Trận đấu nổi bật

naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Tin thể thao HOT 28/7: Australian Open chính thức bị hoãn vì Covid-19

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

(Tin thể thao) Giải golf Australian Open chính thức bị hoãn vô thời hạn và dự kiến sẽ chỉ có thể trở lại vào đầu năm 2021, sau khi chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Australian Open chính thức bị hoãn vì Covid-19

Giải golf Australian Open sẽ bị hoãn vô thời hạn và nếu có thể trở lại, thời điểm dự kiến diễn ra sẽ là đầu năm 2021. Trước đó, sự kiện golf hàng đầu được lên kế hoạch tổ chức tại CLB Golf Kingston Heath ở Melbourne, Australia. Tuy nhiên, sự gia tăng rất mạnh về số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 gây ra trong 2 tháng trở lại đây đã khiến các nhà tổ chức buộc phải đưa ra thông báo đáng tiếc trên.

Giải đấu uy tín cũng như lâu đời nhất thuộc PGA Tour chính thức bị hoãn

Giải đấu uy tín cũng như lâu đời nhất thuộc PGA Tour chính thức bị hoãn

Đây là năm chứng kiến lần thứ 105 sự kiện này được tổ chức và thời điểm khởi tranh sẽ là vào tháng 11 tới. Dẫu vậy, mọi kế hoạch chuẩn bị cho Australian Open đã bị đổ bể với ảnh hưởng của Covid-19.

Lewis Hamilton bị chỉ trích dữ dội vì bài chia sẻ nhạy cảm

Tay vợt hàng đầu thế giới Lewis Hamilton đã bị buộc phải làm rõ vụ việc anh ủng hộ phong trào phản đối vắc-xin trên Instagram cá nhân. Nhà vô địch F1 thế giới đã bị chỉ trích dữ dội khi chia sẻ bài đăng của ngôi sao mạng xã hội người Mỹ gốc Canada King Bach với nội dung tỷ phú Bill Gates đang nói dối về tác dụng phụ của vắc-xin.

Hamilton đã nhanh chóng xóa bài chia sẻ video, nhưng tay đua của đội Mercedes vẫn bị yêu cầu phải giải trình cụ thể về hành động này.

Thêm một tên tuổi thừa nhận muốn dự US Open

Tay vợt số 12 thế giới, Roberto Bautista Agut đã tiết lộ anh đang đặt mục tiêu cạnh tranh thứ hạng với những tên tuổi hàng đầu thế giới. Tay vợt từng lọt vào bán kết Wimbledon năm ngoái đã thi đấu trở lại vào tháng 6 với sự kiện biểu diễn tại Alicante, trước khi cùng Thiem tham dự giải giao hữu ở Berlin.

Giải đấu tiếp theo mà Bautista Agut muốn cạnh tranh chính là US Open, giải Grand Slam dự kiến sẽ khởi tranh vào ngày 31/8 tới.

Tay vợt từng đánh bại Nadal và Djokovic bị "hủy hoại" sau trận thua Federer

Tay vợt từng vô địch US Open 2009, Juan Martin del Potro đã dành phần lớn sự nghiệp để chạy theo bộ 3 vĩ đại Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic. Được coi là một trong số ít những tay vợt có thể đứng vững trước "Big 3", thế nhưng tay vợt Argentina đã quá đen đủi khi phải đối mặt vô số chấn thương kinh hoàng trong sự nghiệp.

Trong một cuộc phỏng vấn trên trang web của ITF, Del Potro đã nhớ lại một số khoảnh khắc đẹp nhất trong sự nghiệp của mình, trong đó có Olympic London 2012, thời điểm tay vợt này vẫn đang đạt phong độ cực cao. Đó là giải đấu mà Del Potro đã phải thừa nhận rằng bản thân anh bị "hủy hoại" cả về tinh thần lẫn thể lực sau thất bại trước Federer ở trận bán kết vô cùng đáng nhớ. 

"Tiểu Federer" bị Covid-19 tàn phá sức khỏe

Tay vợt số 19 thế giới Grigor Dimitrov vẫn đang chịu tác động cả về thể chất lẫn tinh thần sau 1 tháng sống chung với dịch bệnh Covid-19. Trước đó, "Tiểu Federer" đã xét nghiệm dương tính với Covid-19 khi tham dự sự kiện "thảm họa" Adria Tour của Novak Djokovic. "Rõ ràng là tôi chưa thể thi đấu lúc này. Virus đã khiến tôi phải ở nhà cả tháng và tôi cảm thấy sức khỏe đi xuống rõ rệt" - Dimitrov chia sẻ với Tennis Majors.

Dimitrov đang nỗ lực chiến đấu với Covid-19

Dimitrov đang nỗ lực chiến đấu với Covid-19

"Tôi hô hấp khó khăn và thấy không được khỏe. Tôi đã rất mệt mỏi và bạn biết đấy, tất cả các triệu chứng đều xuất hiện. Theo một cách nào đó, tôi may mắn được ra ngoài và trở lại ở một giải giao hữu. Đó là một ngày tôi cảm thấy rất khỏe và tôi có 4 giờ để chơi quần vợt. Thế nhưng, tôi đột nhiên bị kiệt sức và buộc phải về nhà nghỉ ngơi" - Dimitrov tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại.

Andy Murray sẵn sàng cho US Open

Tay vợt hàng đầu nước Anh, Andy Murray mới đây đã khẳng định rằng dù vẫn ái ngại cho khả năng di chuyển tới New York nhưng anh sẵn sàng dự US Open 2020. Cựu số 1 thế giới thừa nhận anh đã chuẩn bị mọi thứ một cách tốt nhất cho giải Grand Slam dự kiến khởi tranh vào ngày 31/8. Đây là sự kiện được tổ chức mà không có khán giả tới sân cũng như rất nhiều biện pháp phòng chống Covid-19 đang được ban tổ chức cân nhắc áp dụng.

Cựu vô địch Wimbledon ủng hộ ý tưởng chơi 2 set đấu

Trả lời phỏng vấn trong chương trình "Match Points", cựu vô địch Wimbledon, Marion Bartoli bày tỏ ý kiến ​​về một sự đổi mới triệt để trong quần vợt. Theo đó, đã xuất hiện ý tưởng các trận đấu ATP chỉ nên diễn ra trong 2 set đấu và Bartoli thừa nhận điều đó sẽ thu hẹp khoảng cách giữa "Big 3" (Federer - Nadal - Djokovic) với các tay vợt khác.

"Tôi biết với Roland Garros, họ sẽ không sử dụng nó và đó là điều dễ hiểu. Không ai muốn có một hạt giống hàng đầu bị loại chỉ sau 2 set đấu với tỷ số 7-6, 7-6. Tôi hiểu việc này sẽ khiến các giải đấu bị thất thu với số vé bán ra. Tuy nhiên, đó là một ý tưởng tốt để giúp các tay vợt tránh những chấn thương và dễ tạo ra bất ngờ hơn" - Bartoli kết luận.

Federer sẽ bắt đầu tập luyện vào tháng 8

Tay vợt vĩ đại của Thụy Sỹ, Roger Federer đang lên kế hoạch trở lại tập luyện vào tháng 8. Đây là thông tin được chính HLV của Federer, ông Severin Luthi tiết lộ. Tay vợt từng 20 lần vô địch Grand Slam đang nỗ lực để bình phục sau khi trải qua 2 ca phẫu thuật đầu gối.

Theo HLV Luthi, giải đấu mà Federer dự kiến sẽ đánh dấu ngày trở lại chính là Australian Open 2021. Tuy nhiên, "Tàu tốc hành" Thụy Sỹ đang cân nhắc khả năng tham dự một giải đấu ngay trước thềm giải đấu tại Melbourne.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin thể thao HOT 27/7: Thầy cũ Nadal e ngại Djokovic ngay lần đầu tiên

(Tin thể thao) Ông Toni Nadal nhìn ra tài năng của Novak Djokovic ngay từ lần đầu chứng kiến tay vợt Serbia thi đấu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Viết Thành (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN