Trận đấu nổi bật

ekaterina-vs-jessica
Miami Open presented by Itau
Ekaterina Alexandrova
2
Jessica Pegula
1
carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

Singapore sẵn sàng tổ chức SEA Games 28: Tôn vinh sự phi thường

Cách đây 1-2 tháng, công tác tổ chức của nước chủ nhà Singapore bị đặt ra không ít dấu hỏi. Nhưng lúc này, đảo quốc sư tử đã thể hiện sẵn sàng chứng tỏ sự hiếu khách và tính chuyên nghiệp cho ngày hội thể thao lớn nhất khu vực.

Điểm nhấn Sport Hub

Không phải ngẫu nhiên, “Tôn vinh sự phi thường” là khẩu hiệu của SEA Games 28. Tại đại hội lần này, trong nhiều địa điểm tổ chức 36 môn thi đấu với 402 bộ huy chương, Khu liên hợp thể thao Singapore (Sport Hub) sẽ là địa điểm hoành tráng nhất.

Cách đây chừng 1 năm, Sport Hub được khánh thành đã lập nên hàng loạt dấu ấn. Vào thời điểm hiện tại, đây là khu liên hợp thể thao lớn nhất khu vực với diện tích 35ha, có sân vận động mái vòm đặc biệt, chưa kể khu thương mại rộng lớn nhất, đủ khả năng đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của du khách, cổ động viên khi tới Singapore.

Chị Lại Hồng Điệp - một người Việt Nam định cư lâu năm tại Singapore cho biết: “Sắp vào mùa giảm giá hàng hóa, Singapore sẽ rất hút du khách. Cộng thêm SEA Games, đây thực sự là một cơ hội để mỗi người tới Singapore được chiêm ngưỡng, trải nghiệm niềm vui, cuộc sống ở Sport Hub - nơi Singapore đã đầu tư hơn 1 tỷ USD để xây dựng và được coi như một kỳ quan của ngành thể thao tại đảo quốc này”.

Singapore sẵn sàng tổ chức SEA Games 28: Tôn vinh sự phi thường - 1

Sport Hub - khu phức hợp thể thao được Singapore đầu tư 1 tỷ USD cho kì SEA Games 28

Chưa tính đến nhu cầu mua sắm của du khách, chỉ điểm sơ về sự chuẩn bị mang tính thể thao, Sport Hub đã thể hiện những điều lý thú. Sport Hub có sân vận động với sức chứa 55.000 chỗ ngồi và là sân vận động có mái vòm hàng đầu thế giới (312m). Bên cạnh đó là nhà thi đấu trong nhà có sức chứa 13.000 người và trung tâm thể thao dưới nước sẵn sàng đón ít nhất 6.000 người tới xem các cuộc thi đấu.

EST xua tan mọi lo lắng

Cách đây gần 1 tháng, rất nhiều nỗi lo được truyền thông đặt ra xung quanh việc xây dựng sân vận động quốc gia của Singapore. Cụ thể, không ít ý kiến cho rằng, mặt cỏ sân vận động là nơi tổ chức lễ khai mạc, bế mạc và thi đấu 10 môn thể thao của SEA Games sẽ bị phá nát. Tuy nhiên, mọi chuyện đã được giải quyết rất đơn giản với phong cách… Singapore.

Cách đây 1 tuần, Trung tâm thể thao Singapore đã cho ra mắt mặt cỏ thi đấu mới, dự kiến sẽ giải quyết rốt ráo vấn đề mặt sân xấu đã tồn tại hơn một năm qua. Điểm đặc biệt nhất và được đánh giá cao nhất của mặt cỏ mới này là công nghệ hiện đại cho phép nước chủ nhà của SEA Games 28 có thể nuôi trồng được mặt cỏ trong thời gian siêu tốc. Mặt cỏ này là sự kết hợp giữa mặt cỏ nhân tạo và mặt cỏ tự nhiên, được viết tắt là EST.

Mặt cỏ EST được nuôi trồng ở TEHC International, một công ty của Singapore. Chỉ sau 48 giờ nuôi trồng, mặt cỏ sẽ được cuộn lại và vận chuyển đến 2 sân vận động Bishan và Jalan Besar để phục vụ các trận vòng bảng môn bóng đá.

Đối với sân vận động quốc gia Singapore, sau lễ khai mạc SEA Games 28, mặt cỏ EST sẽ được mang đến và trải đè lên mặt cỏ Desso GrassMasster hiện tại để phục vụ tốt nhất cho các trận bán kết, tranh giải Ba, chung kết. Ông Philippe Collin Delavaud - Giám đốc điều hành của Trung tâm thể thao Singapore tự tin cho biết: “Chất lượng của EST đang trong giai đoạn thử nghiệm nhưng có triển vọng trở thành tiêu chuẩn cho các công trình thể thao tầm cỡ thế giới trong tương lai”.

Tại SEA Games 28, ba cụm địa điểm thi đấu chính gồm Singapore Sport Hub, vịnh Marina và Singapore Expo. Một số địa điểm thi đấu khác gồm Bishan Sports Hall, sân vận động Choa Chu Kang và Câu lạc bộ Orchid Country. Một nửa trong số 36 môn thể thao tại SEA Games 28 sẽ được ban tổ chức mở cửa vào xem, cổ vũ miễn phí. 

Chú sư tử Nila được chọn làm linh vật: Ban tổ chức SEA Games 2015 đã chọn chú sư tử Nila (ảnh) làm linh vật của Đại hội thể thao khu vực lần thứ 28. Chú sư tử Nila có chiều cao 1m90 với cái bờm đỏ rực biểu trưng cho niềm đam mê, khát khao cháy bỏng của các VĐV tham dự SEA Games. Khuôn mặt hình trái tim của Nila có ý nghĩa truyền tải tình hữu nghị, đoàn kết giữa các quốc gia trong khu vực.

Tuệ Minh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Nguyên (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN