Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
-
Irina-Camelia Begu
-
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
-
Tatjana Maria
-
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
-
Felix Auger-Aliassime
-
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
-
Jessica Bouzas Maneiro
-
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Liudmila Samsonova
-
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
-
Lorenzo Sonego
-
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
-
Arantxa Rus
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Xiyu Wang
-

VĐV Bóng bàn Việt Nam “đấu võ” ở Lào

Tại giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2012 diễn ra tại Lào mới đây, hai VĐV Tô Đức Hoàng (CLB bóng bàn Tập đoàn Dầu khí VN) và Lê Tiến Đạt (CLB Quân đội) đã có xô xát với nhau. Hậu quả, VĐV Lê Tiến Đạt bị chảy máu đầu, phải khâu năm mũi.

Nguyên do của vụ “nói chuyện bằng tay” này xuất phát từ việc 2 VĐV trêu đùa quá trớn với nhau trong khi ăn cơm trưa sau trận thắng Thái Lan ở vòng loại tại nội dung đồng đội nam. Và sau đó, hai bên đã tỏ ra rất căng thẳng, nhưng đã được các đồng đội can ngăn, hai VĐV này đi ra khỏi phòng ăn và tưởng như chuyện sẽ chấm dứt tại đây. Tuy nhiên, sau khi tiếp tục lời qua tiếng lại, 2 VĐV này đã lao vào ẩu đả với nhau. Sự việc chỉ được dừng lại khi có sự can thiệp của VĐV “đàn anh” Trần Tuấn Quỳnh. Tuy nhiên, khi đó Lê Tiến Đạt đã bị chảy máu đầu.

Ngay sau khi trở về Việt Nam, CLB bóng bàn Tập đoàn Dầu khí, đơn vị chủ quản của VĐV Tô Đức Hoàng, đã yêu cầu VĐV này viết tường trình vụ việc. Trong bản tường trình, Tô Đức Hoàng cho biết do bị Lê Tiến Đạt dùng lời lẽ xúc phạm nên anh đã phản ứng lai. Theo bản tường trình của Đức Hoàng, Tiến Đạt đã nói: “Anh câm mồm đi”. Không chịu nổi thái độ của “đàn em”, Tô Đức Hoàng vẩy nước vào mặt Tiến Đạt”. Trong khi ẩu đả, VĐV CLB Quân đội đã bị đạp ngã đập đầu vào ghế, rách da đầu và chảy rất nhiều máu. “Cháu cam đoan sự việc trên là hoàn toàn đúng sự thật. Cháu đã biết mình sai do không kiềm chế nổi bản thân. Cháu rất mong Ban lãnh đạo tha lỗi...”, Đức Hoàng đã viết như thế trong bản tường trình.

Với những thông tin trong bản tường trình của Tô Đức Hoàng, CLB bóng bàn Tập đoàn dầu khí đã yêu cầu VĐV này phải làm đơn xin lỗi gửi Tổng cục TDTT, Bộ môn bóng bàn Việt Nam. Phó Giám đốc Công ty cổ phần thể thao dầu khí Việt Nam, Trương Thới Nhiệm đã tỏ ra khá thất vọng vì những hành động của hai VĐV trên. Theo ông Nhiệm, dù nguyên nhân xuất phát từ VĐV Lê Tiến Đạt, nhưng VĐV Tô Đức Hoàng cũng phải chịu trách nhiệm vì thiếu kiềm chế bản thân, gây ảnh hưởng tới hình ảnh của CLB.

VĐV Bóng bàn Việt Nam “đấu võ” ở Lào - 1

Lê Tiến Đạt (trái) và Tô Đức Hoàng

Bên cạnh đó, theo HLV Lê Xuân Phong, đội chắc chắn sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với hai VĐV trên, tuỳ mức độ vi phạm của từng người. “Các VĐV còn trẻ nên đã thiếu kiềm chế. Quá trình thi đấu lại vất vả nên có thể gây ức chế về mặt tâm lý. Nhưng dù vì bất kỳ lý do gì, các VĐV đã không ý thức được trách nhiệm của mình khi thi đấu cho ĐTQG, đặc biệt lại ở một giải đấu mang tính chất quốc tế. Sau khi các VĐV làm tường trình, chúng tôi sẽ báo cáo lên Tổng cục TDTT, trước khi có hình thức kỷ luật cụ thể”, ông Phong khẳng định không bao che cho những việc sai trái.

Trước đó, theo một nguồn tin, ngay khi vụ việc xảy ra tại Lào, BHL đội tuyển bóng bàn Việt Nam, cho rằng cần phải làm mạnh tay những sự việc kiểu như trên để siết chặt kỷ luật của toàn đội và đã định loại cả hai VĐV khỏi giải. Tuy nhiên, một quan chức của Liên đoàn bóng bàn VN đã không đồng vì muốn “giữ thành tích” cho toàn đoàn tại giải đấu.

Được biết, trước khi tham dự giải, nội bộ đội tuyển bóng bàn quốc gia đã nảy sinh mâu thuẫn trong việc triệu tập VĐV. Tô Đức Hoàng chính là VĐV trước đó được bổ sung vào ĐTQG, sau khi phía CLB Tập đoàn DKQG có đơn khiếu nại lên Tổng cục TDTT cho rằng VĐV của mình có đủ tiêu chí để lên tuyển. Sau khi làm việc với BHL đội tuyển bóng bàn quốc gia, Tổng cục TDTT đã chấp nhận gọi bổ sung VĐV Tô Đức Hoàng vào danh sách tham dự giải. Điều đáng nói là chính VĐV Tiến Đạt được cho là đã “tranh suất” trên tuyển với Tô Đức Hoàng nên cả hai có những mâu thuẫn trước khi giải diễn ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN