Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

VĐV đoạt HCV, lập luôn kỷ lục thế giới môn thể thao lạ tại SEA Games 32

Hôm qua (3/5), nhiều môn thể thao của SEA Games 32 đã tranh tài và điểm nhấn đáng chú ý nhất trong ngày đến từ môn đua vượt chướng ngại vật. Bởi kỷ lục thế giới vừa xuất hiện tại môn thi này.

VĐV đoạt HCV, lập luôn kỷ lục thế giới môn thể thao lạ tại SEA Games 32 - 1

Cụ thể, VĐV Precious Cabuya của Philippines đã giành chiến thắng ở trận chung kết nội dung 100m nam với thành tích 25,0921 giây. Anh phá kỷ lục thế giới của chính mình là 26,42 giây từng lập vào năm ngoái. Đồng đội của anh là nữ VĐV Mark Julius Rodelas cũng bước lên ngôi cao nhất với thành tích kỷ lục 33,1278 giây trên đường đua 100m dành cho nữ.

Hai VĐV này mang về cho đoàn Philippines 2 tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 32, đưa họ lên ngôi đầu toàn đoàn (tính đến hết ngày 3/5).

Quan trọng không kém là tầm vóc của những kỷ lục mà Precious Cabuya cùng đồng đội đã tạo được. Ông Al Agra, Chủ tịch Liên đoàn thể thao vượt chướng ngại vật Philippines, tuyên bố Rodelas và Cabuya “đã đi vào lịch sử môn thi vượt chướng ngại vật”.

VĐV đoạt HCV, lập luôn kỷ lục thế giới môn thể thao lạ tại SEA Games 32 - 2

Ông cũng xúc tiến đưa Rodelas và Cabuya vào sách kỷ lục Guinness, dù vào năm ngoái khi lập kỷ lục thế giới thì Cabuya cũng đã được Guinness xác nhận.

Bên cạnh đó, Philippines còn giành thêm 2 HCB nữa ở môn này. Đây là mỏ vàng của họ. Môn đua vượt chướng ngại vật do chính Philippines đưa vào chương trình thi đấu của SEA Games vào năm 2019, khi họ là chủ nhà. Đến năm nay, Campuchia tiếp tục duy trì môn này.

Tại SEA Games 32, các VĐV sẽ thực hiện cuộc đua trên hành trình dài 100m với 12 chướng ngại vật, gồm đường zigzag, đu xà qua sông, trèo qua tường 1,5m, trèo qua đảo bậc thang... Có 7 đoàn tham dự môn thi còn mới lạ này.

Nguồn: [Link nguồn]

Dàn sao nhập tịch Philippines thua sốc Myanmar, tuyển nữ Việt Nam hưởng lợi

Thất bại của Philippines trước Myanmar chính là điểm nhấn. Nhờ vậy, tuyển nữ Việt Nam có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])
Kỷ lục Guinness thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN