Giảm giá “sốc”: PEGA quyết tâm trở thành lựa chọn số 1 của người tiêu dùng

Theo đại diện hãng xe điện PEGA, việc giảm giá niêm yết siêu sốc, đến gần 2 triệu đồng là một trong những động thái thể hiện sự quyết tâm trở thành lựa chọn số 1 của người tiêu dùng khi mua xe điện.

Cách đây ít ngày, hãng xe điện vốn được biết đến là thương hiệu chỉ dành cho giới nhà giàu – PEGA – đã bất ngờ công bố giá niêm yết siêu sốc năm 2018, giảm giá toàn bộ sản phẩm lên đến gần 2 triệu đồng.

Cụ thể:

Xe máy điện Trans có giá bán mới 15.700.000 đồng, thấp hơn 1.290.000 đồng so với giá cũ.

Xe máy điện Crazy Bull có giá bán mới 14.500.000 đồng, thấp hơn 1.490.000 đồng so với giá cũ

Xe đạp điện Cap-A 3 có giá bán mới 12.300.000 đồng, thấp hơn 1.690.000 đồng so với giá cũ

Xe đạp điện Zinger Color 3 có giá bán mới 10.600.000 đồng, thấp hơn 1.390.000 đồng so với giá cũ.

Giảm giá “sốc”: PEGA quyết tâm trở thành lựa chọn số 1 của người tiêu dùng - 1

PEGA giảm giá sâu toàn bộ sản phẩm của mình, nhằm thực hiện tham vọng trở thành sự lựa chọn số 1 của người tiêu dùng khi mua xe điện.

Mặc dù là loại phương tiện mới, nhưng các dòng xe điện PEGA đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của người dùng Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, bởi kiểu dáng đẹp mắt, sang chảnh, chất lượng cực tốt, có thể sánh ngang được với xe tay ga chạy xăng.

Đặc biệt, về mặt kinh tế, xe điện PEGA có thể tiết kiệm lên đến 32 lần so với xe tay ga chạy xăng. Nhờ được ứng dụng công nghệ nam châm vĩnh cửu cao cấp, có khả năng tích từ lớn giúp xe có sức tiêu thụ điện năng thấp; kèm theo việc chú trọng yếu tố đồng bộ trong quá trình lắp ráp, xe điện PEGA mới đạt được yếu tố tiết kiệm vô cùng lớn như thế.

Giảm giá “sốc”: PEGA quyết tâm trở thành lựa chọn số 1 của người tiêu dùng - 2

Các dòng xe điện PEGA có thể đi được từ 80 – 100km 1 lần sạc

Xe điện PEGA còn lập kỷ lục với quãng đường đi xa nhất 80km/ 1 lần sạc cho xe đạp điện (Zinger Color 3 và CAP-A 3) và 100km/ 1 lần sạc cho xe máy điện (Trans X-Men và Crazy Bull 2)

Bên cạnh đó, xe điện PEGA được đánh giá có khả năng leo dốc cực khỏe như xe ga chạy xăng, tải trọng lên đến 200kg, chống nước hoàn hảo thoải mái di chuyển trong điều kiện thời tiết mưa lớn.

Giảm giá “sốc”: PEGA quyết tâm trở thành lựa chọn số 1 của người tiêu dùng - 3

Sử dụng xe điện PEGA, người dùng có thể tiết kiệm đến 32 lần chi phí so với xe tay ga chạy xăng

Không chỉ về chất lượng vận hành, chất lượng gia công của các dòng xe điện PEGA cũng cực kỳ tốt. Đặc biệt, PEGA là hãng xe điện Việt đầu tiên sản xuất các linh kiện ở Việt Nam, với quy trình kiểm soát nghiêm ngặt và đạt tiêu chuẩn tương đương với các hãng xe máy lớn của Ý, Nhật Bản.

Bởi vậy, mặc dù giá xe điện PEGA khá cao so với thị trường, nhưng người dùng vẫn đánh giá là rẻ hơn nhiều so với chất lượng và sức tiêu thụ của thương hiệu này vẫn không hề giảm sút.

Giảm giá “sốc”: PEGA quyết tâm trở thành lựa chọn số 1 của người tiêu dùng - 4

Việc giảm giá sốc cho thương hiệu xe điện vốn được xem là chỉ dành cho giới nhà giàu, đã khiến không ít người bất ngờ

Bởi vậy, việc PEGA công bố giảm giá niêm yết sản phẩm, đã khiến không ít người “sốc”. Lý giải cho việc đột nhiên giảm sâu giá bán lẻ, ông Đoàn Linh – CEO PEGA cho biết: “Việc giảm giá bán lẻ xuống đến gần 2 triệu đồng giúp chúng tôi gia tăng cơ hội tiếp cận đến tập khách hàng mục tiêu nhưng chưa được sở hữu xe điện PEGA vì đang phân vân về giá. Đây cũng là một cách để chúng tôi tri ân khách hàng, giúp người dùng có cơ hội sở hữu một loại phương tiện hiệu quả, chất lượng tốt với giá cực kỳ ưu đãi. Qua đây, PEGA cũng thể hiện quyết tâm trở thành lựa chọn số 1 cho người dùng khi mua xe điện.”

Giảm giá “sốc”: PEGA quyết tâm trở thành lựa chọn số 1 của người tiêu dùng - 5

Là dòng xe nhìn khá đơn giản, nhưng Zinger Color 3 lại có khả năng chống nước cực kỳ mạnh mẽ, được nhiều người ví von như là một chiếc “tàu ngầm”

Ông Linh cho biết thêm: “Để trở thành một hãng xe điện có chất lượng tốt, chế độ bảo hành hậu mãi chu đáo nhất, và giờ là thêm cả giá tốt nhất là một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của một tập thể lớn, làm việc có tâm, nhằm mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.”

Để chọn mua xe điện chất lượng, giá ưu đãi, khách hàng có thể tham khảo địa chỉ tại đây hoặc gọi đến số 094 66 99991 để được tư vấn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN