Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
0
Victoria Azarenka
0
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Tin mới nhất Olympic Tokyo 24/7: Medvedev phàn nàn sau khi thắng nhọc

Tay vợt người Nga, Daniil Medvedev phàn nàn về điều kiện thi đấu sau khi thắng nhọc ở vòng 1 nội dụng đơn nam bộ môn quần vợt tại Olympic Tokyo 2021.

Medvedev bất bình với ban tổ chức

Tay vợt số 2 thế giới, Daniil Medvedev vừa lên tiếng phàn nàn về điều kiện thi đấu tại Olympic Tokyo 2021. Tay vợt người Nga phải thi đấu giữa trưa với nhiệt độ khoảng 33 độ C kết hợp với độ ẩm không khí cao khiến cơ thể cảm thấy rất khó chịu. Medvedev phải cởi áo và tự làm mát bằng khăn lạnh trong khi người đồng hương Nastasia Pavlyuchenkova phải dùng ống thổi khí để làm mát. 

Tin mới nhất Olympic Tokyo 24/7: Medvedev phàn nàn sau khi thắng nhọc - 1

Điền kinh của vương quốc Anh mất chủ lực

Theo tin đoàn thể thao Anh, ngôi sao điền kinh Matthew Hudson-Smith sẽ không thi đấu tại Olympic Tokyo 2021. Hiện tại chưa rõ lý do VĐV này bị loại nhưng chắc chắn không liên quan đến Covid-19. Đội điền kinh của vương quốc Anh đã đăng ký Joe Brier thay thế Matthew Hudson-Smith.

VĐV đua xe đạp của Anh gặp nạn

Geraint Thomas có lẽ là một trong những VĐV "đen đủi" nhất trong kỳ Olympic gần nhất. Tay đua người Anh luôn là ứng viên số một cho nội dung đua xe đẹp đường trường của nam. Tuy nhiên, Thomas bị tai nạn tại Olympic Rio 2016 và điều này tiếp tục lặp lại tại Olympic Tokyo 2021. Người giành HCV ở nội dung này là Carapaz của Ecuador. 

Võ sĩ Algeria bị đuổi về nước vì từ chối thi đấu

Võ sĩ Judo người Algeria, Fethi Nourine đã bị đuổi về nước sau khi quyết định từ chối thi đấu gặp đối thủ Tohar Butbul của Israel ở vòng 2 hạng cân 73kg của nam. Lý do là Nourine và huấn luyện viên Amar Benikhlef của anh bày tỏ sự ủng hộ chính trị với Palestine, đất nước đang xảy ra xung đột với Israel.

Võ sĩ Judo Fethi Nourine

Võ sĩ Judo Fethi Nourine

Phản ứng trước thông tin, Ủy ban Olympic Algeria đã quyết định trả cả hai thầy trò này về nước. Đây không phải là lần đầu tiên Nourine rút lui khỏi một giải đấu để tránh gặp một đối thủ người Israel. Võ sĩ này cũng đã rút khỏi giải vô địch thế giới 2019 ở Tokyo vì lý do tương tự.

Trận bóng chuyền bãi biển bị hủy do Covid-19

CH Séc đã bị loại ngay ở trận mở màn môn bóng chuyền bãi biển nữ do VĐV Marketa Slukova có kết quả dương tính Covid-19. Thay vào đó, cặp đôi Megumi Murakami và Miki Ishii của chủ nhà Nhật Bản đã mặc định giành chiến thắng và đi tiếp.

Trận mở màn bóng chuyền bãi biển bị hủy

Trận mở màn bóng chuyền bãi biển bị hủy

Slukova là một trong ít nhất 3 thành viên của đội tuyển CH Séc có kết quả dương tính với Covid-19 kể từ khi họ đến Nhật Bản, bao gồm cả VĐV bóng chuyền bãi biển nam Ondrej Perusic. Nhóm nghiên cứu của CH Séc cho biết họ đang điều tra xem sự bùng phát của Covid-19 có liên quan đến chuyến bay tới Tokyo hay không.

Bóng rổ Pháp gặp sự cố

Ủy ban Olympic Pháp cho biết một số nhân viên y tế thuộc đội bóng rổ nam của nước này đã bị buộc phải cách ly. Nguyên nhân là một hành khách trên chuyến bay của họ đến Nhật Bản có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Như vậy, các nhân viên này sẽ phải cách ly từ ngày 19/7 và không được làm việc trực tiếp với các cầu thủ bất chấp đều cho kết quả âm tính.

Tay chèo của Hà Lan bị loại

Tay chèo Finn Florijn của Hà Lan đã chính thức bị loại khỏi môn đua thuyền ở nội dung đơn nam vì có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. “Tôi đã hy vọng sẽ cải thiện trong trận tái đấu nhưng bây giờ mọi thứ đã chấm dứt. Tôi thực sự không thể nói nhiều hơn về nó”, Florijn nói.

Tay đua xe đạp người Đức bị loại

Tay đua xe đạp người Đức Simon Geschke đã bị loại khỏi cuộc đua đường trường nam sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19. Hai tay đua còn lại của Đức, Nikias Arndt và Maximilian Schachmann được phép tham gia cuộc đua. Tay đua thứ tư của đội, Emanuel Buchmann, là bạn cùng phòng của Geschke và đang đợi kết quả của xét nghiệm PCR.

Geschke từng giành chiến thắng chặng tại Tour de France năm 2015. Đội đua đường trường của Đức đang sống trong một khách sạn chứ không phải ở Làng Olympic. Geschke cho biết anh đã tuân thủ các quy định chống Covid-19 của Olympic và nói thêm: "Tôi cảm thấy ổn về mặt thể chất nhưng về mặt cảm xúc, đó là một ngày thực sự khủng khiếp đối với tôi".

Sửng sốt nữ VĐV 12 tuổi, trẻ nhất kỳ Olympic năm nay

Hend Zaza 12 tuổi của đoàn Syria đã đi vào lịch sử thể thao nước này với tư cách nữ vận động viên trẻ tuổi nhất từng tham dự 1 kỳ Thế vận hội. Hend Zaza là 1 VĐV môn bóng bàn và đã có vinh dự tham gia đoàn diễu hành của Syria ở lễ khai mạc Olympic tối qua. Em cũng là 1 trong 2 VĐV của Syria được vinh dự cầm cờ dẫn đầu đoàn thể thao của quốc gia này. Zaza cũng chính là VĐV trẻ tuổi nhất tham dự kỳ Olympic năm nay.

Trong lịch sử các kỳ Olympic ghi nhận 1 VĐV trẻ nhất từng giành được 1 tấm huy chương, đó là VĐV môn thể dục dụng cụ Dimitrios Loundras người Hy Lạp. VĐV này đã giành tấm HCĐ ở kỳ Olympic năm 1896 khi mới 10 tuổi và 218 ngày.

Tin mới nhất Olympic Tokyo 24/7: Medvedev phàn nàn sau khi thắng nhọc - 4

Hend Zaza 12 tuổi của đoàn thể thao Syria là 1 trong 2 người cầm cờ của quốc gia này 

Hend Zaza 12 tuổi của đoàn thể thao Syria là 1 trong 2 người cầm cờ của quốc gia này 

Biểu tình lan rộng phản đối Olympic

Ngay trước thềm lễ khai mạc Olympic năm nay diễn ra, đã có rất nhiều người xuống đường biểu tình, phản đối việc Nhật Bản tiếp tục đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất thế giới. Những người biểu tình mang băng rôn, khẩu hiệu yêu cầu Ban tổ chức, Chính phủ Nhật Bản dừng mọi hoạt động thể thao trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành và chưa được kiểm soát tốt.

Những người biểu tình đã chọn những con phố đông đúc nhất ở Thủ đô Tokyo để phản đối. Họ cho rằng sức khỏe ngưởi dân hiện tại mới là ưu tiên hàng đầu, việc cần thiết lúc này là cứu sống tính  mạng của những bệnh nhân mắc Covid, và họ cho rằng việc cố gắng tổ chức Olympic lúc này chỉ đơn thuần là vì vấn đề tiền bạc.

Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ gây ấn tượng mạnh mẽ

Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jill Biden - vợ của đương kim Tổng thống Joe Biden là quan khách đáng chú ý tại lễ khai mạc Olympic Tokyo. Bà Jill Biden dành tình cảm đặc biệt cho nền thể thao Mỹ. Đây là lần thứ hai bà Jill Biden dự một lễ khai mạc, lần trước là vào năm 2010 tại Thế vận hội Olympic mùa đông ở Vancouver, Canada. Đến Nhật Bản lần này, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ có một lịch trình dày đặc, với mục đích dành sự cổ vũ nhiệt thành nhất cho đoàn thể thao của xứ sở cờ hoa. Bà Jill Biden là gương mặt nổi bật trong số 950 khách VIP của Thế vận hội ở Tokyo.

1.800 máy bay không người lái tạo quả địa cầu

Một hình ảnh được các tờ báo trên toàn thế giới đặc biệt chú ý ở lễ khai mạc Olympic Tokyo vừa qua. Đó là khi 1.800 chiếc máy bay không người lái ghép hình thành quả địa cầu phát sáng rực rỡ trên bầu trời Tokyo. Càng ấn tượng hơn nữa khi nó được kết hợp với tiết mục bài hát Imagine do các ca sỹ nổi tiếng John Legend và Keith Urban thể hiện.

Olympic Tokyo 2021 thiếu tình nguyện viên

Trước tình hình dịch bệnh vẫn bùng phát ở Tokyo, một làn sóng tình nguyện viên phục vụ cho các hoạt động của Olympic Tokyo 2021 đã xin rút khỏi nhiệm vụ. Trong vài ngày qua, Ban tổ chức Olympic đã ghi nhận thêm rất nhiều ca dương tính có liên quan đến Olympic Tokyo. Bên cạnh đó, rất nhiều tình nguyện viên dương tính với Covid-19 đã phải rút lui khỏi ngày hội thể thao lớn nhất thế giới. Điều này khiến Thế vận hội đang lâm vào tình trạng thiếu tình nguyện viên trầm trọng.

Olympic Tokyo đang rất thiếu tình nguyện viên

Olympic Tokyo đang rất thiếu tình nguyện viên

Đoàn thể thao ROC nhận được sự đồng cảm

Đoàn thể thao Nga phải trải qua một kỳ thế vận hội mà không được gọi tên, không được sử dụng quốc kỳ và quốc ca. Đất nước có diện tích lớn nhất thế giới này đã bị Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cấm tham gia tất cả các sự kiện thể thao trong 4 năm kể từ 2018. Dù vậy, các vận động viên của Nga vẫn sẽ được thi đấu tại Olympic Tokyo nhưng dưới cái tên ROC - viết tắt của Đoàn thể thao thuộc Ủy ban Olympic Nga. Các vận động viên Nga nhận được sự đồng cảm đặc biệt từ bạn bè ở các đoàn thể thao khác.

Thành phố Fukushima quảng bá hình ảnh đến đoàn Việt Nam

Thành phố Fukushima đã cho sản xuất những con tem quảng bá cho du lịch của địa phương, trong đó nhấn mạnh nơi đây là “chủ nhà” của Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo. Trước đó, chính quyền thành phố này cũng tặng cho các VĐV Việt Nam nông sản nổi tiếng là quả đào như một cách để thắt chặt tình hữu nghị.

CH Séc mở cuộc điều tra nghiêm ngặt

Ủy ban Olympic của CH Séc đã chính thức mở cuộc điều tra về chuyến bay chở 14 VĐV CH Séc đến Tokyo từ Praha sau khi chính phủ nước này gọi đây là “một vụ bê bối” liên quan đến vi phạm các quy định chống dịch bệnh. Cho đến nay, đã có 4 VĐV Séc đã dương tính với Covid-19 và đáng lo ngại là trước đó, giữa các thành viên của đoàn không có sự chuẩn bị tốt cho vấn đề đại dịch.

Nguồn: [Link nguồn]

Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020: Đoàn Việt Nam diễu hành cùng bạn bè 5 châu

(Trực tiếp lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020) Đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức bước ra sân trong lễ diễu hành Olympic Tokyo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN