"Biến" thịt bò TQ thành thịt bò Mỹ, Úc

Số thịt bò từ Trung Quốc về qua biên giới theo đường tiểu ngạch sau đó tập kết tại kho đông lạnh và khi chuyển vào nhà hàng Sen Hồng Bích thì được “hô biến” thành thịt bò Úc và Mỹ.

Đội Kinh tế thương mại, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP. Hà Nội cho biết, ngày 2/5, đơn vị này vừa bắt quả tang nhân viên nhà hàng Sen Hồng Bích thuộc tầng 3 khu trung tâm thương mại Savico Long Biên đang xuống kho đông lạnh nằm ở tầng 1 nhập 4 thùng xốp chứa 1,1 tạ thịt bò và 40kg tảo in nhãn mác Trung Quốc.

"Biến" thịt bò TQ thành thịt bò Mỹ, Úc - 1

Hơn 1 tạ thịt bò Trung Quốc được lực lượng chức năng phát hiện tại kho đông lạnh

Khai thác nóng, nhân viên nhà hàng Sen Hồng Bích đã thừa nhận, số thịt trên có xuất xứ từ Trung Quốc.

Trao đổi với PV, trung tá Uông Viết Thành, Đội trưởng Đội Kinh tế Thương mại cho biết: Số thực phẩm chủ yếu là thịt bò vừa phát hiện được chuyển từ Trung Quốc về qua biên giới theo đường tiểu ngạch, sau đó sẽ tập kết trong kho đông lạnh (ở tầng 1 trung tâm thương mại Savico Long Biên). Tuy nhiên, khi đưa vào nhà hàng thì được “hô biến” thành thịt bò Úc và thịt bò Mỹ để đánh lừa thực khách.

"Biến" thịt bò TQ thành thịt bò Mỹ, Úc - 2

Số hàng từ Trung Quốc chuẩn bị được đưa lên nhà hàng Sen Hồng Bích thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

"Biến" thịt bò TQ thành thịt bò Mỹ, Úc - 3

Số thịt bò có in chữ Trung Quốc được "hô biến" thành thịt bò Mỹ và Úc để lừa thực khách.

"Biến" thịt bò TQ thành thịt bò Mỹ, Úc - 4

Lực lượng chức năng còn phát hiện 40kg tảo có nguồn gốc từ Trung Quốc tại kho đông lạnh.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ, vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạnh Xuân (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN