Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
2
Irina-Camelia Begu
0
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
2
Tatjana Maria
0
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
1
Felix Auger-Aliassime
2
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Jessica Bouzas Maneiro
0
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
1
Liudmila Samsonova
2
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
0
Lorenzo Sonego
2
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0

Thanh Hằng bức xúc vì bị HLV "gạ tình"

Trong tâm trạng buồn bã và hoảng loạn, nữ VĐV điền kinh Trương Thanh Hằng vẫn chưa hết bức xúc khi nhớ lại những hành động mà HLV Nguyễn Tuấn Anh đã làm với mình.

Để tìm hiểm thêm những thông tin liên quan đến vụ HLV Nguyễn Tuấn Anh bị tố cáo "quấy rồi tình dục" với VĐV Trương Thanh Hằng, chúng tôi đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với cô gái từng được xem là "nữ hoàng chạy cự ly ngắn" của điền kinh Việt Nam. Thanh Hằng đã thẳng thắn chia sẻ những gì liên quan vừa xảy ra với mình. 

* Việc HLV Nguyễn Tuấn Anh có những hành động “quấy rối tình dục”, hay sàm sỡ đối với Thanh Hằng đã diễn ra lâu chưa?

Việc này đã diễn ra từ khá lâu.

* Thanh Hằng còn nhớ cụ thể vào ngày nào không, và HLV Tuấn Anh đã quấy rối bao nhiêu lần?

Lần gần nhất là ngày 7/6 vừa qua, và trước đó 5/6. Tổng cộng HLV Tuấn Anh đã 2 lần có hành động sàm sỡ và quấy rối tình dục tôi.

Thanh Hằng bức xúc vì bị HLV "gạ tình" - 1

Chưa kịp bình phục sau tai nạn, VĐV Trương Thanh Hằng lại phải đối mặt với scandal "quấy rối tình dục" của thầy

* Ngoài hai lần vừa qua, trước đó HLV Tuấn Anh có hành động nào tương tự đối với Thanh Hằng chưa?

Trước đó HLV Tuấn Anh không có hành động nào với tôi.

* Vậy trong hai lần HLV Tuấn Anh thực hiện những hành động quấy rối đó, về phía Thanh Hằng đã bị tổn hại, hoặc bị xâm phạm gì chưa?

Tôi biết kiềm chế và bản lĩnh nên HLV Tuấn Anh không làm gì được. HLV Nguyễn Tuấn Anh mới đụng chạm những chỗ nhạy cảm và đòi ngủ chung. Tôi đã chạy vào phòng vệ sinh, khóa cửa, gọi điện cầu cứu các VĐV khác. Tất cả những vấn đề này đã được tôi giải trình cụ thể để báo cáo lãnh đạo Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng và Tổng cục TDTT.

* Trước khi có sự vụ xảy ra, mối quan hệ giữa Thanh Hằng và HLV Tuấn Anh là như thế nào?

Mối quan hệ giữa tôi và HLV Tuấn Anh chỉ là thầy và trò.

* Chắc Thanh Hằng cũng biết rõ gia cảnh và độ tuổi của HLV Tuấn Anh?

Thầy Tuấn Anh sinh năm 1972, còn tôi sinh năm 1986. Thầy đã có 1 vợ và hai con rồi.

* HLV Tuấn Anh có phải người trực tiếp huấn luyện Hằng không?

Thầy Tuấn Anh thuộc nhóm khác, không liên quan gì đến công việc huấn luyện cho tôi (HLV Tuấn Anh chuyên trách cự ly dài và marathon, còn VĐV Trương Thanh Hằng thuộc tổ chạy cự ly ngắn của đội tuyển điền kinh Việt Nam).

* Sau khi sự việc xảy ra, Thanh Hằng đã có những báo cáo cụ thể với lãnh đạo như thế nào và Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng đã có những hành động gì rồi?

Sáng nay (21/6) lãnh đạo Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng đã họp cùng với tôi và HLV Tuấn Anh. Trung tâm và Hội đồng kỷ luật đã có quyết định về vụ việc, cụ thể thầy Tuấn Anh bị cảnh cáo và bị buộc thôi việc.

* Sau những hành động vừa qua của HLV Tuấn Anh, Thanh Hằng nhận định như thế nào về án phạt đó?

Tôi nghĩ đây là mức án hợp lý.

* Vậy tâm lý của Hằng lúc này như thế nào?

Thực sự tôi rất bức xúc.

* Sau khi sự việc diễn ra, HLV Tuấn Anh đã có những hành động cụ thể nào chưa, ví dụ như có xin lỗi Thanh Hằng hay không?

Trước đó, thầy Tuấn Anh đã xin lỗi tôi rồi, nhưng trong cuộc họp sáng nay, thầy đã nói ra những câu khiến tôi cảm thấy không ưng ý. HLV Tuấn Anh nói, sáng đó thầy chỉ lên để động viên và hỏi tinh thần tôi như thế nào để thầy massage cho, nhưng thực sự những hành động đó không phải là động viên. Sau đó thầy Tuấn Anh còn nói những nội dung trong bản tường trình của tôi là không đúng sự thật.

* Với lời phủ nhận của HLV Tuấn Anh, lãnh đạo Trung tâm đã nói gì về vụ việc?

Lãnh đạo cũng rất bức xúc và đã quyết định đưa ra hình phạt nặng nhất là cảnh cáo và buộc thôi việc.

* Vậy qua sự việc này, Thanh Hằng có muốn kiến nghị lên các cấp quản lý để tăng cường những nội quy trong sinh hoạt giữa thầy và trò không?

Theo tôi, với những mức phạt như thế là hợp lý rồi, nên tôi không có ý kiến gì thêm.

* Cảm ơn Thanh Hằng về cuộc trao đổi. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Minh (thực hiện) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN