber có giá từ 700.000 đồng đến vài triệu đồng một cây.

Hoa hồng Điều rủ (một trong những giống hồng cổ của Việt Nam) có giá 1,5 triệu đồng/cây. Hồng Cá Vàng có đặc điểm bông to cũng khá đắt 700.000 đồng/chậu; Hồng trứng giá 1 triệu đồng/cây. Các loại hồng ta cành nhỏ có giá dao động từ 200.000 - 400.000 đồng/cây. 

Ngoài hoa hồng, các nhà vườn còn trồng thêm nhiều loại khác như cúc mâm xôi, dạ yến thảo, kim tiền, trạng nguyên, trúc cảnh... với giá dao dộng từ 100.000 – 500.000 đồng/chậu.

Đại gia săn hồng ngoại chơi Tết, nhiều nhà vườn cháy hàng - 6

Giá hoa hồng chơi Tết năm nay khá đa dạng, từ vài trăm đến vài chục triệu đồng tùy loại và tùy xuất xứ. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Đại gia săn hồng ngoại chơi Tết, nhiều nhà vườn cháy hàng - 7

Đại gia săn hồng ngoại chơi Tết, nhiều nhà vườn cháy hàng - 8

Đại gia săn hồng ngoại chơi Tết, nhiều nhà vườn cháy hàng - 9

Không chỉ có hoa hồng, các nhà vườn hoa cảnh ở Mê Linh còn có nhiều loại hoa và cây cảnh khác như cúc, dạ yến thảo, trạng nguyên, kim tiền... hút khách chơi cây. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nguyễn ([Tên nguồn])
Cây cảnh hoa cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN