Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
1
Thiago Monteiro
2
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
2
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Dominic Thiem
0
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
-
Anna Karolina Schmiedlova
-
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
-
Ana Bogdan
-
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
0
Sara Errani
0
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
-
Richard Gasquet
-

Tin thể thao HOT 15/11: Vượt Federer, Nadal là “Vua mạng xã hội”

(Tin thể thao) Federer thua xa Nadal về lượng fan trên các mạng xã hội trong năm 2017.

Nadal ăn đứt Federer trên mạng xã hội: Tờ Marca vừa công bố các tay vợt có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội năm 2017, trong đó Rafael Nadal là người dẫn đầu với 33.740.477 người theo dõi, trong đó trên Facebook là 14.740.477 người theo dõi, Twitter là 15 triệu và Instagram là 4 triệu.

Còn Federer, anh xếp thứ 2 với 29.454.743 người đăng ký theo dõi trên mạng xã hội (Facebook là 14.954.743, Twitter là 10,5 triệu và Instagram là 4 triệu).

Tin thể thao HOT 15/11: Vượt Federer, Nadal là “Vua mạng xã hội” - 1

Các ngôi sao tennis có lượng fan theo dõi lớn trên mạng xã hội năm nay

Serena tham dự sự kiện sắc đẹp danh giá: Tại buổi lễ vinh danh “Người phụ nữ quyến rũ của năm” vừa được tổ chức ở New York (Mỹ), tay vợt cựu số 1 thế giới Serena Williams đã có mặt để trao tặng danh hiệu cao quý này cho người mẫu xinh đẹp Gigi Hadid.

Tin thể thao HOT 15/11: Vượt Federer, Nadal là “Vua mạng xã hội” - 2

Tin thể thao HOT 15/11: Vượt Federer, Nadal là “Vua mạng xã hội” - 3

Serena Williams ôm chầm lấy Gigi Hadid chia vui

Amir Khan tha thứ cho cô vợ “lăng loàn”: Tay đấm nổi tiếng người Anh gốc Pakistan được cho là đã hàn gắn mối quan hệ rạn nứt trước đây với “bà xã” của mình – Faryal Makhdoom bất chấp việc trước đây, người phụ nữ quyến rũ này được cho là đã có quan hệ tình ái bất chính với Anthony Joshua – một võ sĩ quyền Anh nổi tiếng khác của xứ sương mù.

Simon Williams – người đại diện của Khan đã khẳng định: “Sau tất cả những gì đã xảy ra, họ đang yêu nhau hơn bao giờ hết.”

Đánh chung kết Davis Cup, Pháp và Bỉ lên danh sách xong: Hai đại diện sẽ góp mặt ở loạt trận giành vinh quang của cúp đồng đội nam số 1 thế giới từ 22-24/11 trên sân đất nện ở Pierre Mauroy (Lille, Pháp) đã chốt xong các đại diện góp mặt.

Về phía đội chủ nhà Pháp, Jo-Wilfried Tsonga và Lucas Pouille sẽ là 2 đại diện đánh đơn, trong khi Pierre Hugues Herbert và Nicolas Mahut sẽ đánh đôi cùng nhau và Julien Benneteau và Richard Gasquet sẽ là những tay vợt dự bị.

Trong khi đó, đội khách Bỉ đặt niềm tin và David Goffin và Steve Darcis ở nội dung đánh đơn, còn Ruben Bemelmans và Arthur de Greef sẽ đánh đôi.

Huyền thoại đàn anh tự tin giỏi hơn Mayweather khi hạ đo ván McGregor: Dù đã 44 tuổi nhưng theo Oscar De La Hoya, anh chỉ cần 2 hiệp để hạ đo ván “Gã điên UFC” Conor McGregor nếu họ so găng quyền Anh thay vì cần đến hiệp thứ 10 như Floyd Mayweather để làm điều này.

Zverev thay Nadal hẹn Federer đấu chung kết ATP Finals: “Các bạn đã được thấy tôi thi đấu như thế nào trong mùa giải này và những gì đã diễn ra ở London từ đầu tuần. Tôi hoàn toàn tự tin sẽ đánh bại các đối thủ và tiến đến những trận đấu cuối cùng. Tôi muốn gặp lại Federer.”

Tin thể thao HOT 15/11: Vượt Federer, Nadal là “Vua mạng xã hội” - 4

Zverev chẳng ngán Federer

Radek Stepanek chính thức giải nghệ. Tay vợt kỳ cựu người CH Séc mới đây đã đưa ra quyết định treo vợt ở tuổi 38. Trong sự nghiệp Stepanek đã từng lọt vào top 8 thế giới, giành 5 danh hiệu ATP đánh đơn, đoạt HCĐ đôi nam nữ tại Olympic 2016 đồng thời giành 2 Grand Slam khi đánh đôi tại Australian Open 2012 và US Open 2013.

Vũ Thị Trang khởi đầu tưng bừng giải cầu lông Malaysia Challenge 2017. Được xếp hạt giống số 1, tay vợt nữ Việt Nam đã vượt qua Saranya Navaratnajah (Malaysia, hạng 378)23-21, 21-10 để ghi tên vào vòng 2. Đối thủ tiếp theo của Vũ Thị Trang sẽ là Thamolwan Poopradubsil.

Nadal bỏ ATP Finals, đi kiện tụng doping: Hôm qua, sau khi thua Goffin ở trận ra quân ATP Finals 2017, Nadal tuyên bố rút lui khỏi giải do chấn thương đầu gối tái phát. Nhưng tuần này, anh sẽ không thảnh thơi mà tham gia vào các phiên điều trần của cuộc kiện tụng bà Roselyn Bachelot, cựu chính trị gia người Pháp, từng làm Bộ trưởng Bộ Sức khỏe và Thể thao Pháp từ năm 2007 đến năm 2010 (dưới thời Tổng thống Nicholas Sarkozy).

Năm ngoái, bà Roselyn Bachelot đã cáo buộc rằng quãng thời gian Nadal bị chấn thương và vắng mặt trên sân đấu trong suốt 7 tháng củan ăm 2012 “có thể là do anh bị dương tính sau một ca xét nghiệm doping”. Nadal phản ứng mạnh, gửi đơn kiện cựu bộ trưởng Pháp.

"Vua Moto thế giới" Marc Marquez rạng ngời nhận giải:  Hôm Chủ Nhật vừa qua, lễ trao giải MotoGP đã chính thức diễn ra ở Valencia nhằm tôn vinh các tay đua xuất sắc nhất trong mùa giải. 3 tay đua xuất sắc nhất của thể thức MotoGP là Andrea Dovizioso (2) – Marc Marquez (1) – Maverick Vinales (3). Với chức vô địch trong năm 2017, Marquez đã có được tổng cộng 6 danh hiệu trong sự nghiệp MotoGP, một thành tích cực kỳ đáng nể ở tuổi 24.

Andy Murray sẵn sàng dự Australian Open. Tay vợt số một Vương quốc Anh ghi danh tham dự giải Brisbane, khai mạc vào 31/12. Đây là giải đấu tiền Úc mở rộng, và được coi là bước đệm để Andy Murray chuẩn bị cho giải Grand Slam đầu tiên trong năm mới.

Tin thể thao HOT 15/11: Vượt Federer, Nadal là “Vua mạng xã hội” - 5

Andy Murray sẵn sàng tái xuất

Federer không phải tay vợt hay nhất lịch sử. Cựu tay vợt sở hữu tám Grand Slam, Andre Agassi cho rằng không thể tôn vinh Roger Federer làm số một lịch sử do đối đầu kém Rafael Nadal. “Một tay vợt không thể được coi là giỏi nhất lịch sử, nếu anh ta bị một đối thủ đánh gục nhiều lần”. Agassi chia sẻ về 23 thất bại của Federer trong 38 lần so vợt cùng Nadal.

McGregor sắp lĩnh án phạt nặng. Chủ tịch Hiệp hội các Ủy ban Quyền Anh (ABC) Mike Mazzulli mới đây đã tiết lộ án phạt của McGregor sau vụ hành hung trọng tài tại sự kiện Bellator 187. "Đã có hơn hai thành viên điều hành của UFC gọi cho tôi chỉ trong 2 giờ sau khi xảy ra vụ việc. Họ đều khẳng định hành vi này của McGregor là không thể chấp nhận được. Sau đó, họ xác nhận với tôi rằng McGregor sẽ không được phép quay lại UFC vào ngày 30/12 như dự kiến nữa.”

Cựu vô địch WWE tham chiến MMA. Chủ tịch giải đấu Bellator CEO Scott Coker đã xác nhận võ sĩ Jack Swagger sẽ thi đấu MMA trong thời gian tới. Mặc dù độ nổi tiếng không bằng CM Punk hay Brock Lesnar nhưng võ sĩ này sẽ lôi kéo không ít khán giả từ sàn đô vật WWE sang theo dõi Bellator.

Lộ diện kẻ thách thức “gã điên” UFC. Tay đấm với 6 danh hiệu vô địch thế giới, Oscar De La Hoya mặc dù đã 44 tuổi và rút khỏi sàn đấu để làm ông bầu làng quyền Anh nhưng ông vẫn tin tưởng khả năng của mình dư sức đánh bại McGregor. “Các bạn biết tôi vẫn có thể thi đấu được, tôi vẫn còn kỹ thuật Boxing. Tôi mạnh hơn nhanh hơn bao giờ hết. Tôi biết mình có thể hạ gục Mcgregor trong 2 hiệp. Tôi sẽ trở lại sàn đấu nếu đối thủ là Mcgregor”.

Nadal ”lâm nguy”: Federer ”nhất thống giang sơn” ở Australian Open?

Nadal "lâm nguy" là lúc Roger Federer phải tận dụng lợi thế để lên số 1.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo G.T (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN