Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

Thảm án động trời thể thao: Ra tay hại bạn gái rồi tự sát trước đồng đội

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin thể thao) Cầu thủ bóng bầu dục Jovan Belcher tự sát trước mặt đồng đội sau khi giết hại bạn gái.

Môn bóng bầu dục Mỹ là một trong những môn thể thao bị đánh giá là có mức độ bạo lực nhất do va chạm giữa các cầu thủ không những thường xuyên mà còn rất mạnh và có thể gây nên tổn hại cơ thể nghiêm trọng về lâu dài. Một mùa bóng của giải nhà nghề Mỹ NFL kéo dài chỉ từ tháng 9 năm nay sang đầu tháng 2 năm sau, khá ngắn ngủi, nhưng lý do cũng là vì các cầu thủ không thể duy trì tần suất thi đấu kéo dài.

Jovan Belcher, một trong những bi kịch của giải nhà nghề NFL

Jovan Belcher, một trong những bi kịch của giải nhà nghề NFL

Đã có rất nhiều cầu thủ phải giải nghệ sớm vì chấn thương, nhưng bi kịch hơn cả là những trường hợp cầu thủ bị tàn tật đến hết đời, hay bị những chấn thương rất nặng ở đầu dẫn tới ảnh hưởng đến thần kinh. Đã có hàng trăm cầu thủ bị xác định tổn thương não bộ sau khi giải nghệ, một số đã tự sát và có những cầu thủ thậm chí còn phải nghỉ thi đấu dù chưa vượt qua cấp độ đại học.

Jovan Belcher là một trong số những cầu thủ như vậy. Sinh năm 1987, anh tỏa sáng ở cấp độ trung học và mặc dù chỉ chơi cho một trường đại học nhỏ nhưng vẫn có thành tích cao và nhận được nhiều giải thưởng cá nhân. Anh ký hợp đồng chuyên nghiệp với CLB Kansas City Chiefs vào năm 2009 và ngay mùa đầu tiên đã đoạt lấy suất chơi chính trong đội hình của CLB.

Vào cuối năm 2012, Belcher sống chung với bạn gái tên Kasandra Perkins và đã có một bé gái 3 tuổi tên Zoey. Tuy nhiên họ cãi nhau thường xuyên và lúc này Belcher cũng có mối quan hệ khác bên ngoài.

Sau một lần cãi nhau và bỏ đi chơi thâu đêm Belcher khi trở về vào sáng ngày 1/12/2012. Trong lúc nóng giận, Belcher đã rút súng lục và bắn 9 phát vào người bạn gái ngay trước mặt mẹ mình.

Belcher và bạn gái bên cô con gái mới sinh

Belcher và bạn gái bên cô con gái mới sinh

1 tiếng sau, mẹ của Belcher đã gọi cảnh sát tới và lúc này cô Perkins đã thiệt mạng. Trong khi đó, Belcher lái xe tới sân tập của CLB, rút súng tự chĩa vào đầu mình khi gặp giám đốc điều hành Scott Pioli. Belcher và khai luôn rằng mình đã giết bạn gái, đồng thời cảm ơn Pioli đã cho anh sự nghiệp và muốn ông cùng CLB giúp chăm sóc con gái mình.

Pioli cầu xin Belcher bỏ súng xuống và lát sau HLV trưởng Romeo Crennel cùng một số cầu thủ cũng ra can ngăn. Lúc này cảnh sát đã gần tới hiện trường, nhưng họ đã muộn: Nghe thấy tiếng xe cảnh sát, Belcher quỳ xuống, làm dấu thánh trước khi bắn vào đầu.

Đám tang của Belcher được rất đông người đến tiễn đưa

Đám tang của Belcher được rất đông người đến tiễn đưa

Theo giám định pháp y, Belcher đã bị chấn thương não bộ từ lâu do quá trình thi đấu bóng bầu dục ở cả trung học, đại học và 3 năm chơi chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, Belcher có sở thích bắn súng và trong nhà có chứa một vài khẩu súng, tất cả đều được mua với giấy tờ hợp pháp. Sự việc tiếp tục làm dấy lên tranh luận gay gắt về quyền sở hữu súng tại Mỹ vốn đã tồn tại trong nhiều năm.

Cái chết của Belcher và bạn gái để lại sự tang tóc bao trùm CLB Kansas City Chiefs. Đám tang của Belcher có sự góp mặt của đầy đủ ban huấn luyện và các cầu thủ Chiefs, và ông chủ CLB Clark Hunt thanh toán toàn bộ chi phí mai táng cho hai người lẫn chu cấp nuôi bé gái Zoey.

Nguồn: [Link nguồn]

Bàng hoàng võ sỹ bỏ mạng ngay trên võ đài, bi kịch lần đầu là lần cuối

(Tin võ thuật) Năm 2014 chứng kiến một trong những sự ra đi rúng động nhất lịch sử võ thuật thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN