Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
0
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
-
Maria Lourdes Carle
-
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Benjamin Hassan
-
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Jack Draper
-
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
-
Caroline Wozniacki
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Nhà tù quá đông, SAO điền kinh giết người được thả

Oscar Pistorius được tạm thời ra khỏi nhà giam nhưng vẫn phải đối mặt với bản án giết người.

Theo CNN, sau khi ngồi tù 10 tháng do nghi án bắn chết bạn gái, VĐV điền kinh Oscar Pistorius sẽ được nhà chức trách Nam Phi phóng thích khỏi nhà tù vào thứ Sáu tới. Oscar vẫn sẽ bị quản thúc tại nhà do vụ án vẫn chưa kết thúc.

Oscar Pistorius, người nổi tiếng với đôi chân giả đã dự các nội dung điền kinh ở Olympic 2012, bị bắt giữ vào năm 2013 với cáo buộc đã sát hại cô bạn gái, người mẫu Reeva Steenkamp, tại nhà riêng đúng vào ngày Lễ tình nhân. Oscar Pistorius sau đó đã bào chữa cho mình rằng anh vô tình bắn chết bạn gái do nhầm tưởng cô là một kẻ gian đột nhập – điều được cho là dễ hiểu khi Nam Phi có tỷ lệ tội phạm đột nhập nhà dân cao hàng đầu thế giới.

Nhà tù quá đông, SAO điền kinh giết người được thả - 1

Oscar Pistorius bên bạn gái. Bức ảnh chụp tháng 1/2013, 3 tuần trước khi vụ án mạng xảy ra

Oscar bị kết án 5 năm tù vì tội ngộ sát và thời gian ngồi tù của VĐV này cũng không ít chuyện điều tiếng. Tuy nhiên sau chỉ 10 tháng ngồi tù, tức 1/6 bản án, Oscar Pistorius được cho phép rời trại giam theo một quyết định giám sát đặc biệt ban hành bởi chính phủ Nam Phi.

Vì sao Oscar lại được thả ra sớm như vậy? Hệ thống nhà tù ở Nam Phi bị đánh giá trong nhiều năm qua là rất đông tù nhân nhưng rất thiếu tiền để duy trì hoạt động, do đó chính phủ thường xuyên xem xét ân xá cho các phạm nhân. VĐV điền kinh này nằm trong diện được xem xét theo đạo luật Xử lý tội phạm mà chính phủ ban hành, theo đó các phạm nhân sẽ được ân xá nếu ứng xử tốt trong thời gian ở tù và không bị coi là một con người nguy hiểm đối với xã hội.

Mặc dù được thả, Oscar Pistorius vẫn sẽ phải chịu sự quản thúc nghiêm ngặt. Anh sẽ không được rời nhà mà không có bộ giám sát điện tử gắn trên người để theo dõi mọi hoạt động, phải tham gia lao động công ích và làm một công việc bất kỳ theo yêu cầu, cũng như không được sử dụng đồ uống có cồn hay vũ khí. Oscar Pistorius sẽ cư trú trong nhà của một người bác ở ngoại ô thành phố Pretoria.

Nhà tù quá đông, SAO điền kinh giết người được thả - 2

1 năm trước án mạng, Oscar Pistorius gây chú ý toàn thế giới ở Olympic 2012

Còn về khả năng trở lại thi đấu, Oscar Pistorius có rất ít cơ hội. Hội đồng Paralympic quốc tế cho hay anh sẽ được trở lại với điều kiện hoàn tất đủ 5 năm tù giam. Oscar sẽ phải chờ tới Olympic 2020 tại Tokyo, mà khi đó anh đã 33 tuổi.

Oscar vẫn sẽ phải tiếp tục đối mặt với tòa án. Bên công tố đã gửi đơn đề nghị Tòa án tối cao Nam Phi xem xét lại quyết định và nếu vụ án được điều tra lại cũng như xuất hiện thêm chứng cứ mới, Oscar Pistorius hoàn toàn có thể bị kết án giết người có chủ đích và đối mặt với tối thiểu 15 năm tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Quân (Tổng hợp CNN) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN