Chợ, siêu thị ở Sài Gòn đông kín người ngày cuối tuần

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Thực phẩm và các đồ dùng thiết yếu được người tiêu dùng chọn mua nhiều nhất. Do khá đông người tập trung cùng một thời điểm nên rất khó giữ khoảng cách phòng dịch.

Chợ Bàn Cờ (Q.3) đông đúc từ sáng sớm đến giữa trưa. Các quầy hàng được khách quan tâm nhất là thực phẩm tươi sống, trái cây, thịt cá... Chị Lan (ngụ đường Điện Biên Phủ, Q.3) cho biết: "Các ngày trong tuần đều đi làm nên tôi chỉ đến chợ vào cuối tuần. Chợ hôm nay như vậy là vắng do gian hàng ăn uống tại chỗ nghỉ vì dịch, chứ trước còn đông hơn rất nhiều".

Chợ Bàn Cờ (Q.3) đông đúc từ sáng sớm đến giữa trưa. Các quầy hàng được khách quan tâm nhất là thực phẩm tươi sống, trái cây, thịt cá... Chị Lan (ngụ đường Điện Biên Phủ, Q.3) cho biết: "Các ngày trong tuần đều đi làm nên tôi chỉ đến chợ vào cuối tuần. Chợ hôm nay như vậy là vắng do gian hàng ăn uống tại chỗ nghỉ vì dịch, chứ trước còn đông hơn rất nhiều".

Theo ghi nhận, phần lớn các tiểu thương ở chợ đều chấp hành biện pháp phòng dịch như mang khẩu trang, đeo bao tay khi bán hàng.

Theo ghi nhận, phần lớn các tiểu thương ở chợ đều chấp hành biện pháp phòng dịch như mang khẩu trang, đeo bao tay khi bán hàng.

Chợ truyền thống tấp nập người, do phải chen nhau từng chút một nên khó giữ khoảng cách an toàn phòng dịch.

Chợ truyền thống tấp nập người, do phải chen nhau từng chút một nên khó giữ khoảng cách an toàn phòng dịch.

Mặt hàng rau củ quả, trái cây... đều có giá ổn định. Như nấm tươi từ 60.000-120.000 đồng/kg; xà lách Đà Lạt, khoai tây... từ 30.000 đồng/kg; rau muống, mồng tơi từ 15.000 đồng/bó...

Mặt hàng rau củ quả, trái cây... đều có giá ổn định. Như nấm tươi từ 60.000-120.000 đồng/kg; xà lách Đà Lạt, khoai tây... từ 30.000 đồng/kg; rau muống, mồng tơi từ 15.000 đồng/bó...

Bà Thu (tiểu thương chợ Bà Chiểu, Q.Bình Thạnh) cho hay: "Trái cây là mặt hàng rẻ nhất vì đang vào mùa, hơn nữa ảnh hưởng dịch nên không thể xuất khẩu; trong đó xoài có giá từ 15.000-25.000 đồng/kg, vải từ 25.000-35.000 đồng/kg, mận Hà Nội 30.000 đồng/kg... ".

Bà Thu (tiểu thương chợ Bà Chiểu, Q.Bình Thạnh) cho hay: "Trái cây là mặt hàng rẻ nhất vì đang vào mùa, hơn nữa ảnh hưởng dịch nên không thể xuất khẩu; trong đó xoài có giá từ 15.000-25.000 đồng/kg, vải từ 25.000-35.000 đồng/kg, mận Hà Nội 30.000 đồng/kg... ".

Người đi chợ tranh thủ mua thực phẩm luôn cho vài ngày để hạn chế ra đường, đến nơi công cộng.

Người đi chợ tranh thủ mua thực phẩm luôn cho vài ngày để hạn chế ra đường, đến nơi công cộng.

Khu vực kinh doanh thực phẩm là tấp nập nhất ở hầu hết các chợ.

Khu vực kinh doanh thực phẩm là tấp nập nhất ở hầu hết các chợ.

Trong khi đó, các quầy hàng kinh doanh quần áo, giày dép lại có phần "lép vế" khi không có mấy khách ghé qua. "Các mặt hàng thời trang tồn kho, khó bán từ năm ngoái đến năm nay. Khi dịch ổn định chúng tôi còn bán được dù chậm nhưng khi dịch bùng mạnh thì khách đa số mua thức ăn chứ chẳng ai sắm quần áo" - chị Tú (tiểu thương chợ Phạm Văn Hai, Q.Tân Bình) than thở.

Trong khi đó, các quầy hàng kinh doanh quần áo, giày dép lại có phần "lép vế" khi không có mấy khách ghé qua. "Các mặt hàng thời trang tồn kho, khó bán từ năm ngoái đến năm nay. Khi dịch ổn định chúng tôi còn bán được dù chậm nhưng khi dịch bùng mạnh thì khách đa số mua thức ăn chứ chẳng ai sắm quần áo" - chị Tú (tiểu thương chợ Phạm Văn Hai, Q.Tân Bình) than thở.

Giảm giá, sale sập sàn cũng không mấy khách quan tâm...

Giảm giá, sale sập sàn cũng không mấy khách quan tâm...

Trong khi đó, ở các siêu thị, khách hàng mua sắm cũng khá đông. Siêu thị Co.op Mart trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3), nhiều người ngồi bên ngoài để chờ người nhà mua sắm.

Trong khi đó, ở các siêu thị, khách hàng mua sắm cũng khá đông. Siêu thị Co.op Mart trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3), nhiều người ngồi bên ngoài để chờ người nhà mua sắm.

Siêu thị Big C An Lạc (Q.Bình Tân), nhân viên đội kính chống giọt bắn khi giao dịch với khách.

Siêu thị Big C An Lạc (Q.Bình Tân), nhân viên đội kính chống giọt bắn khi giao dịch với khách.

Đa số các siêu thị đều đông hơn so với mọi ngày.

Đa số các siêu thị đều đông hơn so với mọi ngày.

Trong một số giờ cao điểm nên quá tải, khách chờ từ 15-30 phút mới đến lượt thanh toán.

Trong một số giờ cao điểm nên quá tải, khách chờ từ 15-30 phút mới đến lượt thanh toán.

Một số mặt hàng thực phẩm hết sớm vào cuối ngày.

Một số mặt hàng thực phẩm hết sớm vào cuối ngày.

Khách đến siêu thị mua sắm thường đông đúc vào buổi trưa và tầm chiều tối. Các siêu thị cam kết hàng hóa giá ổn định, không có tình trạng khan hàng. Người mua cũng không có nhu cầu tích trữ mà chỉ mua nhiều hơn thường ngày để hạn chế phải đến siêu thị nhiều lần.

Khách đến siêu thị mua sắm thường đông đúc vào buổi trưa và tầm chiều tối. Các siêu thị cam kết hàng hóa giá ổn định, không có tình trạng khan hàng. Người mua cũng không có nhu cầu tích trữ mà chỉ mua nhiều hơn thường ngày để hạn chế phải đến siêu thị nhiều lần.

Nguồn: [Link nguồn]

Ăn buffet thừa quá nhiều, người đàn ông bị phạt tiền, khi rời đi chủ nhà hàng vội vã đuổi theo

Người đàn ông cùng gia đình rời khỏi nhà hàng nhưng chủ quán lại có phản ứng không thể ngờ tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Uyên Phương ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN