Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Benjamin Hassan
-
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Jack Draper
-
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
-
Caroline Wozniacki
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

SEA Games 27: Việt Nam và thách thức top 3

Cuộc họp của Hội đồng thể thao Đông Nam Á hôm qua tại Nay Pyi Taw (Myanmar) đã đi đến quyết định SEA Games 27 sẽ chỉ có tổng cộng 33 môn. Đáng chú ý là sự vắng mặt đáng tiếc của TDDC, môn thi đấu từng mang lại cho thể thao Việt Nam 11 HCV tại SEA Games 26 2 năm về trước.

Vốn dĩ TDDC không phải là môn thể thao thế mạnh của Myanmar, nên không ngạc nhiên khi nước chủ nhà SEA Games 27 lại quyết định loại bỏ TDDC khỏi chương trình thi đấu. Tại SEA Games 26, Myanmar cũng từng cử VĐV tham dự các nội dung thi đấu của TDDC nhưng điểm số rất thấp, không giành thành tích cao.

Chính vì thế, khi Myanmar đóng vai trò chủ nhà, việc nước này quyết định nói không với TDDC là điều đã được dự đoán từ trước, và các thông tin từ báo chí Myanmar cũng như các nước khác trong khu vực Đông Nam Á trước ngày Hội đồng thể thao Đông Nam Á nhóm họp cũng đã đề cập đến vấn đề này.

SEA Games 27: Việt Nam và thách thức top 3 - 1

Do SEA Games 27 không có TDDC nên Ngân Thương (trái) và Hà Thanh (giữa) sẽ không có cơ hội bảo vệ thành tích mà họ giành được tại SEA Games 26. Ảnh: Quang Nhựt

Tại cuộc họp Hội đồng thể thao Đông Nam Á hôm qua, đại diện cho Việt Nam là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Olympic QG Hoàng Vĩnh Giang và Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Trần Đức Phấn đã có những ý kiến đề nghị BTC chủ nhà Myanmar xem xét lại việc loại bóng bàn, cầu lông, TDDC, hockey trên cỏ, quần vợt ra khỏi chương trình thi đấu tại SEA Games 27 như dự tính.

Ý kiến của phái đoàn Việt Nam cũng nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều quốc gia thành viên khác. Tuy nhiên, nước chủ nhà Myanmar chỉ chấp nhận giữ lại bóng bàn, cầu lông, hockey trên cỏ, quần vợt đồng thời chính thức loại TDDC. Đây có thể nói là thiệt thòi cực lớn cho thể thao Việt Nam vì TDDC là môn thế mạnh của chúng ta, từng mang về tới 11 HCV ở kỳ SEA Games 2 năm về trước tại Indonesia.

ĐT TDDC QG cũng đã sớm được tập trung chuẩn bị từ cuối năm 2012 với mục tiêu trọng tâm được xác định là thi đấu tốt tại đấu trường SEA Games vào cuối năm nay. Vậy nhưng, với quyết định loại TDDC khỏi chương trình thi đấu của SEA Games 27 của nước chủ nhà, Phan Thị Hà Thanh, Nguyễn Hà Thanh, Đỗ Thị Ngân Thương hay Phạm Phước Hưng… đã không còn cơ hội tỏa sáng tại SEA Games năm nay.

TDDC là môn thể thao Olympic nhưng SEA Games có những luật lệ riêng, đáng kể nhất là việc nước chủ nhà có quyền quyết định số lượng môn cũng như các nội dung thi đấu. Chính vì thế, khi BTC chủ nhà SEA Games 27 Myanmar nhất quyết không thay đổi quan điểm thì Việt Nam và các quốc gia khác cũng phải chấp nhận.

Được biết, ngoài việc chốt lại số lượng môn thi đấu tại SEA Games 27 là 33 môn, ít hơn 11 môn so với SEA Games 26, cuộc họp Hội đồng thể thao Đông Nam Á cũng đã bổ sung thêm một số nội dung vào các môn điền kinh, bắn súng và bơi lội.

Ở môn bơi lội, nội dung 50m bơi ngửa là thế mạnh của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên cũng không có trong chương trình thi đấu. Phiên họp Hội đồng thể thao Đông Nam Á mới chỉ chốt số môn thi, còn các nội dung thi đấu cụ thể thì còn tiếp tục phải bàn bạc trong những phiên họp sắp tới.

Bằng việc loại bỏ nhiều môn thể thao Olympic, đưa các môn thể thao truyền thống của quốc gia mình vào chương trình thi đấu, chủ nhà Myanmar đặt quyết tâm lọt vào tốp 3 xếp hạng chung cuộc. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, thể thao Việt Nam sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với không chỉ Thái Lan hay Indonesia mà cả Myanmar nữa để giữ vững một vị trí trong tốp 3.

Các môn sẽ thi đấu ở SEA Games 27 gồm thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, bóng nước....), bắn cung, điền kinh, xe đạp (BMX, băng đồng, đổ đèo và đường trường), đua ngựa, bóng đá, futsal nam nữ, cầu lông, bóng rổ, billiards-snooker, thể hình, quyền Anh, canoeing, cờ (cờ vua và cờ truyền thống của châu Á), golf, judo, karatedo, muay, pencak silat, rowing, thuyền buồm, cầu mây, chinlone, wushu, vovinam, cử tạ, vật, bắn súng, bóng bàn, taekwondo, quần vợt, đua thuyền truyền thống, bóng chuyền.

***

“Thông tin này quá bất ngờ và rất buồn với cá nhân tôi. Hiện cả đội vẫn chưa biết cụ thể nhưng có lẽ sẽ sớm được thông báo. Hy vọng là có giải Đông Nam Á để TDDC Việt Nam có sân chơi cọ xát. Hướng sắp tới, nếu không bị chấn thương, tôi cũng muốn tập trung chuẩn bị cho Asian Games 2014 trước khi tính chuyện giải nghệ”, VĐV Phan Thị Hà Thanh cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Chi (TT&VH)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN