Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
2
Irina-Camelia Begu
0
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
2
Tatjana Maria
0
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
1
Felix Auger-Aliassime
2
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
0
Jessica Bouzas Maneiro
0
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
0
Liudmila Samsonova
0
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
0
Lorenzo Sonego
1
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
-
Arantxa Rus
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Xiyu Wang
-

Tin mới nhất "phán xử" Djokovic hôm nay: Đồng nghiệp phủ nhận tin đồn xa lánh Nole

(Tin thể thao, tin tennis) Đồng nghiệp đã lên tiếng bác bỏ tin đồn Djokovic bị xa lánh khi tới sân tập.

  

Đồng nghiệp phủ nhận tin đồn xa lánh Nole

Tay vợt người Ukraine Sergiy Stakhovsky đã lên tiếng cho biết mặc dù Novak Djokovic đang gây ra rất nhiều thị phi xoay quanh vụ nhập cảnh vào Australia của anh, nhưng các tay vợt khác không có sự xa lánh dành cho anh khi đến tập như báo chí đồn thổi.

"Một số phóng viên đưa tin rằng Novak đến sân tập và gặp phải sự im lặng và xa lánh từ các tay vợt khác. Đó hoàn toàn là những thông tin vớ vẩn, chính tôi khởi động ở cùng nơi với Novak và không thấy điều gì bất thường, chẳng ai xa lánh anh ấy", Stakhovsky khẳng định.

Thủ tướng Serbia chỉ trích Djokovic

Thủ tướng Serbia bà Ana Brnabic đã bày tỏ sự không hài lòng trước những thông tin xuất hiện cho thấy Djokovic đã không cách ly sau khi dương tính với Covid-19. Bà Brnabic cho rằng Djokovic không chỉ đơn giản là thể hiện sự tùy tiện mà còn cả tính ích kỷ khi sinh hoạt không theo những quy tắc y tế công cộng mà chính phủ đã đặt ra.

Thủ tướng Serbia Ana Brnabic

Thủ tướng Serbia Ana Brnabic

"Việc làm của Djokovic là đặt sức khỏe của người khác vào vòng rủi ro và điều đó không thể được tha thứ. Luật Serbia đã đặt ra những tiêu chuẩn rõ ràng về việc cách ly sau khi nhiễm Covid-19 trong hơn 1 năm nay, và Djokovic không phải VĐV nổi tiếng đầu tiên vi phạm", bà Brnabic nói.

Câu nói của bà Brnabic có ý ám chỉ Luka Jovic, tiền đạo của Real Madrid vào năm 2020 đã gây ra scandal khi tự ý đến dự sinh nhật bạn gái trong lúc đang xảy ra phong tỏa, và Jovic sau đó đã phải đóng tiền phạt. 

Djokovic đổ lỗi cho người đại diện

Djokovic cho biết trong một tuyên bố trên tài khoản Instagram của mình: "Tôi muốn giải quyết những thông tin sai lệch liên tục về các hoạt động của tôi và việc tham dự các sự kiện vào tháng 12 trước khi tôi có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với Covid-19.

Nole chính thức lên tiếng về cáo buộc khai báo gian lận

Nole chính thức lên tiếng về cáo buộc khai báo gian lận

Đây là thông tin sai lệch cần được đính chính, đặc biệt vì lợi ích làm giảm bớt mối quan tâm rộng rãi hơn trong cộng đồng về sự hiện diện của tôi ở Australia, và để giải quyết những vấn đề gây tổn thương và liên quan đến gia đình tôi. Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi đã cố gắng rất nhiều để đảm bảo sự an toàn của mọi người và việc tuân thủ các nghĩa vụ xét nghiệm của tôi.

Tôi đã tham dự một trận đấu bóng rổ ở Belgrade vào ngày 14 tháng 12, sau đó có thông báo rằng một số người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Mặc dù không có triệu chứng COVID, tôi đã thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh vào ngày 16 tháng 12 cho kết quả âm tính, và hết sức thận trọng, tôi cũng đã thực hiện xét nghiệm PCR chính thức và được chấp thuận vào cùng ngày đó.

Ngày hôm sau, tôi tham dự một sự kiện quần vợt ở Belgrade để trao giải thưởng cho trẻ em và làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh trước khi đến sự kiện, kết quả là âm tính. Tôi không có triệu chứng và cảm thấy tốt, và tôi đã không nhận được thông báo về kết quả xét nghiệm PCR dương tính cho đến sau sự kiện đó.

Ngày hôm sau, ngày 18 tháng 12, tôi có mặt tại trung tâm quần vợt của mình ở Belgrade để thực hiện một buổi phỏng vấn và chụp ảnh với l'Equipe. Tôi đã hủy tất cả các sự kiện khác ngoại trừ cuộc phỏng vấn với l'Equipe. Tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải tiếp tục và thực hiện cuộc phỏng vấn l'Equipe vì tôi không muốn làm nhà báo thất vọng, nhưng đã đảm bảo rằng tôi tuân thủ quy định giãn cách xã hội và đeo khẩu trang trừ khi chụp ảnh.

Trong khi tôi về nhà sau cuộc phỏng vấn để cách ly trong khoảng thời gian cần thiết, theo phản ánh, đây là một sai lầm trong nhận định và tôi chấp nhận rằng lẽ ra tôi nên dời lại cam kết này.

Về vấn đề khai báo của tôi, điều này đã được nhóm hỗ trợ của tôi gửi thay mặt tôi - như tôi đã nói với các quan chức nhập cư khi tôi đến - và người đại diện của tôi thành thật xin lỗi vì lỗi hành chính trong việc đánh dấu vào ô không chính xác về hành trình di chuyển trước đây của tôi trước khi đến Australia . Đây là lỗi của con người và chắc chắn không phải cố ý.

Chúng ta đang sống trong thời kỳ đầy thử thách trong một đại dịch toàn cầu và đôi khi những sai lầm này có thể xảy ra. Hôm nay, nhóm của tôi đã cung cấp thêm thông tin cho Chính phủ Australia để làm rõ vấn đề này.

Mặc dù tôi cảm thấy điều quan trọng là phải giải quyết và làm rõ thông tin sai lệch, tôi sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào nữa vì sự tôn trọng tối đa đối với Chính phủ Australia và các cơ quan chức năng của họ cũng như quy trình hiện tại.

Được thi đấu ở giải Australian Open luôn là một vinh dự và đặc ân. Australian Open được rất nhiều tay vợt, người hâm mộ và cộng đồng yêu thích, không chỉ ở Victoria và ở Australia, mà trên toàn cầu, và tôi chỉ muốn có cơ hội so tài với những tay vợt xuất sắc nhất thế giới và trình diễn trước một trong những nơi tuyệt vời nhất trên thế giới".

Hôm nay Chính phủ Australia "phán xử" Djokovic

Như đã biết, Thẩm phán Anthony Kelly đã xử Djokovic thắng kiện trước Chính phủ Australia và được trả lại visa. Bất chấp phán quyết của tòa án, tương lai của tay vợt số 1 thế giới vẫn chưa được quyết định rõ ràng mà phụ thuộc vào Bộ trưởng Liên bang về Di trú, Alex Hawke.

Nole sẽ biết được số phận của mình trong ngày 12/1

Nole sẽ biết được số phận của mình trong ngày 12/1

Luật sư đại diện cho Chính phủ Christopher Tran cho biết Bộ trưởng Liên bang về Di trú, Alex Hawke, sẽ cân nhắc xem có nên sử dụng “quyền lực cá nhân” để hủy visa của Djokovic một lần nữa hay không. Theo Daily Mail, Bộ trưởng Hawke sẽ chính thức đưa ra quyết định vào chiều tối 12/1 (theo giờ địa phương).

Djokovic bị điều tra khai báo gian dối

Trong khi chờ quyết định cuối cùng, Djokovic đang gặp phải rắc rối khác. Tay vợt số 1 thế giới bị phát hiện đã khai báo sai lệch trên các mẫu đơn nhập cư liên quan đến nơi ở của anh trong 14 ngày trước khi nhập cảnh vào Australia, một hành vi sai phạm về mặt lý thuyết có mức án tối đa 12 tháng tù. Và những yếu tố này đang được Bộ trưởng Hawke xem xét.

Djokovic, ban huấn luyện của anh và cả Tennis Australia đã đánh dấu vào ô “Không” cho câu hỏi “anh có đi du lịch trong 2 tuần trước khi đến Australia?”. Nhưng trên thực tế, tay vợt 34 tuổi dường như có kế hoạch chuẩn bị tốt nhất có thể cho giải Grand Slam đầu tiên trong năm. Theo đó, Djokovic được cho là đã di chuyển qua 3 thành phố Belgrade (Serbia), Monaco và Marbella (Tây Ban Nha) trong 14 ngày qua.

Vào ngày Giáng sinh, Nole có mặt ở thủ đô của Serbia, nhưng đến đêm giao thừa, anh lại tập luyện tại khu nghỉ mát bãi biển và quần vợt Puente Romano ở miền nam Tây Ban Nha. Tay vợt số 1 thế giới được cho là đã sử dụng chính những quả bóng được sử dụng tại Australia Open năm nay, nhưng các chuyến đi kể trên không được khai báo với các nhà chức trách Australia.

Bên cạnh đó, Djokovic còn đối mặt với 2 vấn đề khác đang bị điều tra đó là việc anh dương tính với Covid-19 vào ngày 16/12 và không thể hoàn thành đơn đăng ký xin miễn trừ vào 10/12, hạn chót mà Tennis Australia đưa ra. Một nguồn tin thân cận của Daily Mail tiết lộ rằng đơn đăng ký của Djokovic đã hai lần bị từ chối trước ngày 10/12, mặc dù điều đó chưa thể xác minh.

Djokovic cũng chưa giải thích lý do tại sao anh có mặt tại một sự kiện cộng đồng và một buổi chụp hình vào ngày 17/12 và 18/12 dù dương tính với Covid-19 và ngày 16/12. Hôm 10/1, một bằng chứng xuất hiện từ ấn phẩm Der Spiegel của Đức cho thấy Nole dương tính với Covid-19 vào ngày 26/12.

Việc được chẩn đoán dương tính với Covid-19 sau Giáng sinh sẽ gây ra nhiều vấn đề hơn cho việc di chuyển của Djokovic, bao gồm đến Tây Ban Nha vào cuối tháng 12 và Australia vào ngày 4/1 - đặc biệt là đối với một người chưa tiêm vắc xin.

Nguồn: [Link nguồn]

Djokovic lộ clip ”luyện công” chờ dự Australian Open, Nadal bị tố được ưu ái

(Tin thể thao, Tin tennis) Novak Djokovic vẫn âm thầm cùng HLV Goran Ivanisevic luyện tập chuẩn bị cho kế hoạch bảo vệ ngôi vương...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
Novak Djokovic Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN