Chợ lá dong mở sớm, đắt hàng

Chỉ mới 20 tháng chạp nhưng ghi nhận tại chợ lá dong Ông Tạ (khu vực ngã ba Cách Mạng Tháng 8 - Phạm Văn Hai, phường 7, quận Tân Bình, TP HCM) đã nhộn nhịp.

Các tiểu thương cho biết thường bán trước Tết 10 ngày nhưng năm nay bán từ 16 - 17 tháng chạp, không chỉ người mua sỉ về gói bánh kinh doanh mà đã có khách mua lẻ về gói bánh cho gia đình. Chị Nguyễn Thị Đông, chủ một vựa lá dong, ngạc nhiên khi khách mua năm nay tăng so với trước. “Các mối gói bánh sỉ đặt tăng số lượng từ 10% - 20% và có thể còn lấy thêm hàng trong vài ngày tới. Có lẽ do năm nay nếp, đậu đều rẻ nên người ta gói bánh nhiều” - chị Đông nói.

Chợ lá dong mở sớm, đắt hàng - 1

Mua lá dong chuẩn bị gói bánh chưng

So với năm ngoái, giá lá dong tăng khoảng 10.000 đồng/bó (100 lá) tùy loại. Cụ thể, lá đại từ 120.000 - 150.000 đồng/bó, lá nhất 70.000 - 80.000 đồng/bó, lá lót 7.000 đồng (bó 50 lá, tăng 2.000 đồng); riêng dây buộc bánh thì giá vẫn như năm ngoái, khoảng 3.000 đồng/bó 50 sợi. Nguồn lá năm nay được các tiểu thương lấy chủ yếu từ Đồng Nai, Bình Phước, trong khi vùng truyền thống là Bà Điểm (huyện Hóc Môn, TP HCM) gần như không còn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ng.Ánh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN