Cửa hàng Louis Vuitton, Dior bị cướp phá trong bạo loạn ở Pháp
Nhiều cửa hàng thời trang xa xỉ như Louis Vuitton, Christian Dior và Rolex bị các nhóm quá khích lợi dụng sóng biểu tình để đập phá, hôi của.
Trong đợt biểu tình quy mô lớn cuối tuần qua tại Pháp liên quan đến áp lực chi phí sinh hoạt gia tăng, phần lớn người dân tuần hành ôn hòa, song một số địa điểm đã bị các nhóm phần tử quá khích lợi dụng để gây rối và phá hoại tài sản.
Theo Liên đoàn Bán lẻ và Thương mại Pháp, khoảng 1.500 cơ sở kinh doanh, bao gồm các siêu thị, chuỗi bán lẻ và một số cửa hàng thời trang cao cấp tại Paris, Marseille, Nice hay Lyon bị đập phá cửa kính, gây thiệt hại ước tính hàng trăm triệu euro.
Bên trong một cửa hàng Louis Vuitton bị lực lượng cực đoan 'khoắng sạch' ở Marseille. Ảnh: X
Các video lan truyền mạng xã hội cho thấy hàng chục thanh niên trùm đầu, đeo khẩu trang dùng cọc sắt đâm thủng cửa kính của cửa hàng Louis Vuitton tại Marseille trước khi xông vào vơ vét sạch các kệ hàng nữ trang, quần áo đắt tiền. Tại cửa hàng Christian Dior ở Paris, cửa kính bị đập nát, nhiều hộp đồng hồ Rolex đắt giá bị xé rách vứt ngổn ngang dưới lòng đường.
Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ gần 2.400 người có hành vi vi phạm và tăng cường lực lượng cảnh sát để bảo vệ các công trình công cộng cũng như tuyến phố thương mại. Bộ Kinh tế Pháp cũng khẳng định sẽ triển khai các biện pháp hỗ trợ các chủ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng.
Hàng chục thanh niên trùm đầu, đeo khẩu trang tràn vào cướp bóc trong các cửa hàng Louis Vuitton, Dior ở Pháp. Video: X
Không chỉ dừng lại ở các thương hiệu xa xỉ, các công trình công cộng và tiểu thương cũng chịu ảnh hưởng. Tòa thị chính lịch sử Limoges xây dựng từ năm 1883 bị đốt cháy rụi, đổ sập tháp chuông. Tại Nice, một chủ cửa hàng sách tranh bị đánh gục khi cố gắng bảo vệ tài sản. Tại Paris và Lille, các cửa hàng điện thoại, siêu thị cũng bị cướp phá bất chấp lời van xin của người dân địa phương.
Phát biểu trên truyền hình tối 18/10, Tổng thống Emmanuel Macron lên án mạnh mẽ các hành vi phá hoại, đồng thời khẳng định chính quyền sẽ phân biệt rõ ràng giữa quyền biểu tình ôn hòa, chính đáng của công dân với hành vi vi phạm pháp luật của các nhóm kích động bạo lực.
Chiếc quan tài cao cấp hơn 110 triệu đồng biến mất khỏi cửa hàng tang lễ và thay vào vị trí đó là một chiếc chất lượng thấp hơn, ít tiền hơn.
Nguồn: [Link nguồn]
-19/10/2026 11:36 AM (GMT+7)
