Trận đấu nổi bật

coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0

Toni Nadal chê Federer ở Roland Garros

Sự kiện: Roland Garros 2023

Người chú và HLV của Rafael Nadal không đề cao cơ hội của Federer tại Roland Garros.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây của Đài phát thanh quốc gia Tây Ban Nha, ông Toni Nadal đã không úp mở mà nói thẳng rằng ông không đặt Roger Federer vào danh sách ứng cử viên vô địch tại Roland Garros sắp tới.

“Tôi không đặt cậu ta trong danh sách những ứng cử viên vô địch,” Toni Nadal nói. “Ba tay vợt tôi đánh giá cao nhất là Djokovic, Ferrer và Rafael. Đó là nhận định trong ngày hôm nay. Còn sau đó chúng ta hãy xem ai sẽ chơi tốt hơn vì Del Potro, Berdych và Dimitrov có thể nâng tầm đẳng cấp của họ và sẽ trở thành những gương mặt tiềm tàng. Tôi không đặt Federer vào danh sách này vì đó là quy luật của cuộc đời. Cậu ta đã thi đấu nhiều năm và giành được những vinh quang chẳng ai so đọ nổi nhưng trên sân đất nện, không phải là mặt sân sở trường của Roger, có lẽ cậu ta sẽ không sẵn sàng hy sinh quá nhiều ở đó. Có thể cậu ta sẽ có cơ hội ở Wimbledon và US Open, nhưng không thể là Roland Garros.”

Toni Nadal chê Federer ở Roland Garros - 1

Toni cũng không thể ngờ Nadal lại trở lại mạnh mẽ như vậy

Toni Nadal cũng nói rằng chính ông cũng không chắc chắn làm thế nào mà Rafa lại vươn lên dẫn dầu trên bảng xếp hạng ATP Race (tính trong một mùa giải). Nadal đã trở lại từ sau khi bình phục chấn thương đầu gối vào tháng 2 và đã vô địch tới 6 giải đấu trong số 8 trận chung kết liên tiếp. Nhờ chức vô địch ở Rome Masters, Rafa đã nằm trong 4 hạt giống hàng đầu tại Roland Garros, thậm chí “Vua đất nện” sẽ là hạt giống số 3 sau khi Andy Murray không thể tham dự.

“Nó đã chơi hay hơn so với dự kiến,” Toni Nadal nói. “Mọi thứ diễn ra quá tốt. Ở Madrid, nó chỉ cách thất bại trước Ferrer có một pha bóng. Nếu để thua ở tứ kết, nó sẽ mất khoảng 700 đến 800 điểm. Tới Rome, tiếp tục là trận đấu suýt thua trước Gulbis. Sự thật Rafael biết nó phải đối mặt với cả hai tình huống này nhưng đúng là trong thể thao mọi thứ thật khó lường.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ ([Tên nguồn])
Roland Garros 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN