Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
-
Irina-Camelia Begu
-
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
-
Tatjana Maria
-
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
-
Felix Auger-Aliassime
-
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
-
Jessica Bouzas Maneiro
-
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Liudmila Samsonova
-
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
-
Lorenzo Sonego
-
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
-
Arantxa Rus
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Xiyu Wang
-

Xôn xao mặc bikini chơi thể thao, dàn người đẹp vướng chuyện "đỏ mặt"

(Tin thể thao, tin hậu trường) Các người đẹp thể thao gặp những sự cố trái ngược liên quan tới chuyện mặc bikini thi đấu.

  

Đội bóng ném bãi biển nữ của Na Uy gặp rắc rối vì tẩy chay bikini

Theo RT (Nga), một cuộc khủng hoảng "bikini" vừa nổ ra trong môn bóng ném bãi biển. Do lo sợ trang phục bikini mỏng manh sẽ tạo ra những hình ảnh tế nhị, đội bóng ném bãi biển nữ Na Uy đã tẩy chay trang phục này, thay vào đó họ mặc quần đùi ôm sát thi đấu trong trận tranh huy chương đồng giải vô địch châu Âu 2021. 

Đội tuyển nữ Na Uy sẵn sàng mặc quần đùi thi đấu vì bikini quá gợi cảm

Đội tuyển nữ Na Uy sẵn sàng mặc quần đùi thi đấu vì bikini quá gợi cảm

Đây là hành động đi ngược lại quy định trang phục với môn bóng ném dành cho nữ, quy định nêu rõ: "Các cầu thủ nữ nên mặc bikini, phần trên phải là chiếc áo bó sát với khoảng hở sâu ở cánh tay. Đáy quần không được rộng quá 10cm mỗi bên". 

Katinka Haltvik, một tuyển thủ nữ Na Uy giải thích với đài truyền hình Na Uy NRK: "Sau khi nhận cảnh báo từ ban tổ chức, chúng tôi buộc phải thi đấu với trang phục quy định, Thật sự xấu hổ. Đầu tiên, chúng tôi được thông báo về khoản tiền phạt 50 € (58 USD) mỗi người cho một trận, một khoản tiền có thể khiến chúng tôi bị phạt khoảng 4.850 € (5.700 USD). Chúng tôi đã chấp nhận điều đó".

Các cô gái Na Uy mặc bikini theo quy định tới trận bán kết, nhưng ở cuộc đối đầu với Tây Ban Nha tranh HCĐ, họ đã mặc trang phục khác. Theo đó, họ mặc áo theo quy định nhưng không mặc quần kiểu bikini, thay vào đó là chiếc quần ôm sát đùi. 

"Chúng tôi sẵn sàng nộp tiền nếu họ thực hiện án phạt. Chúng tôi đã liên hệ với họ về vấn đề này vài năm trước. Chúng tôi đã bày tỏ vấn đề trước khi sự kiện diễn ra. Tuy nhiên, họ vẫn chưa có động thái thay đổi nào cả", chủ tịch Liên đoàn bóng ném Na Uy Kare Geir nói với NHK.

Quyết định của các cầu thủ Na Uy nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. "Xin chúc mừng đội Na Uy. Thật tuyệt khi thấy tất cả các đội giữ được tinh thần đoàn kết", một người nhận xét.

"Thật tuyệt vời! Tôi rất vui vì họ đã mặc đồ như thế để phản đối. Nếu tất cả các đội làm điều này chắc chắn IHF (Liên đoàn bóng ném châu Âu) sẽ phải thay đổi. Đó là sự phân biệt giới tính thuần túy và đã đến lúc phải thay đổi", một người khác nói.

Người đẹp Paralympic bị khiển trách vì mặc bikini quá gợi cảm

Khác với những gì diễn ra trong môn bóng ném nữ, VĐV điền kinh Paralympic người Xứ Wales, Olivia Breen bị khiển trách vì mặc bikini "không phù hợp vì quá nhỏ". 

VĐV điền kinh Paralympic bị khiển trách vì mặc bikini quá nhỏ

VĐV điền kinh Paralympic bị khiển trách vì mặc bikini quá nhỏ

Breen một cô gái mắc bệnh bại não hiện là VĐV thể thao khuyết tật của Xứ Wales. Cô từng giành HCĐ Paralympic cho Vương quốc Anh nội dung tiếp sức 4x100m hạng thương tật T35-38 năm 2012, là nhà vô địch thế giới năm 2015 và giành một HCV thế giới ở môn nhảy xa hạng thương tật T38 năm 2017.

"Tôi cảm thấy thất vọng vì ngay khi tôi kết thúc phần thi nhảy xa, một trong những nữ quan chức nói với tôi rằng chiếc quần chạy nước rút của tôi quá ngắn và không phù hợp. Tôi không nói nên lời. Tôi đã mặc chiếc quần chạy nước rút này trong nhiều năm và chúng được thiết kế phù hợp với cơ thể tôi. Tôi hy vọng có thể mặc chúng ở Tokyo. Tôi hy vọng các đồng nghiệp không rơi vào hoàn cảnh tương tự", Breen viết trên Twitter.

Olympic diễn ra từ 23/7 và khép lại vào 8/8, sau giải đấu này Paralypic, Thế vận hội dành cho các VĐV khuyết tật, sẽ khởi tranh từ 24/8 tới 5/9 tại Tokyo, Nhật Bản.

Nguồn: [Link nguồn]

Tá hoả 2 mỹ nhân bơi mặc bộ đồ bikini ”nhìn thấy hết” thi đấu Olympic

(Tin thể thao, tin Olympic) Trang phục của hai nữ VĐV người Anh tạo cảm giác đánh lừa ánh mắt khiến nhiều người xem không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QH ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN