Trận đấu nổi bật

arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
alejandro-vs-marton
Tiriac Open
Alejandro Tabilo
-
Marton Fucsovics
-
cristian-vs-taylor
BMW Open
Cristian Garin
-
Taylor Fritz
-
casper-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Casper Ruud
-
Tomas Martin Etcheverry
-
iga-vs-elena
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
-
Elena Rybakina
-
sloane-vs-caroline
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
-
Caroline Garcia
-
marta-vs-marketa
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
-
Marketa Vondrousova
-
stefanos-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Stefanos Tsitsipas
-
Dusan Lajovic
-

VN lại mất HCV vì “chiêu trò” của Myanmar

Nước chủ nhà Myanmar một lần nữa đã chủ động gây nhiều sức ép để giành bằng được tấm HCV trong trận chung kết với ĐT cầu mây Việt Nam trưa nay (22/12).

Do là ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 27 nên các nội dung thi đấu của môn cầu mây tại nhà thi đấu Wunna Theikdi đã thu hút sự chú ý đặc biệt của đông đảo người hâm mộ cũng như giới truyền thông.

Theo đó, có hàng ngàn cổ động viên đã có mặt tại nhà thi đấu Wunna Theikdi từ rất sớm để được theo dõi các cuộc tranh tài cuối cùng của SEA Games 27. Rất nhiều những quan chức của nước chủ nhà Myanmar đã có mặt để cổ vũ các vận động viên của mình.

VN lại mất HCV vì “chiêu trò” của Myanmar - 1

VN lại mất HCV vì “chiêu trò” của Myanmar - 2

HLV Hà Tùng Lập chỉ đạo các học trò. Ảnh : Tuấn Hữu.

Ở trận chung kết nội dung đôi nữ giữa chủ nhà Myanmar và Việt Nam diễn ra lúc 12h trưa nay, có thể nói dù vấp phải sức ép khủng khiếp từ các khán đài nhưng bộ đôi Nguyễn Hải Thảo và Nguyễn Thị Quyên của ĐT cầu mây Việt Nam vẫn thể hiện phong độ rất tốt. Theo đó, 2 cô gái đến từ Việt Nam liên tục dẫn điểm đội chủ nhà trong khoảng thời gian đầu set đấu thứ nhất.

Tuy nhiên, sự thiếu công tâm của các trọng tài đã khiến Nguyễn Hải Thảo cùng Nguyễn Thị Quyên phần nào bị tâm lý. Có rất nhiều tình huống 2 vận động viên của Myanmar mắc lỗi nhưng các trọng tài làm nhiệm vụ trong trận chung kết lại chủ động ngó lơ, mặc cho 2 tuyển thủ cầu mây Việt Nam cũng như các thành viên trong BHL ra sức phản đối.

VN lại mất HCV vì “chiêu trò” của Myanmar - 3

VN lại mất HCV vì “chiêu trò” của Myanmar - 4

Trọng tài cũng khiến cho các cô gái Việt Nam gặp ức chế. Ảnh: Tuấn Hữu.

Bên cạnh đó, còn một số tình huống 2 cô gái Việt Nam không hề phạm luật nhưng vẫn bị các trọng tài xử ép, dường như cố tình bắt lỗi dẫn đến việc “tặng” điểm cho đội chủ nhà. Quá ức chế khi thi đấu, Nguyễn Hải Thảo và Nguyễn Thị Quyên đã để thua với tỉ số 19/21 khi set đầu tiên khép lại.

Bước sang set đấu thứ 2, đội Myanmar đã nhập cuộc khá tốt và dẫn Việt Nam với tỉ số 7/2. Nhưng ở những phút sau đó, 2 cô gái Việt Nam đã thi đấu kiên cường và san bằng cách biệt với đối thủ. Nhưng khi thấy các VĐV Việt Nam có được tâm lý thi đấu hưng phấn và nhiều khả năng sẽ lật ngược thế cờ ở set thứ 2, các trọng tài một lần nữa khiến HLV Hà Tùng Lập phải “nóng mặt” và liên tục chạy vào sân phản đối. Có ít nhất 3 tình huống mà các trọng tài đã “tặng” điểm cho phía chủ nhà Myanmar.

VN lại mất HCV vì “chiêu trò” của Myanmar - 5

VN lại mất HCV vì “chiêu trò” của Myanmar - 6

Chủ nhà làm mọi cách để ngăn cản cầu mây Việt Nam giành HCV. Ảnh: Tuấn Hữu.

Không chỉ được sự trợ giúp của các trọng tài, phía chủ nhà định có “chiêu trò” bằng cách bấm điểm cho Myanmar từ chỗ bị trừ điểm thành được cộng điểm. Theo đó, khi tỉ số của set đấu thứ 2 đang là 18/18, cặp đôi của chủ nhà mắc lỗi và trọng tài quyết định trừ điểm, nhưng bộ phận kỹ thuật lại tính điểm cộng cho Myanmar. Phải đến khi BHL của ĐT cầu mây Việt Nam kiến nghị thì điểm số trên các bảng điện từ mới được sửa lại thành 19/17 cho cặp đôi Việt Nam.

Có lợi thế để gỡ hòa trong set đấu thứ 2 nhưng thực sự những “chiêu trò” của nước chủ nhà Myanmar đã khiến các cô gái Việt Nam tiếp tục thi đấu trong trạng thái tâm lý bị ức chế và để thua với tỉ số 20/22, qua đó đánh mất cơ hội giành thêm một HCV về cho đoàn thể thao Việt Nam.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hà Tùng Lập cho biết: “Các học trò của tôi đã thi đấu rất tốt trong trận đấu ngày hôm nay. Tuy nhiên, việc các trọng tài thiếu công tâm, liên tục xử ép cũng như sức ép rất lớn từ các khán đài khiến các em bị tâm lý và không thể lội ngược dòng để giành chiến thắng…”

Clip phỏng vấn HLV Hà Tùng Lập do phóng viên gửi về từ Myanmar:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hữu (từ Nay Pyi Taw) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN